Kêu gọi ngừng bắn và tăng cường viện trợ nhân đạo ở Gaza

Đêm 7/11 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố, các lực lượng mặt đất của nước này đã “ở trung tâm thành phố Gaza”, đồng thời tái khẳng định cuộc xung đột không thể dừng lại cho đến khi phong trào Hamas bị “loại bỏ”.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Rafah, Dải Gaza, ngày 26/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Israel xuống Rafah, Dải Gaza, ngày 26/10/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cũng tiết lộ kế hoạch sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Dải Gaza để giám sát và hành động chống lại các mối đe dọa an ninh nhằm vào quốc gia Do thái.

Nhiều nước trên thế giới tiếp tục lên tiếng kêu gọi ngừng bắn vì lý do nhân đạo, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đã khiến 10.328 người Palestine ở Dải Gaza thiệt mạng.

Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador lên án tình trạng dân thường thiệt mạng, hối thúc các bên tham chiến ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời khẳng định Chính phủ Mexico luôn ủng hộ một giải pháp hòa bình thông qua lệnh ngừng bắn toàn diện.

Tương tự, tại cuộc họp của Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7), Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoko Kamikawa cho rằng, cộng đồng quốc tế cần hợp tác hướng tới việc tạm ngừng bắn nhân đạo trong cuộc xung đột để cung cấp các nhu yếu phẩm cho dân thường ở Dải Gaza.

Ngày 7/11, Mỹ đã bày tỏ quan điểm phản đối việc Israel chiếm đóng lâu dài Dải Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel nêu rõ: “Quan điểm của chúng tôi là người Palestine phải đi đầu trong các quyết định này và Gaza là đất của người Palestine và sẽ vẫn là đất của người Palestine. Chúng tôi không ủng hộ việc tái chiếm Gaza”.

Trong cuộc điện đàm ngày 7/11, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã thảo luận về tình hình chiến sự ở Dải Gaza cũng như xem xét các nỗ lực ngoại giao khu vực và quốc tế nhằm giảm leo thang xung đột.

Hai nhà lãnh đạo kêu gọi các bên liên quan giải quyết khủng hoảng ở Gaza một cách hòa bình nhằm thực thi giải pháp hai nhà nước và thành lập một Nhà nước Palestine độc lập.

Tại cuộc gặp ở Cairo ngày 7/11, thảo luận với Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns, Tổng thống Ai Cập El-Sisi nhấn mạnh sự cần thiết phải ngừng bắn ngay lập tức để bảo vệ dân thường và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza. Ông Burns tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp với Ai Cập để giải quyết cuộc khủng hoảng Gaza.

Các nước tiếp tục sơ tán công dân

Người phát ngôn Văn phòng Nhân đạo Liên hợp quốc Jens Laerke ngày 7/11 cảnh báo, các dịch vụ của Gaza sắp đạt đến “điểm giới hạn” do không có nguồn cung cấp nhiên liệu, đồng thời cho biết đến nay không có chiếc xe nào trong số 569 xe tải chở hàng viện trợ tới khu vực này mang theo nhiên liệu.

Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế cho biết, đoàn xe viện trợ nhân đạo của cơ quan này tại Gaza đã bị tấn công ngày 7/11, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, tôn trọng và bảo vệ nhân viên nhân đạo.

Ngày 7/11, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này đã giúp hơn 400 người, bao gồm công dân, thường trú nhân hợp pháp và những người đủ điều kiện khác của Mỹ, rời khỏi Gaza.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Vedant Patel nêu rõ: “Chúng tôi tiếp tục hợp tác với Ai Cập và Israel nhằm hướng tới việc đi lại an toàn cho nhiều công dân Mỹ, các thành viên gia đình của họ và thường trú nhân hợp pháp của Mỹ”. Ông Patel lưu ý số công dân Mỹ có thể rời Gaza nhiều khả năng sẽ tăng lên.

Chính phủ Canada thông báo nhóm công dân đầu tiên của nước này đã rời Gaza. Ottawa cam kết tiếp tục đưa tất cả công dân Canada ra khỏi vùng lãnh thổ này. Bộ trưởng Ngoại giao Canada thông báo, các quan chức Ottawa đã gặp nhóm người trên ở biên giới phía

Ai Cập, hỗ trợ và chăm sóc họ khi vừa vượt qua biên giới.

Nguy cơ khủng bố ở Syria và Iraq

Các lực lượng của Syria và Nga đã tiêu diệt hơn 630 phần tử khủng bố tại tỉnh Idlib sau khi xảy ra vụ tấn công bằng máy bay không người lái hồi tháng trước nhằm vào một học viện quân sự ở miền trung Syria khiến hàng chục người thiệt mạng.

Người đứng đầu Trung tâm Điều phối của Nga tại Damascus và Khu vực miền trung Syria cho biết, quân đội nước này và Syria đã tiến hành các hoạt động truy quét chung, bao gồm hơn 230 cuộc không kích và hơn 900 đợt pháo kích nhằm vào các địa điểm tình nghi là nơi ẩn náu của các phần tử khủng bố.

Theo Đài phát thanh Sham FM ở Syria, tối 7/11, nhiều tiếng nổ lớn đã phát ra từ căn cứ quân sự Mỹ ở mỏ khí đốt tự nhiên Koniko thuộc tỉnh Deir al-Zour, miền đông Syria sau khi căn cứ này bị tấn công bằng tên lửa.

Cùng ngày, giới chức khu tự trị người Kurd tại Iraq thông báo đã xảy ra cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ quân sự tại sân bay Arbil ở khu vực người Kurd, nơi đồn trú của liên minh chống khủng bố do Mỹ dẫn đầu.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq tìm hướng vượt áp lực kinh tế

Iraq được dự báo là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng bất ổn tại Trung Đông trong năm 2026, với những tác động đối với lạm phát, ngân sách nhà nước và triển vọng tăng trưởng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Ai Cập thúc đẩy cơ chế tham vấn khu vực sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngày 21/6, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp tại Cairo nhằm trao đổi về các diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình triển khai Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp khu vực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.