Karim Benzema: "Lời hứa với mẹ, tôi đã làm được"

“Lời hứa với mẹ, tôi đã làm được. Nhưng tôi vẫn có tham vọng, đó là giành chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp. Đây là điều còn lại mà tôi đang nhắm tới”, Karim Benzema phát biểu, sau khi trở thành cầu thủ Pháp thứ năm trong lịch sử giành Quả bóng Vàng.
Tân chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng Karim Benzema cùng huyền thoại nước Pháp Zinédine Zidane. (Ảnh: Reuters)
Tân chủ nhân của giải thưởng Quả bóng Vàng Karim Benzema cùng huyền thoại nước Pháp Zinédine Zidane. (Ảnh: Reuters)

Buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng vừa được tổ chức vào tối qua (17/10) tại Nhà hát Châtelet (thủ đô Paris). Tiền đạo của đội tuyển Pháp kiêm đội trưởng Real Madrid Karim Benzema là người được lựa chọn khi giành giải thưởng cá nhân danh giá nhất của làng bóng đá thế giới.

24 năm sau khi Zinédine Zidane đăng quang, Karim Benzema đã trở thành cầu thủ Pháp thứ năm trong lịch sử giành Quả bóng Vàng.

Karim Benzema đã ghi 15 bàn tại Champions League mùa giải 2021-2022. Đến thời điểm hiện tại, chỉ duy nhất Cristiano Ronaldo, với 17 bàn trong mùa giải 2013-2014 và 16 bàn hồi 2015-2016, mới vượt qua tổng số này.

“Quả bóng Vàng này là giải trao cho cá nhân, nhưng nó là dành cho tâm huyết và công sức của cả tập thể. Đây là Quả bóng vàng của tất cả mọi người”, đội trưởng của Real Madrid phát biểu tại sân khấu Nhà hát Châtelet cùng cậu con trai 5 tuổi của mình, Ibrahim.

“Lời hứa với mẹ, tôi đã làm được. Nhưng tôi vẫn có tham vọng, đó là giành chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Pháp. Đây là điều còn lại mà tôi đang nhắm tới”, Karim Benzema tri ân cùng người hâm mộ trái bóng tròn.

Karim Benzema nhận giải thưởng danh giá cùng mẹ và con trai. (Ảnh: ESPN)

Karim Benzema nhận giải thưởng danh giá cùng mẹ và con trai. (Ảnh: ESPN)

Lần đầu tiên kể từ năm 2006, Cristiano Ronaldo không có mặt trong Top 10 của Quả bóng Vàng. Xếp hạng thứ 6 vào năm ngoái, thì nay tiền đạo người Bồ Đào Nha chỉ đứng ở vị trí thứ 20 trong bảng xếp hạng Quả bóng Vàng 2022.

Nữ tuyển thủ Tây Ban Nha Alexia Putellas. (Ảnh: Reuters)

Nữ tuyển thủ Tây Ban Nha Alexia Putellas. (Ảnh: Reuters)

* Nữ cầu thủ Alexia Putellas (Tây Ban Nha) đã giành được Quả bóng Vàng thứ hai, vượt qua Beth Mead (Anh) và Sam Kerr (Australia) trong bảng xếp hạng.

Được vinh danh năm ngoái, sau khi giành được cú ăn ba Champions League - La Liga - Cúp Tây Ban Nha cùng Barça, nữ tiền vệ 28 tuổi người Tây Ban Nha, đã ghi bàn 64 lần trong 55 trận đấu mùa giải vừa qua (42 bàn, 22 kiến tạo) và trở thành cầu thủ đầu tiên hai lần giành Quả bóng Vàng nữ.

* Giải thưởng được trao cho câu lạc bộ có nhiều nam nữ cầu thủ nhất lọt vào vòng chung kết Quả bóng Vàng đã tìm thấy chủ nhân. Bất chấp chức vô địch Champions League của Real Madrid, Manchester City đang dẫn trước Liverpool và Real, với 5 nam cầu thủ và một nữ cầu thủ được đề cử, trong khi hai câu lạc bộ còn lại lần lượt là 6 và 5 nam tuyển thủ.

Robert Lewandowski nhận giải thưởng Gerd Muller.

Robert Lewandowski nhận giải thưởng Gerd Muller.

* Cầu thủ Robert Lewandowski của Ba Lan đã nhận danh hiệu Vua phá lưới thế giới (giải thưởng Gerd Müller) lần thứ hai liên tiếp tại lễ trao giải Quả bóng Vàng. Tiền đạo 34 tuổi, được chuyển nhượng mùa hè này từ Bayern Munich sang Barcelona với giá 45 triệu euro, đã ghi 57 bàn sau 56 trận trên mọi đấu trường trong mùa giải 2021-2022 (50 bàn khi tham gia thi đấu ở CLB và 7 bàn ở đội tuyển).

Trong năm 2020-2021, Lewandowski đã ghi 56 bàn trong 50 trận. Phát biểu cảm nghĩ tại lễ trao giải, Lewandowski cho biết, câu lạc bộ Barcelona của anh và những người đồng đội có rất nhiều tiềm năng, sẽ sớm xuất hiện một thế hệ mới nhưng “tôi vẫn ở đây”.

Sadio Mane nhận giải thưởng Socrates.

Sadio Mane nhận giải thưởng Socrates.

* Sadio Mané, người Senegal, đã nhận Giải thưởng Socrates, được trao lần đầu tiên trong lễ trao Quả bóng Vàng. Giải thưởng này tôn vinh những cầu thủ bóng đá tham gia vào các dự án xã hội và từ thiện. Tiền đạo của Bayern Munich đã được vinh danh vì đã đóng góp cho sự phát triển của làng quê Bambali của mình ở phía nam Senegal, nơi anh đặc biệt khuyến khích trẻ em, dù trai hay gái, đều có quyền tiếp cận bóng đá bình đẳng. Cầu thủ 30 tuổi này cũng đã tài trợ cho một bệnh viện trong làng, thậm chí còn cam kết, sau trận đấu vào tháng 6/2022, sẽ xây dựng một sân bóng cho bà con địa phương.

Ngôi sao 18 tuổi Gavi được vinh danh.

Ngôi sao 18 tuổi Gavi được vinh danh.

* Gavi đã giành được danh hiệu Raymond Kopa 2022, phần thưởng cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất. Tiền vệ 18 tuổi kế nhiệm người đồng đội ở FC Barcelona, Pedri. Đáng chú ý, Gavi đã chơi trong bốn trận chung kết của Liên đoàn các quốc gia ở Italia, nơi Tây Ban Nha gục ngã trong trận chung kết với Pháp (2-1).

Thibaut Courtois nhận giải thưởng "Thủ môn xuất sắc nhất".

Thibaut Courtois nhận giải thưởng "Thủ môn xuất sắc nhất".

* Cùng với đó, Thibaut Courtois của Bỉ (Real Madrid) giành cúp Yachine cho thủ môn xuất sắc nhất.

Được bầu bởi một ban giám khảo gồm 100 nhà báo chuyên ngành, Courtois, 30 tuổi, kế nhiệm cầu thủ người Italia Gianluigi Donnarumma đến từ câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Tuyển thủ Bỉ đóng vai trò lớn trong công cuộc chinh phục Champions League và chức vô địch Tây Ban Nha mùa giải 2021-2022.

Khoảnh khắc Zidédine Zidane xướng tên Karim Benzema cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2022.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.