Ðại hội thể thao người khuyết tật Ðông Nam Á năm 2022

Indonesia giành Huy chương Vàng đầu tiên ở môn cầu lông

Ngày 31/7, các vận động viên của 11 đoàn thể thao người khuyết tật các nước tham dự ASEAN Para Games 11-2022 (APG 11) bước vào ngày thi đấu chính thức đầu tiên.
Ảnh: Asean Para Sports Federation
Ảnh: Asean Para Sports Federation

Ðội tuyển cờ vua người khiếm thị Việt Nam đã thi đấu khá ấn tượng trong ngày ra quân ở các nội dung của nữ. Các vận động viên: Trần Thị Bích Thủy, Phạm Thị Hương lần lượt thắng trận đầu tiên trước các kỳ thủ của nước chủ nhà, Nguyễn Thị Mỹ Linh và Nguyễn Thị Minh Thu, Ðoàn Thu Huyền đều vượt qua các kỳ thủ đến từ Philippines trong khi hai đồng đội Nguyễn Thị Kiều và Ðoàn Thu Huyền hòa nhau; Trần Ngọc Loan thắng đồng đội Lê Xuân. Ở nội dung thi đấu của nam, Ðinh Tuấn Sơn thắng vận động viên của Singapore là Edwin Tan Yong Zhao, Dương Hiền Vương hòa kỳ thủ Gayuh Satrio của Indonesia.

Ở môn cầu lông, vận động viên Hoàng Mạnh Giang đã vượt qua vòng đấu loại hạng WH1 sau khi giành thắng lợi 2-0 trước vận động viên Haslan Bin Matasan đến từ Brunei, trong khi các đồng đội của anh đều thi đấu không thành công do gặp các tay vợt mạnh của Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Thi đấu môn bóng bàn, hai vận động viên Phạm Văn Hoàng-Phạm Minh Tuấn (hạng 8) thắng với tỷ số 3-0 trước cặp vận động viên của Singapore, sau đó Phạm Minh Tuấn cũng thắng Fong Wei Cheng (Singapore) 3-0 trong trận đánh đơn qua đó giành thắng lợi chung cuộc. Thi đấu ở hạng 6-7, đội Việt Nam gồm các vận động viên Nguyễn Thanh Bình, Ðặng Thế Cần thắng dễ cả hai trận đôi và đơn trước các vận động viên của Timor Leste. Ðội nữ bóng bàn hạng 10 của Việt Nam thắng sát nút 2-1 trước đội Philippines.

Ở môn bắn cung, Việt Nam chỉ có vận động viên Lý Cường tham gia thi đấu vòng loại cung 1 dây và đạt 583 điểm, xếp hạng 6/12 giành quyền vào chung kết. Ở môn thi đấu này, vận động viên người Malaysia là Suresh đã phá kỷ lục thế giới của chính mình lập năm 2019 với thành tích mới là 635 điểm.

Indonesia đã giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên tại APG 11 sau khi đội nam cầu lông thắng cả hai đội Thái Lan và Việt Nam cùng với tỷ số 3-0 theo thể thức vòng tròn. Cặp vận động viên Hari Susanto-Hafizh Briliansyah Prawiranegara giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước cặp vận động viên đến từ Thái Lan ở trận thi đấu đôi nam. Cũng ở nội dung này, vận động viên Fredy Setiawan và Dheva Anrimusthi đã thắng cả hai trận đơn nam giúp đội nhà vô địch đồng đội nam. Ðây là kết quả được dự báo trước vì Hari Susanto là vận động viên từng giành Huy chương vàng tại Paralympic Tokyo 2020 hồi năm ngoái (đánh cặp cùng vận động viên nữ Leani Ratri Oktila). Hari Susanto là vận động viên cầu lông người khuyết tật nổi tiếng của Indonesia, vận động viên 47 tuổi này đã ba lần vô địch thế giới, bốn lần vô địch châu Á và bảy lần vô địch APG. Ðội Thái Lan giành Huy chương bạc nhờ trận thắng trước đội Việt Nam. Do chỉ có ba đội thi đấu nội dung này cho nên ban tổ chức không trao Huy chương đồng.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.