IAEA: 2 cơ sở sản xuất linh kiện máy ly tâm của Iran bị trúng không kích

IAEA cho biết các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng hai cơ sở tại Iran có liên quan đến hoạt động sản xuất linh kiện cho máy ly tâm, thiết bị phục vụ quá trình làm giàu urani.

Một kho nhiên liệu ở Tehran, Iran trúng không kích của Israel tối 15/6/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)
Một kho nhiên liệu ở Tehran, Iran trúng không kích của Israel tối 15/6/2025. (Ảnh: AA/TTXVN)

Ngày 18/6, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết các cuộc không kích của Israel đã đánh trúng hai cơ sở tại Iran có liên quan đến hoạt động sản xuất linh kiện cho máy ly tâm, thiết bị phục vụ quá trình làm giàu urani.

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X, IAEA xác nhận cuộc không kích đã nhằm trúng một tòa nhà của Trung tâm Nghiên cứu Tehran. Tòa nhà này được sử dụng để sản xuất và thử nghiệm rotor máy ly tâm tiên tiến.

Trong khi đó, hai tòa nhà khác thuộc cơ sở mang tên TESA Karaj đã bị phá hủy. Hai tòa nhà này được sử dụng để chế tạo các bộ phận của máy ly tâm.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã mở rộng hoạt động không kích vào khu vực thủ đô Tehran của Iran.

Trong khi đó, Tehran đưa ra những tuyên bố cứng rắn hơn, đồng thời một cựu quan chức Iran kêu gọi kiểm soát eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch quan trọng đối với thương mại toàn cầu.

Quân đội Israel cho biết đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào cơ sở sản xuất máy ly tâm và nhiều nhà máy chế tạo vũ khí của Iran.

Tuyên bố của quân đội Israel nêu rõ: "Hơn 50 máy bay tiêm kích của Không quân Israel... đã thực hiện một loạt cuộc không kích trong khu vực Tehran trong vài giờ qua".

Tuyên bố cho biết thêm: "Trong đợt không kích này, một số cơ sở chế tạo vũ khí đã bị đánh trúng, bao gồm cả các nhà máy sản xuất nguyên liệu thô và linh kiện lắp ráp tên lửa đạn đạo tầm ngắn".

Tuyên bố cũng cho biết hoạt động mới nhất này là một phần nỗ lực đẩy mạnh tấn công trên diện rộng nhằm ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal ngày 18/6 dẫn nguồn tin từ giới chức Mỹ cho biết, hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow của Israel đang dần cạn kiệt sau khi được huy động để đánh chặn tên lửa từ Iran trong những ngày qua.

Trước căng thẳng leo thang, Iran tiếp tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn hơn. Trả lời báo giới tại Geneva (Thụy Sĩ), Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Ali Bahreini tuyên bố Tehran sẽ “đáp trả mạnh mẽ” và “không kiềm chế” trước các hành động quân sự từ phía Israel.

Cùng ngày, Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cũng đưa ra thông điệp tương tự. Trên mạng xã hội X, Lãnh tụ tối cao Iran nêu rõ nước này sẽ có phản ứng mạnh mẽ trước các hoạt động quân sự của Israel.

Còn cựu Bộ trưởng Kinh tế Iran Ehsan Khandouzi kêu gọi kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, cựu Bộ trưởng Kinh tế Iran cho rằng các tàu chở dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) chỉ nên được phép đi qua eo biển Hormuz với sự chấp thuận của Iran.

Ông Khandouzi cũng nêu rõ, chính sách này cần được thực thi ngay “ngày mai và kéo dài trong 100 ngày". Hiện không rõ đây là quan điểm cá nhân hay phản ánh chính sách sắp tới của chính quyền Iran.

Về tác động kinh tế-xã hội, hãng thông tấn ISNA của Iran đưa tin, một nửa số chi nhánh ngân hàng tại Tehran đã phải đóng cửa tạm thời trong ngày 18/6, trong khi thị trường chứng khoán Tehran cũng tạm ngừng giao dịch.

Liên quan đến vụ tấn công của Israel nhằm vào trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình quốc gia Iran (IRIB) khiến 3 nhân viên của đài thiệt mạng, Liên đoàn Nhà báo quốc tế (IFJ) ngày 17/6 đã ra tuyên bố phản đối vụ việc này, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế không tấn công các cơ sở truyền thông và phóng viên báo chí.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.