Huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Sáng 22/10, tại huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi (25/10/1948-25/10/2023).
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, huyện Thủy Nguyên là địa bàn cửa ngõ phía bắc của thành phố Hải Phòng, có vị thế chiến lược về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại của đất nước.

Nằm ven dòng sông Bạch Đằng lịch sử, huyện Thủy Nguyên là vùng đất có bề dày lịch sử, văn hóa lâu đời, các thế hệ người Thủy Nguyên đã kế tiếp nhau xây nên truyền thống yêu nước nồng nàn, truyền thống văn hóa và truyền thống quật khởi trong đấu tranh cách mạng vẻ vang rất đỗi tự hào, lập nên nhiều chiến công hiển hách, ghi vào lịch sử những trang vàng chói lọi.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi.

Đặc biệt, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Thủy Nguyên luôn phát huy truyền thống cách mạng, không sợ gian khổ hy sinh, vừa xây dựng cơ sở kháng chiến, vừa dũng cảm tham gia đấu tranh với giặc, tiêu biểu là cuộc nổi dậy tổng phá Tề, trừ gian, tiến công đồn bốt địch thắng lợi, giành chính quyền về tay nhân dân trong những ngày cuối tháng 10/1948.

Sự kiện chính trị trọng đại này có ý nghĩa lớn, trở thành truyền thống Thủy Nguyên quật khởi anh hùng, là biểu tượng của huyện Thủy Nguyên anh hùng.

Thủy Nguyên ngày càng phát triển mạnh mẽ mang vóc dáng đô thị.

Thủy Nguyên ngày càng phát triển mạnh mẽ mang vóc dáng đô thị.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đang nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng và đặc biệt là việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên trước năm 2025.

Nhiệm vụ xây dựng và phát triển huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng trước năm 2025 là rất quan trọng, nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng là vinh dự, cơ hội lớn cho sự phát triển của huyện.

Thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung nguồn lực đẩy mạnh xây dựng, phát triển đô thị, hình thành các khu đô thị mới hiện đại, cũng như các dự án phát triển khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ khác trên địa bàn Thủy Nguyên.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao bức trướng của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thủy Nguyên.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao bức trướng của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thủy Nguyên.

Đồng chí Lê Tiến Châu cũng đề nghị huyện Thủy Nguyên cần tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực để khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế cho phát triển; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống văn hóa, yêu nước và quật khởi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủy Nguyên sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng Thủy Nguyên trở thành vùng kinh tế động lực, trung tâm hành chính-chính trị mới, thành phố của thành phố Hải Phòng, đẹp về văn hóa, mạnh về kinh tế, quốc phòng-an ninh được bảo đảm, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

Cách đây 75 năm, đêm 24, rạng sáng 25/10/1948, thực hiện Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng “về phá Hội Tề”, Huyện ủy Thủy Nguyên đã lãnh đạo nhân dân thực hiện cuộc Tổng phá Tề. Đến ngày 28/10/1948, chính quyền, quân và dân Thủy Nguyên đã xóa bỏ và làm tan rã bộ máy Tề ngụy ở 82 làng xã; hơn 100 binh lính địch ra hàng; thu 125 súng và nhiều vũ khí khác. Khí thế và tinh thần cuộc “Tổng phá Tề trừ gian” đã được biểu dương trên Báo Cứu quốc; được Tổng Bí thư Trường Chinh đánh giá cao và gửi tập ảnh Lãnh tụ về tặng Đảng bộ và nhân dân Thủy Nguyên.

Theo Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên Phạm Văn Thép, tinh thần và truyền thống Thủy Nguyên quật khởi luôn được chính quyền, quân và dân huyện Thủy Nguyên phát huy trong các cuộc đấu tranh chống đế quốc và xây dựng đất nước.

Thủy Nguyên đã và đang trở thành vùng kinh tế động lực, trung tâm phát triển công nghiệp của Hải Phòng.

Thủy Nguyên đã và đang trở thành vùng kinh tế động lực, trung tâm phát triển công nghiệp của Hải Phòng.

Thủy Nguyên hôm nay là vùng kinh tế động lực, trung tâm phát triển công nghiệp, trở thành một trong ba hướng phát triển đô thị đột phá của thành phố Hải Phòng.

Ghi nhận những “thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của huyện Thủy Nguyên, Chủ tịch nước đã quyết định thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thủy Nguyên.

Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hải Phòng cũng trao bức trướng của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố tặng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Thủy Nguyên với nội dung “Phát huy truyền thống Anh hùng quật khởi-Đoàn kết, đổi mới, xây dựng huyện trở thành đô thị hiện đại, văn minh”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.