Hướng tới Sa Pa xanh, nông nghiệp sạch, du lịch bền vững

Sáng 10/8, phườngSa Pa (Lào Cai) đã tổ chức Hội thảo với chủ đề: “Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững của khu du lịch quốc gia Sa Pa”.

Đồng chí Tô Ngọc Liên, Chủ tịch phường Sa Pa trình bày báo cáo tại hội thảo.
Đồng chí Tô Ngọc Liên, Chủ tịch phường Sa Pa trình bày báo cáo tại hội thảo.

Sa Pa là vùng núi cao ở phía tây tỉnh Lào Cai, có cao độ khoảng 1.500m so với mực nước biển, khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm, thổ nhưỡng màu mỡ, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng bản sắc văn hóa phong phú của nhiều dân tộc. Đây là điều kiện lý tưởng để phát triển nông nghiệp đặc thù gắn với du lịch bền vững.

Với lợi thế là trung tâm du lịch-dịch vụ của toàn vùng, phường Sa Pa có tốc độ tăng trưởng du lịch mạnh mẽ. Sa Pa xác định du lịch-dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp giữ vai trò nền tảng phục vụ kinh tế hộ gia đình, cung cấp sản phẩm cho chuỗi giá trị du lịch.

Theo đồng chí Tô Ngọc Liễn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Pa, trong những năm qua, Sa Pa đã tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất. Những giải pháp này đã góp phần giảm giá thành, nâng cao hiệu quả kinh tế và giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích; đến nay, giá trị sản xuất bình quân đạt khoảng 160 triệu đồng/ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản.

Phường luôn chú trọng gắn sản xuất nông nghiệp với phát triển du lịch và dịch vụ: Vừa cung cấp sản phẩm chất lượng cho thị trường du lịch, vừa hình thành các mô hình nông nghiệp trải nghiệm phục vụ du khách.

Nhiều mô hình được du khách yêu thích, tiêu biểu như: Vườn dâu tây của Hợp tác xã rau quả Thắng Lợi; Vườn cà chua của Công ty TNHH Tân Minh Phát; Trang trại cá nước lạnh của Hợp tác xã chế biến thủy sản nước lạnh; Dịch vụ tắm lá thuốc người Dao đỏ của Công ty TNHH Hùng Dũng.

Đặc biệt, đã có 2 mô hình được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là điểm du lịch và hoạt động hiệu quả: Vườn hồng cổ Sâu Chua và Vườn hồng Mộng Mơ.

Ngoài ra, trên địa bàn còn có 2 Trung tâm nghiên cứu: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây ôn đới, Trung tâm Nghiên cứu cá nước lạnh – đều triển khai các mô hình thí điểm cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm, góp phần quảng bá và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa của phường Sa Pa vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Địa hình phức tạp, chia cắt mạnh, gây khó khăn cho việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất. Hệ thống giao thông đến nhiều vùng sản xuất còn hạn chế, làm tăng chi phí đầu tư và vận chuyển.

Sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, manh mún; liên kết chuỗi giá trị chưa chặt chẽ; chất lượng nông sản chưa đồng đều. Ứng dụng khoa học-công nghệ, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa hữu cơ, còn hạn chế; toàn phường mới có khoảng 1,5ha diện tích sản xuất hữu cơ.

Thiên tai, dịch bệnh vẫn xảy ra, gây thiệt hại cho sản xuất. Yêu cầu thị trường ngày càng cao, đòi hỏi sản phẩm chế biến sâu, chất lượng ổn định. Sức ép cạnh tranh lớn từ nông sản các tỉnh khác và hàng nhập khẩu, đặc biệt từ Trung Quốc.

htsp2-6128.jpg
Toàn cảnh buổi hội thảo sáng 10/8 tại Sa Pa.

Sự gắn kết giữa chuỗi cung ứng nông sản sạch với sản phẩm du lịch mới ở mức sơ khai, chưa khai thác được hết tiềm năng, lợi thế của địa phương. Các mô hình nông nghiệp gắn với du lịch chủ yếu tự phát, do cá nhân hoặc đơn vị tự đầu tư với quy mô nhỏ, thiếu đồng bộ. Chưa có hướng dẫn cụ thể và chính sách hỗ trợ phát triển du lịch nông nghiệp, bảo tồn và khai thác giá trị nông nghiệp bản địa, văn hóa truyền thống một cách chuyên nghiệp.

Một số mô hình có ý tưởng và kế hoạch đầu tư nhưng chưa thể triển khai do chưa hoàn thiện hạ tầng. Có mô hình phải tạm dừng hoạt động do vướng mắc về xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp gắn với du lịch.

Một số thương hiệu như “Cá hồi Sa Pa”, “Rau ôn đới Sa Pa” đã được định vị, nhưng tình trạng hàng giả, hàng nhái, hoặc sản phẩm từ nơi khác gắn mác “đặc sản Sa Pa” vẫn tồn tại. Điều này làm du khách hoang mang về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu du lịch Sa Pa.

Nhiều hoạt động du lịch hiện nay chủ yếu dừng ở tham quan, chụp ảnh, ăn uống phổ thông, chưa khai thác sâu sự kết nối giữa du khách với đất, cây trồng, người nông dân và câu chuyện văn hóa, tri thức bản địa. Xu hướng du lịch hiện đại, đặc biệt từ giới trẻ, đòi hỏi trải nghiệm chân thực, tương tác, cá nhân hóa và có tính giáo dục, điều mà Sa Pa chưa phát huy mạnh.

Những vấn đề này đặt ra câu hỏi chiến lược: Làm thế nào để biến tiềm năng nông nghiệp hữu cơ thành động lực kinh tế thực sự, mang lại giá trị gia tăng cao cho người dân, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, không thể sao chép, nâng tầm thương hiệu Khu du lịch Quốc gia Sa Pa. Câu trả lời nằm ở việc xây dựng một hệ sinh thái du lịch nông nghiệp hữu cơ thông minh, với mô hình cụ thể, toàn diện, xác định rõ: làm gì, ai làm, làm như thế nào và khi nào, trên cơ sở ứng dụng khoa học-công nghệ một cách thiết thực và có định hướng.

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sa Pa Tô Ngọc Liễn, trong kỷ nguyên số, công nghệ không còn là một lựa chọn mà là một yêu cầu bức thiết, một công cụ mạnh mẽ nhất mà chúng ta có để giải quyết những vấn đề cố hữu và nâng tầm vị thế của Sa Pa. Việc xây dựng một Hệ sinh thái Du lịch Nông nghiệp Hữu cơ Thông minh không chỉ là một chiến lược phát triển mà còn là một cam kết về tính bền vững và trách nhiệm đối với cộng đồng và môi trường.

Đây chính là con đường để chúng ta trả lại giá trị đích thực cho người nông dân, mang đến niềm tin cho khách du lịch, và tạo ra những trải nghiệm du lịch độc đáo, không thể sao chép, mang đậm bản sắc Sa Pa. Đó là cách để “Nông nghiệp sạch” và “Du lịch bền vững” không còn là hai đường thẳng song song mà hòa quyện vào nhau, cộng hưởng để đưa thương hiệu Sa Pa vươn xa, trở thành một điểm đến kiểu mẫu trên bản đồ du lịch quốc tế, xứng đáng với danh hiệu Khu du lịch quốc gia.

Buổi hội thảo đã diễn ra sôi nổi, với những trọng tâm chủ đề như thảo luận về định hướng và giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ trong phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ, gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sa Pa. Mục tiêu là nâng tầm giá trị nông sản Sa Pa, xây dựng thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý, hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn Sa Pa xanh-Nông nghiệp sạch- Du lịch bền vững”.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, sáng tạo từ các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp trong hội thảo đã hướng tới tìm kiếm và đề xuất các giải pháp nhằm gắn kết chặt chẽ sản xuất nông nghiệp với hoạt động du lịch, hình thành và phát triển chuỗi giá trị bền vững từ sản xuất-chế biến- tiêu thụ, đồng thời nâng cao thương hiệu nông sản Sa Pa trên thị trường trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".