Houthi bắn tên lửa đạn đạo siêu thanh vào căn cứ không quân Israel

Ngày 8/11, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía Căn cứ không quân Nevatim ở miền nam Israel.
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa bùng phát sau vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu vực Lod, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa bùng phát sau vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào khu vực Lod, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong tuyên bố, người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea, cho biết loại tên lửa được phóng đi là tên lửa đạn đạo siêu thanh và đã đạt mục tiêu.

Trước đó, Houthi đã nhiều lần tuyên bố sẽ đẩy mạnh các hoạt động để hỗ trợ Hamas ở Gaza và Hezbollah ở Liban chống lại các hành động quân sự của Israel ở Trung Đông.

Mới đây nhất, ngày 7/11, nhóm này khẳng định sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự ở Biển Đỏ để thể hiện sự ủng hộ Palestine, bất kể những thay đổi chính sách tiềm tàng sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Kể từ tháng 11/2023, Houthi đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo, thiết bị bay không người lái và tàu không người lái vào các tàu hải quân và tàu thương mại quốc tế liên quan tới Israel ở Biển Đỏ cũng như các vùng biển khác ngoài khơi Yemen, nhằm gây sức ép buộc Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Hamas ở Gaza, dẫn tới cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có tại đây.

Đáp lại, liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 8/11, Houthi tuyên bố đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ.

Quân đội Mỹ xác nhận rằng, một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một thiết bị bay không người lái bốc cháy và rơi xuống khu vực al-Jawf của Yemen, nhưng từ chối xác nhận máy bay này là của Mỹ.

Thiết bị bay không người lái MQ-9 Reaper có thể đạt độ cao lên tới hơn 15.200m và được quân đội Mỹ triển khai tại Yemen.

Đây là lần thứ ba Houthi bắn hạ một chiếc MQ-9 Reaper trong vài năm trở lại đây.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng an ninh Israel được triển khai tại miền bắc nước này, gần biên giới với Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel siết chặt quy định an ninh do căng thẳng với Hezbollah

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa Israel ngày 26/4 đã ra thông báo cập nhật hướng dẫn an ninh cho các cộng đồng ở khu vực phía bắc trong bối cảnh căng thẳng giữa quân đội nước này với lực lượng vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban vẫn tiếp tục leo thang.

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026

Hội nghị Doanh nghiệp Việt Nam-Kuwait năm 2026 là một sự kiện ngoại giao kinh tế quan trọng, có ý nghĩa thiết thực và mang đến nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước kết nối, giao thương. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Diệp và Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Sharjah Abdalla Sultan Al Owais. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại UAE cung cấp)

Tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa Việt Nam và UAE

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tiểu Vương quốc Sharjah thuộc Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại với Việt Nam; góp phần mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực và bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Sharjah nói riêng và UAE nói chung.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) tiếp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir đang ở Tehran nhằm thúc đẩy triển vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran, ngày 16/4/2026. Ảnh: Anadolu/TTXVN

Iran nêu điều kiện tham gia đàm phán

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran ngày 19/4 đưa tin, Tehran chưa quyết định cử đoàn đàm phán tới cuộc gặp trực tiếp với Mỹ dự kiến diễn ra tại Islamabad ngày 20/4.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên họp.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo vệ an ninh hàng hải và thúc đẩy đối thoại nhằm giải quyết khủng hoảng tại Trung Đông

Đại diện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc khẳng định, Việt Nam ủng hộ lập trường và quan tâm chung của ASEAN đối với tình hình Trung Đông, thể hiện qua hai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt và Tuyên bố của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN vừa qua về vấn đề này.