Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-TP Hồ Chí Minh

Sáng 26/1 (tức Mùng 5 Tết) tại Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Đền tưởng niệm Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định. Đoàn đại biểu gồm lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-TP Hồ Chí Minh.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt.
Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt.

Tham gia cùng đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 7…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh buổi họp mặt tại vùng đất thép Củ Chi anh hùng nhằm tri ân các thế hệ tiền nhân, ôn lại những chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang của Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định-TP Hồ Chí Minh. Bí thư bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu và các bậc lão thành cách mạng, quý lãnh đạo tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh, hiến dâng đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, tự do, thống nhất đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Nên gửi lời tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh đã và đang tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng, cuộc họp mặt lần này diễn ra trong thời điểm vô cùng ý nghĩa. Đó là khi cả nước vừa tổ chức kỷ niệm 55 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Đây là dịp để bồi đắp lòng tự hào về truyền thống cách mạng của Đảng, hoà cùng với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng đấu tranh cho độc lập, tự do.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong niềm phấn khởi, tự hào và với bao niềm tin, hy vọng phía trước, Bí thư khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau quyết tâm hành động. Trước hết, Thành phố khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nội dung để đưa Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị vào cuộc sống. “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nguyện đem hết tâm sức của mình, cùng nhau nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2023, để làm tiền đề cho 2 năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng bộ Thành phố đề ra”, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp mặt, ông Phạm Minh Hiền, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Quân Dân Chính Đảng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định cho biết những thành viên của câu lạc bộ đã cống hiến một phần cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, các thành viên của câu lạc bộ đa số đều bước qua tuổi 80. Với từng ấy năm tháng sống và chiến đấu, bằng những thể nghiệm thực tế, ông Phạm Minh Hiền bày tỏ niềm tin vững chắc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển, vững bước tiến lên, giữ vững vị trí ngọn cờ đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.