Hơn 3.000 vận động viên tham gia Giải chạy Báo Bắc Giang - Đất thiêng hội tụ

Từ chiều 12 đến sáng 13/10, tại thành phố Bắc Giang diễn ra Giải chạy Báo Bắc Giang mở rộng lần thứ 41, năm 2024, mang tên Đất thiêng hội tụ quy tụ hơn 3.000 vận động viên trong và ngoài tỉnh Bắc Giang tham gia.
Các đội chạy tập thể xuất phát.
Các đội chạy tập thể xuất phát.

Theo đó chiều 12/10, đã diễn ra lễ khai mạc. Tại đây, "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh đã thay mặt hơn 3.000 vận động viên hứa quyết tâm trước khi bước vào giải đấu.

Sau lễ khai mạc là nội dung chạy tập thể với gần 1.400 vận động viên tham gia. Giải chạy tập thể gồm mỗi đội 53 người và chỉ dành cho các vận động viên là học sinh Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Bắc Giang đến từ 24 trường học.

Với các đội hình tham gia nội dung này, các đơn vị có sự quan tâm đầu tư về trang phục thi đấu, các vận động viên được lựa chọn kỹ lưỡng từ hàng nghìn học sinh các khối, tạo nên những đội hình đồng đều, đẹp mắt.

Kết quả ở nội dung này, Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Trưởng Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nữ giành thành tích cao cự ly 5km.
Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang, Trưởng Ban tổ chức trao giải cho các VĐV nữ giành thành tích cao cự ly 5km.

Sáng 13/10, khoảng 1.500 vận động viên đã tham gia tranh tài ở các nội dung bán marathon bước ở cự ly 5km, 10km, 21km dành cho nam và nữ.

Ở giải này, Ban tổ chức gắn chip điện tử cho từng vận động viên để biết thành tích. Rất đông người hâm mộ thể thao đã có mặt để cổ vũ.

Tham gia nội dung marathon có các vận động viên ở trong và ngoài tỉnh. Cùng đó là sự góp mặt của nhiều thành viên các câu lạc bộ chạy ở khắp mọi miền đất nước, từng thi đấu và giành thành tích cao ở các giải marathon chuyên nghiệp.

Tiêu biểu là thành viên các Câu lạc bộ chạy trên địa bàn tỉnh như: Bắc Giang Runners (BGR), 98 Runners, Yên Dũng Runners, Tân Yên Runners, 98 Runners Hiệp Hòa... đã có những màn so tài ấn tượng trên nhiều cung đường.

Nhiều người hâm mộ có mặt từ rất sớm cổ vũ cho các vận động viên.

Nhiều người hâm mộ có mặt từ rất sớm cổ vũ cho các vận động viên.

Đặc biệt, 2 vận động viên điền kinh hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á, quê ở Bắc Giang là Nguyễn Thị Oanh (sinh năm 1995) và Phạm Tiến Sản (sinh năm 1991) đăng ký thi nội dung 21km khiến cuộc đua càng thêm hấp dẫn.

Các vận động viên đã có những trải nghiệm thú vị khi qua các cung đường, địa điểm check-in đẹp như: Đường Hùng Vương, Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang, ga Bắc Giang, cầu Mỹ Độ, cầu Á Lữ, siêu thị Co.op Mart, Vincom Plaza, tháp đồng hồ, Trung tâm Tiệc cưới và Sự kiện Đại Hoàng Sơn, công viên Hoàng Hoa Thám, phố đi bộ thuộc thành phố Bắc Giang.

Các VĐV thi đấu nội dung 21km xuất phát.
Các VĐV thi đấu nội dung 21km xuất phát.

Sau gần ba giờ tranh tài, các vận động viên đã hoàn thành hành trình chinh phục các cung đường. Kết thúc các nội dung, Ban tổ chức đã trao 3 bộ giải ở 3 cự ly, mỗi bộ giải gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba cùng tặng phẩm của các nhà tài trợ. Nhằm động viên các vận động viên, Ban tổ chức còn thưởng 500 nghìn đồng cho mỗi vận động viên về đích từ thứ 4 đến thứ 10 ở cả 3 cự ly.

Các vận động viên Nguyễn Thị Oanh, Phạm Tiến Sản vô địch cự ly 21km.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.