Hơn 30 tàu hàng lưu thông qua eo biển Hormuz

Eo biển Hormuz ghi nhận thêm hoạt động vận tải hàng hải sau thời gian lưu thông hạn chế do căng thẳng tại Trung Đông và các biện pháp kiểm soát hàng hải liên quan.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: THX/TTXVN)
Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 14/5 cho biết hơn 30 tàu, được sự cho phép của Tehran, đã đi qua eo biển Hormuz kể từ tối 13/5 theo giờ địa phương. Theo hãng thông tấn Fars của Iran, một số tàu Trung Quốc cũng đã được phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này theo các quy trình quản lý của Iran. Trước đó, Trung Quốc đã đề nghị tạo điều kiện cho các tàu của nước này lưu thông qua eo biển Hormuz và hai bên đạt được thỏa thuận liên quan. Sau đó, hoạt động vận tải của phía Trung Quốc qua tuyến đường biển này được nối lại từ tối 13/5.

Trong khi đó, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy tàu chở dầu Eneos Endeavour của Nhật Bản cũng đã đi qua eo biển Hormuz tối 12/5. Tập đoàn Eneos xác nhận tàu đang trên đường tới cảng Kiire của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đánh giá đây là “diễn biến tích cực”, song cho biết vẫn còn 39 tàu Nhật Bản bị mắc kẹt tại Vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở đối với các tàu thương mại phối hợp với phía Iran, đồng thời cho rằng những gián đoạn trên tuyến hàng hải này xuất phát từ các biện pháp của Mỹ. Phát biểu với truyền thông nhà nước Iran bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao BRICS tại New Delhi (Ấn Độ), ông Araghchi nhấn mạnh Tehran không cản trở hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz và cho rằng các biện pháp phong tỏa của Mỹ nhằm vào Iran là “bất hợp pháp”. Theo nhà ngoại giao Iran, eo biển Hormuz vẫn mở đối với tất cả tàu thương mại, song các phương tiện cần phối hợp với lực lượng hải quân Iran khi lưu thông qua khu vực này.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thăm Trung Quốc và có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó xung đột tại Trung Đông và eo biển Hormuz nằm trong số những nội dung được đề cập.

Mặc dù hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã có dấu hiệu nối lại, tình hình an ninh tại khu vực vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Theo các nguồn theo dõi hàng hải quốc tế, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt toàn cầu – đã giảm mạnh trong thời gian gần đây. Theo dữ liệu của Lloyd’s List (ấn phẩm của Vương quốc Anh chuyên cung cấp thông tin về vận tải biển), số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm từ khoảng 40 chuyến trong tuần kết thúc ngày 3/5 xuống còn 18 chuyến trong tuần kết thúc ngày 10/5. Trước khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, trung bình mỗi ngày có khoảng 135 lượt tàu qua lại khu vực này.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cùng ngày lên tiếng phản đối vụ tấn công nhằm vào một tàu treo cờ Ấn Độ ngoài khơi Oman. Thông báo của bộ trên cho biết vụ việc xảy ra hôm 13/5 và toàn bộ thủy thủ đoàn đã được lực lượng chức năng Oman giải cứu an toàn. Theo công ty giám sát an ninh hàng hải Vanguard, tàu chở hàng MSV Haji Ali, với 14 thuyền viên trên tàu, được cho là đã gặp sự cố sau một vụ nổ gây cháy trên tàu, buộc thủy thủ đoàn phải rời tàu. Sau đó, tàu đã bị chìm ngoài khơi Limah của Oman, phía Nam eo biển Hormuz. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc hiện chưa được xác nhận. Theo công ty Vanguard, vụ nổ được cho là có thể do thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa gây ra.

Ngoài ra, Trung tâm Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 13/5 thông báo một tàu thương mại đã bị những người “không được phép” kiểm soát ngoài khơi Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và đang di chuyển về phía vùng biển Iran. Trong thông báo, UKMTO chưa công bố danh tính tàu cũng như quốc tịch của các đối tượng liên quan, đồng thời cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc không kích tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ nối lại không kích Iran

Ngày 29/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào Iran, đánh dấu lần đầu tiên Washington tấn công lãnh thổ Iran trở lại sau gần 1 tuần tạm dừng các hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao.

Công sứ Nguyễn Hải Lưu, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc phát biểu tại phiên thảo luận. (Ảnh: Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc cung cấp)

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, bảo đảm an ninh hàng hải và thúc đẩy giải pháp hai Nhà nước tại Trung Đông

Việt Nam kiên định ủng hộ quyền chính đáng và bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine về tự quyết, cũng như việc Nhà nước Palestine trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc; đồng thời tiếp tục ủng hộ giải pháp hai Nhà nước, hướng tới một nền hòa bình công bằng, toàn diện và lâu dài tại Trung Đông.