Hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 25/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổng kết 5 năm tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2021-2025).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Ngô Đông Hải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; lãnh đạo một số địa phương; cùng thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, thành viên Ban tổ chức, Ban thư ký cuộc thi.

ndo_br_dcquyet-phat-bieu.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh nêu rõ: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức lần đầu vào năm 2021, dành cho cán bộ, giảng viên của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sau thành công của cuộc thi lần thứ nhất, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương quyết định nâng cấp cuộc thi lên quy mô toàn quốc, giao Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương), Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tham gia đồng tổ chức.

Sau 5 năm, cuộc thi đã ghi dấu nhiều kết quả nổi bật, là điểm sáng nổi bật trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

ndo_br_xdai-bieu-du.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Với sự đổi mới về tư duy và cách thức tổ chức thực hiện, qua 5 lần tổ chức, cuộc thi có sự lan tỏa rộng rãi cả trong nước và quốc tế, với số lượng tác phẩm dự thi tăng theo từng năm với hơn 1,5 triệu tác phẩm tham gia ở 5 thể loại (báo viết, tạp chí, video clip, phát thanh, truyền hình).

Đáng chú ý, thành phần tham gia cuộc thi không chỉ thu hút đội ngũ cán bộ nòng cốt của ban chỉ đạo 35 các cấp, các cơ quan nghiên cứu lý luận, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí mà còn thu hút đông đảo tác giả thuộc nhiều thành phần xã hội, nghề nghiệp, lứa tuổi. Nhiều tác giả thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; tác giả là cán bộ, nhân viên sứ quán, lưu học sinh Việt Nam đang công tác, học tập ở nước ngoài, các nhà khoa học ở các viện nghiên cứu, cán bộ ở các cơ quan truyền thông nước ngoài.

Cuộc thi còn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của nhiều học giả, chính khách nước ngoài, như Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, một số chuyên gia nghiên cứu hàng đầu về chủ nghĩa Mác của các viện nghiên cứu lớn ở Trung Quốc, cán bộ Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào, Đảng Cộng sản Mỹ, Italia...

Qua 5 năm tổ chức, Ban Chỉ đạo cuộc thi đã trao 570 giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, gồm 480 giải chính thức, 90 giải triển vọng; tặng phần thưởng cho 8 lượt tác giả lớn tuổi, nhỏ tuổi tiêu biểu; trong đó có nhiều tác giả, nhóm tác giả nhiều lần đoạt giải cao. Ban Chỉ đạo cũng đã tặng bằng khen và trao giải thưởng cho 80 lượt tập thể xuất sắc, trong đó nhiều đơn vị đạt thành tích tốt qua nhiều mùa thi.

ndo_br_tham-luan.jpg
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tham luận tại hội nghị. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đồng chí Dương Trung Ý nhấn mạnh: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cách thức sáng tạo, hiệu quả để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua cuộc thi, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện rõ hơn những luận điệu sai trái, xuyên tạc để nâng cao “sức đề kháng”, tạo khả năng “miễn dịch” trước các thông tin xấu độc.

Đồng thời, qua cuộc thi đã hội tụ của những ý tưởng mới, sáng kiến hay, những tác phẩm độc đáo, những luận chứng, kiến giải đầy nhiệt huyết, trách nhiệm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần củng cố, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

ndo_br_dc-trao-tap-the.jpg
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trao Bằng khen tặng các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Phát biểu định hướng hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định, 5 năm qua, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, trí tuệ của cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để cuộc thi tiếp tục phát huy vai trò và lan tỏa sâu rộng hơn trong giai đoạn tới, đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị hội nghị trao đổi, thảo luận sâu về kết quả, nội dung, phương pháp, cách làm trong chỉ đạo triển khai, phối hợp thực hiện tổ chức cuộc thi; đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu lớn, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng để chủ động nhận diện và xử lý kịp thời các thông tin xấu độc.

Đồng thời, phân tích, làm rõ trách nhiệm nêu gương và tinh thần tiên phong của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, đội ngũ nhà báo, truyền thông, lực lượng nòng cốt tại cơ sở, lan tỏa tạo thế trận lòng dân, thế trận nhân dân để cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, đánh giá kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc thi; chia sẻ những bài học kinh nghiệm, mô hình sáng kiến mới, đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát huy ý nghĩa, tầm ảnh hưởng của cuộc thi trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh, trải qua 5 lần tổ chức, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng khẳng định rõ nét vai trò quan trọng, “điểm sáng” nổi bật trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nhiệm kỳ qua, góp phần quan trọng để công tác xây dựng Đảng về tư tưởng tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, góp phần tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đánh giá, với số lượng hơn 1,5 triệu bài dự thi sau 5 năm tổ chức không chỉ có ý nghĩa về mặt số lượng mà còn thể hiện sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cuộc thi trong đời sống chính trị-xã hội. Thành công của cuộc thi đã tạo xung lực quan trọng cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục duy trì, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, để cuộc thi thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Để tiếp tục lan toả và tổ chức tốt cuộc thi trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu, tiếp tục thống nhất nhận thức về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và “bản sắc” riêng của cuộc thi; trong đó, cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cần tập trung chỉ đạo, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, bảo vệ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới.

ndo_br_dc-tccs-tgrao-ca-nahn.jpg
Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản trao Bằng khen tặng các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn của cuộc thi, gắn với giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn mới trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó phải hướng tới xây dựng, củng cố niềm tin khoa học cho cán bộ, đảng viên và nhân dân vào những chủ trương chiến lược mang tính cách mạng của Đảng, ngăn chặn từ gốc những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch bằng các sản phẩm mang tính “chính luận” rõ nét.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi định hướng chủ đề cuộc thi theo từng năm, các đơn vị, địa phương cần cụ thể hóa để sát hợp với thực tiễn của đơn vị, địa phương mình. Cùng với đó, chủ động phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới có thành tích tốt trong cuộc thi hàng năm để bổ sung vào đội ngũ cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương, đi đôi với củng cố lực lượng hiện có.

ndo_br_dc-huan-trao-ca-nhan.jpg
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao Bằng khen tặng các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Đặc biệt, cần khai thác hiệu quả các sản phẩm dự thi để phục vụ công tác tuyên truyền; lựa chọn các tác phẩm chất lượng để xây dựng cơ sở dữ liệu, “cẩm nang” cho các lực lượng khác nghiên cứu, tham khảo; tổ chức biên tập, xuất bản sách lan tỏa các tác phẩm đoạt giải làm tài liệu tham khảo cho các đơn vị, địa phương cũng như sử dụng làm tài liệu xây dựng các sản phẩm tuyên truyền.

Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương và địa phương chủ động nghiên cứu đổi mới hình thức tổ chức cuộc thi sát, hợp hơn với thực tiễn, đồng thời cần có hình thức ghi nhận, biểu dương các tác giả, nhóm tác giả đạt thành tích cao để tạo động lực và sức lan tỏa về kết quả cuộc thi.

Nhân dịp này, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 28 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo Nhân Dân vinh dự được tặng 1 Bằng khen tập thể và 1 Bằng khen cá nhân.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban Chỉ đạo vừa ký ban hành Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW về bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tinan ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Cử tri Tổ dân phố số 6, phường Ba Đình nhất trí giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: DUY LINH)

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước được cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Đình và Ủy ban nhân dân phường Ba Đình, thành phố Hà Nội vừa phối hợp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại diện các Chi bộ: Phòng Chính trị, Phòng Kinh tế và Khối Báo chí Việt Nam tại Trung Quốc nhận Giấy khen cho tập thể đạt thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" tiêu biểu năm 2025.

Đảng bộ tại Trung Quốc tiên phong, hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026, sáng 3/2 tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Đảng ủy Việt Nam tại Trung Quốc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026 và trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Đảng bộ bộ phận Hải đội 211 luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Những năm qua, Đảng bộ bộ phận Hải đội 211 luôn xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng tổng hợp của đơn vị, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Thủ đô Hà Nội chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Đăng Khoa

Đảng thật sự vì dân, dân bền lòng tin Đảng

Mùa Xuân năm 1930, khi sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nêu rõ lý tưởng, mục tiêu chiến lược của Đảng và dân tộc là: Làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, để đi tới xã hội cộng sản.

Trưng bày “Dưới cờ Đảng quang vinh: Việt Nam 40 năm Đổi mới và khát vọng trong kỷ nguyên vươn mình” tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Khoa học xã hội và nhân văn góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương pháp luật, chính sách xây dựng phát triển đất nước, quốc phòng và an ninh. Những lập luận khoa học còn giúp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin trong xã hội và sự đồng thuận của nhân dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Chiều 27/1, tại Thủ đô Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì lễ tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, từ ngày 26 đến 27/1/2026.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh kết quả Đại hội XIV của Đảng tại hội nghị. (Ảnh: HỒNG VÂN)

Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương thông tin nhanh về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 26/1, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức hội nghị thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng nhằm quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới và định hướng lớn được Đại hội thông qua đến cán bộ, đảng viên cơ quan.