Hôm nay, Quốc hội thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

Phiên thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng nay (13/6), Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng; nghe tờ trình và thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2026.

Buổi chiều, Quốc hội nghe đại diện Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến nhân dân, ý kiến thảo luận tại tổ và hội trường (lần thứ nhất) của các đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

ndo_br_luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh.jpg
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: DUY LINH)

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Luật Công đoàn, Luật Thanh niên và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Phát biểu tại Phiên họp thứ 3 của Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 ngày 9/6 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, qua tổng hợp cho thấy, đã có 280.226.909 lượt ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tất cả các nội dung, điều khoản trong dự thảo Nghị quyết; trong đó, bình quân tỷ lệ tán thành là 99,75%.

Điều này là minh chứng rõ ràng nhất cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Quốc hội trong việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao giữa “ý Đảng, lòng dân”

“Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là một bước cụ thể hóa, thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đang được triển khai rất nghiêm túc, bài bản, trách nhiệm”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Theo chương trình kỳ họp mới nhất, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 vào ngày 16/6, sớm hơn 8 ngày so với dự kiến trước đó, để đáp ứng tiến độ khẩn trương của việc triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.