Hội thảo về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền bắc

Sáng 28/6, tại Vĩnh Phúc, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức hội thảo chuyên đề về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên khu vực miền bắc.
Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì hội thảo.

Dự hội thảo còn có các đồng chí bí thư, phó bí thư các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; các đồng chí trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, thành ủy, đại diện một số tổ chức đảng, tổ chức đoàn của 25 tỉnh, thành phố phía bắc.

Báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương cho thấy: Trên phạm vi toàn quốc, tổng số đảng viên được kết nạp là học sinh từ năm 2020 đến năm 2022 là 5.042 đảng viên. Tổng số đảng viên được kết nạp là sinh viên từ năm 2020 đến năm 2022 có 12.093 đảng viên. Số lượng, cơ cấu đảng viên được kết nạp là học sinh, sinh viên có chuyển biến theo hướng tích cực. Đảng viên là nữ, người dân tộc thiểu số, người theo tôn giáo đều tăng qua các năm gần đây.

Tổng số học sinh, sinh viên của 25 tỉnh, thành phố khu vực miền bắc được kết nạp vào Đảng từ năm 2020 đến năm 2022 là 8.620, trong đó học sinh chiếm 17,49%; sinh viên chiếm 82,51%; nữ chiếm 58,64%; người dân tộc thiểu số chiếm 5,82%; học sinh giỏi, sinh viên có thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học chiếm 74,52%.

Đồng chí Bùi Thị Hà Giang, Bí thư Đoàn trường Đại học sư phạm Hà Nội phát biểu ý kiến.

Đồng chí Bùi Thị Hà Giang, Bí thư Đoàn trường Đại học sư phạm Hà Nội phát biểu ý kiến.

Tại hội thảo, các đại biểu nêu lên nhiều cách làm, kinh nghiệm về phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên của các địa phương, tổ chức đảng, trường học.

Một số ý kiến nêu lên những khó khăn như: Việc phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên chưa có văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể. Một số chi bộ trường trung học phổ thông nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên là học sinh. Một số đảng bộ tỉnh 3 năm nay chưa kết nạp được học sinh, sinh viên vào Đảng.

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cho biết: Nhiệm kỳ này Tỉnh ủy Vĩnh Phúc chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện giao chỉ tiêu, nhiệm vụ kết nạp đảng viên, thành lập tổ chức đảng cho các đảng bộ trực thuộc và các tổ chức cơ sở đảng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mỗi năm tỉnh kết nạp hơn 2.000 đảng viên, trong đó hơn 15% là đảng viên học sinh, sinh viên.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội nhấn mạnh: Ở đâu làm tốt công tác phát triển đảng thì ở đó chất lượng đào tạo tốt. Vai trò của tổ chức Đoàn trong nhà trường rất quan trọng, tạo động lực và khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên. Hằng năm Đảng ủy Khối kết nạp khoảng 2.000 học sinh, sinh viên vào Đảng, chiếm 1/6 số lượng đảng viên mới của Hà Nội.

Đồng chí Trần Văn Hướng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quốc Tuấn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng nêu kinh nghiệm: Đảng ủy nhà trường đưa nhiệm vụ phát triển đảng vào kế hoạch công tác hàng năm, phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp Đảng, tuyên truyền cho phụ huynh hiểu và ủng hộ chủ trương phát triển đảng. Cấp ủy cấp trên cần có hướng dẫn cụ thể về kết nạp đảng, chuyển sinh hoạt đảng đối với đảng viên là học sinh.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dương khẳng định: Các tỉnh, thành ủy và các cấp ủy trực thuộc, cấp ủy các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đã quan tâm hơn đến việc xây dựng các nghị quyết chuyên đề; đề ra kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, cụ thể để đạt được chỉ tiêu về phát triển đảng viên trong sinh viên, học sinh.

Thời gian tới, cần nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm người đứng đầu, nhất là trách nhiệm của các tổ chức đảng trong nhà trường, tổ chức đoàn thanh niên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục, phát hiện, tạo nguồn phát triển đảng viên đối với những học sinh, sinh viên ưu tú có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, bổ sung nguồn nhân lực trẻ, trí thức cho Đảng, cho hệ thống chính trị các cấp trước mắt và lâu dài.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.