Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản 2023” mở ra nhiều cơ hội hợp tác

Ngày 2/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Ban Tổ chức Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản 2023" (Meet Japan 2023).
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản 2023" cũng nằm trong chuỗi các hoạt động do Bộ Ngoại giao tổ chức hằng năm, nhằm hỗ trợ các địa phương tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực từ bên ngoài về phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và địa phương, cùng đại diện nhiều doanh nghiệp của Việt Nam. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio, đại diện Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội quan trọng của Nhật Bản tại Việt Nam, đông đảo doanh nghiệp và đối tác, các tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản, cùng gần 900 đại biểu trong và ngoài nước cùng dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hợp tác Việt Nam-Nhật Bản đang ở vào giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử, với sự tin cậy chính trị sâu sắc, hợp tác hiệu quả, thực chất trên mọi lĩnh vực.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Việt Nam vinh dự là điểm đến trong các chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức của các Thủ tướng Nhật Bản (Thủ tướng Shinzo Abe năm 2013 và Thủ tướng Suga Yoshihide năm 2020), cũng như chuyến thăm của Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản tháng 9/2023.

Các chuyến thăm đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết và tình cảm gắn bó, gần gũi giữa nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới.

Nhận định hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước, Bộ trưởng khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại Nhật Bản luôn coi việc hỗ trợ các địa phương kết nối với các đối tác Nhật Bản là nhiệm vụ quan trọng.

Giao lưu, hợp tác giữa địa phương hai nước thời gian qua phát triển mạnh mẽ, thực chất, khi các địa phương hai nước đã thiết lập khoảng 100 cặp quan hệ, ký kết hơn 110 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực như: đầu tư, thương mại, lao động, đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Chính phủ hai nước đã thống nhất sẽ thúc đẩy làn sóng đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng và Việt Nam khẳng định tiếp tục tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi với các điều kiện về đất đai, con người, môi trường, chính sách để thu hút nguồn vốn đầu tư từ Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước.

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản 2023" là cơ hội để các cơ quan đại diện và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam gặp gỡ, cùng trao đổi, tìm hiểu, xúc tiến các lĩnh vực hợp tác tiềm năng với đại diện đến từ tất cả các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp của Việt Nam.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Việt Nam.

Gian hàng giới thiệu sản phẩm của Việt Nam.

Tại phiên khai mạc, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio bày tỏ vui mừng khi sự kiện "Gặp gỡ Nhật Bản 2023" thu hút số lượng đại biểu hai nước đến tham dự đông nhất từ trước đến nay, thể hiện sự quan tâm cao của cả hai phía Nhật Bản và Việt Nam.

Nhấn mạnh, năm 2023 kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu mốc quan hệ hợp tác mới giữa hai nước, Đại sứ Yamada Takio nhận định, Nhật Bản và Việt Nam đang thực sự trở thành đối tác chiến lược toàn diện của nhau, với sự hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân…

Đại sứ Yamada Takio bày tỏ mong muốn sự hợp tác giữa các địa phương Nhật Bản với các tỉnh, thành phố của Việt Nam sẽ được xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa và kỳ vọng rằng Hội nghị "Gặp gỡ Nhật Bản 2023" sẽ là bước tiến quan trọng, góp phần đưa quan hệ, giao lưu giữa các địa phương hai nước bước sang giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ cắt băng khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của Việt Nam và Nhật Bản, cùng 3 Phiên thảo luận chuyên đề: Tăng cường thương mại-đầu tư; Giáo dục-đào tạo và hợp tác nguồn nhân lực; Hợp tác phát triển văn hóa, du lịch. Ban Tổ chức cũng đã sắp xếp hàng trăm cuộc gặp, làm việc bên lề giữa lãnh đạo doanh nghiệp và các địa phương Việt Nam với Đại sứ Nhật Bản và lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, đối tác Nhật Bản.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.