Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết 2025: Dấu mốc 25 năm thị trường chứng khoán và yêu cầu nâng chuẩn minh bạch, bền vững

Diễn ra trong năm kỷ niệm 25 năm thị trường chứng khoán Việt Nam và ngay sau khi thị trường được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm mới nổi thứ cấp, Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết 2025 là nơi tập trung các thông điệp then chốt về quản trị chuẩn mực, minh bạch thông tin và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà – Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh: 2025 là một năm đặc biệt, khi thị trường chứng khoán Việt Nam kỷ niệm tròn 25 năm chính thức đi vào hoạt động, đồng thời cũng là chặng đường 25 năm “Nâng giá trị, vững niềm tin” của HoSE.
Bà Nguyễn Thị Việt Hà – Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh: 2025 là một năm đặc biệt, khi thị trường chứng khoán Việt Nam kỷ niệm tròn 25 năm chính thức đi vào hoạt động, đồng thời cũng là chặng đường 25 năm “Nâng giá trị, vững niềm tin” của HoSE.

Dấu ấn 25 năm: Việt Nam bước vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp

Ngày 3/12/2025, Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết năm 2025, kết hợp với Lễ trao giải Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) lần thứ 18 đã diễn ra tại TP Hồ Chí Minh. Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Đức Chi - Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Lương Hải Sinh - Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đại diện hơn 300 công ty niêm yết, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các định chế tài chính khác trên thị trường.

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hà – Quyền Chủ tịch HoSE, 2025 là một năm đặc biệt, khi thị trường chứng khoán Việt Nam kỷ niệm tròn 25 năm chính thức đi vào hoạt động, đồng thời cũng là chặng đường 25 năm “Nâng giá trị, vững niềm tin” của HoSE. Đặc biệt hơn, Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết năm nay được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh – nơi HoSE ra đời và chứng kiến những phiên giao dịch đầu tiên của thị trường cách đây 25 năm.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, từ những bước đi ban đầu còn khiêm tốn, đến nay thị trường đã có sự chuyển mình mạnh mẽ. Ngày 5/5/2025, HoSE chính thức đưa hệ thống KRX vào hoạt động, trở thành hệ thống công nghệ thông tin mới cho toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội tiệm cận sâu hơn với thị trường quốc tế.

Tính đến 30/11/2025, quy mô vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu Việt Nam đạt 390,25 tỷ USD, tương đương 81,93% GDP năm 2024. Riêng sàn HoSE, giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết đạt 310,25 tỷ USD, tương đương 65,14% GDP năm 2024, chiếm tới 94,41% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường. Hiện HoSE có 50 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó có 03 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD.

Tính đến 30/11/2025, quy mô vốn hóa toàn thị trường cổ phiếu Việt Nam đạt 390,25 tỷ USD, tương đương 81,93% GDP năm 2024. Riêng sàn HOSE, giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết đạt 310,25 tỷ USD, tương đương 65,14% GDP năm 2024, chiếm tới 94,41% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường. Hiện HOSE có 50 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa trên 1 tỷ USD, trong đó có 3 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ USD.

Thanh khoản thị trường tiếp tục là điểm sáng khi giá trị giao dịch bình quân 11 tháng năm 2025 duy trì gần 1 tỷ USD mỗi phiên. Những con số này cho thấy rõ vai trò ngày càng lớn của thị trường chứng khoán như một kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đất nước.

Năm 2025 cũng là một dấu mốc đáng tự hào, khi tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Năm 2025 cũng là một dấu mốc đáng tự hào, khi tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí chính thức và được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây được xem là bước tiến có tính quyết định, mở ra dư địa thu hút dòng vốn quốc tế quy mô lớn, ổn định và dài hạn hơn cho thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn tới.

Trong bối cảnh đó, thị trường vốn Việt Nam được xác định đang bước vào một chu kỳ phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về minh bạch, quản trị và phát triển bền vững, phù hợp với vị thế của một thị trường mới nổi trong khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tăng mạnh số lượng tham gia Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết

Song hành cùng hành trình 25 năm của thị trường, Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) đã bước sang năm thứ 18 và trở thành giải thưởng thường niên uy tín, tôn vinh những doanh nghiệp dẫn đầu trong thực hành quản trị, minh bạch thông tin và phát triển bền vững.

Song hành cùng hành trình 25 năm của thị trường, Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) đã bước sang năm thứ 18 và trở thành giải thưởng thường niên uy tín, tôn vinh những doanh nghiệp dẫn đầu trong thực hành quản trị, minh bạch thông tin và phát triển bền vững. VLCA 2025 tiếp tục được tổ chức với 3 hạng mục bình chọn chính gồm: Báo cáo thường niên, Quản trị công ty và Báo cáo phát triển bền vững.

Hạng mục Báo cáo thường niên năm nay thu hút số lượng doanh nghiệp quan tâm tham gia tăng mạnh với 122 doanh nghiệp (tăng 27% so cùng kỳ năm trước). Đặc biệt, có 42 doanh nghiệp lần đầu tham gia, chiếm 34% tổng số đăng ký. Đây là tài liệu được nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài, quan tâm khi đánh giá mức độ minh bạch và tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.

Hạng mục Quản trị công ty tiếp tục được xem như một “bài kiểm tra năng lực quản trị” của cộng đồng doanh nghiệp niêm yết Việt Nam. Năm 2025, bộ tiêu chí đánh giá được cập nhật theo hướng khuyến khích doanh nghiệp áp dụng nhiều hơn các thông lệ mới nhất theo Bộ nguyên tắc Quản trị công ty của OECD (tháng 10/2023). Một điểm rất đáng chú ý trong mùa bình chọn năm nay là tỷ lệ doanh nghiệp công bố thông tin bằng tiếng Anh tăng mạnh lên 81%, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận, phân tích và đánh giá thị trường Việt Nam.

Với sứ mệnh đánh giá cách thức doanh nghiệp công bố thông tin về phát triển bền vững, hạng mục Báo cáo Phát triển bền vững năm nay đã được “nâng cấp” chuyên sâu hơn, với sự phân nhóm theo đặc thù ngành Tài chính và Phi Tài chính, bổ sung tiêu chí chuyên ngành, đồng thời cập nhật theo hướng dẫn của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu (GRI) và định hướng của IFRS S1 & S2.

Nâng chuẩn công bố thông tin: Nền tảng cho thị trường vận hành an toàn và bền vững

Trong giai đoạn 2025-2030, khi thị trường vốn Việt Nam bước vào một chu kỳ phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về minh bạch, bền vững và hội nhập sâu rộng, những doanh nghiệp duy trì được chất lượng ổn định qua nhiều mùa VLCA được xem là nhóm có nền tảng quản trị và công bố thông tin tiệm cận chuẩn mực quốc tế, qua đó gia tăng khả năng thu hút dòng vốn ngoại và các quỹ đầu tư theo chuẩn ESG.

Ban Tổ chức cho biết, sự phát triển bền bỉ của thị trường chứng khoán Việt Nam trong 25 năm qua có được nhờ sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp niêm yết, các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, các tổ chức tư vấn-kiểm toán cùng các cơ quan quản lý và đơn vị tổ chức thị trường. Đây là lực đỡ quan trọng giúp thị trường duy trì kỷ luật công bố thông tin và từng bước nâng chuẩn quản trị theo thông lệ quốc tế.

Trong giai đoạn phát triển mới, HoSE cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý và giám sát thị trường, đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghệ, chủ động cập nhật các chuẩn mực quốc tế, đồng thời đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp niêm yết, các thành viên thị trường trong quá trình chuyển đổi theo chuẩn mực quản trị, minh bạch và phát triển bền vững.

Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng thị trường chứng khoán Việt Nam theo hướng minh bạch - hiện đại - hội nhập - bền vững, tạo nền tảng để thị trường vận hành an toàn, hiệu quả trong “cuộc chơi” của nhóm thị trường mới nổi.

Có thể bạn quan tâm

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

[Infographic] Chứng khoán ngày 8/10: VN-Index giảm 14,42 điểm, áp lực bán gia tăng ở nhiều mã

Kết phiên 8/10, VN-Index giảm 14,42 điểm (-0,82%) về mức 1.738,97 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực với 183 mã giảm giá, 110 mã tăng giá và 56 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản thị trường tăng, khối lượng giao dịch khớp lệnh tăng 9,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 446,0 tỷ đồng trên HoSE.

Đại sứ hình ảnh của chương trình - Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, gương mặt kết nối Ngày Thanh toán số với cộng đồng và thế hệ trẻ. (Ảnh: Việt Phong)

Kết nối thanh toán số với sống xanh

Từ một lần quét mã, chạm thẻ đến những giao dịch tích hợp trong mua sắm, giao thông, du lịch, dịch vụ công, thanh toán số đang từng bước trở thành một phần của đời sống. Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 hướng tới mở rộng những kết nối ấy, gắn sự thuận tiện với an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ, các lựa chọn tiêu dùng bền vững.

Ông Lê Hoàng Chính Quang - Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước. (Ảnh: VIỆT PHONG)

Bảo vệ khách hàng trước lừa đảo công nghệ cao

Theo ông Lê Hoàng Chính Quang, Cục trưởng Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước), tội phạm công nghệ cao liên tục thay đổi thủ đoạn, sử dụng trí tuệ nhân tạo để giả mạo hình ảnh, giọng nói, tìm cách vượt qua các lớp xác thực và chiếm đoạt tài sản.

Toàn cảnh cuộc họp báo. (Ảnh: Việt Phong)

Chủ động điều hành chính sách tiền tệ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Chín tháng năm 2026, chính sách tiền tệ được điều hành chủ động, linh hoạt, góp phần ổn định thị trường và cung ứng vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động thị trường quốc tế và yêu cầu vốn cho tăng trưởng tiếp tục đặt ra bài toán cân đối giữa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh với bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng.

Rà soát dữ liệu người nộp thuế gắn với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân. (Ảnh: M.P)

Ngăn mạo danh, bảo vệ quyền lợi người nộp thuế

Không thành lập doanh nghiệp, không nhận thu nhập nhưng thông tin cá nhân vẫn xuất hiện trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, kê khai thuế. Những phản ánh được tiếp nhận đặt ra yêu cầu xác minh kịp thời, tách bạch trách nhiệm của người bị mạo danh và ngăn việc lợi dụng dữ liệu cá nhân ngay từ khâu đăng ký.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán tuần 28/9-2/10/2026: Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp giảm điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tuần 28/9-2/10/2026 có 5 phiên liên tiếp giảm điểm với áp lực bán tăng mạnh trong phiên cuối tuần. Kết tuần VN-Index giảm 2,66% về mức 1.737,71 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.700 điểm. Độ rộng thị trường trong tuần tiêu cực, hầu hết các nhóm ngành đều chịu áp lực điều chỉnh. 

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 1/10: VN-Index giảm sâu, cổ phiếu bất động sản và ngân hàng chịu áp lực bán

Phiên giao dịch ngày 1/10, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến kém tích cực trong bối cảnh nhóm bất động sản và ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. VN-Index giảm 19,32 điểm, xuống 1.749,3 điểm. Thanh khoản toàn thị trường tăng, trong khi nhà đầu tư nước ngoài đảo chiều mua ròng hơn 3.120 tỷ đồng, tập trung vào MSR.

Lễ ký Biên bản ghi nhớ giữa VNX và SGX về phát triển sản phẩm chứng chỉ lưu ký (DR). (Ảnh: VŨ TRÀ)

Tăng cường kết nối thị trường vốn Việt Nam-Singapore

Chiều 30/9, tại Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước Vũ Thị Chân Phương có cuộc họp song phương với ông Lim Tuang Lee, Trợ lý Giám đốc điều hành, Khối Thị trường vốn, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS), trao đổi về định hướng tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối thị trường vốn giữa Việt Nam và Singapore.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 30/9: Áp lực bán gia tăng cuối phiên, VN-Index giảm tiếp hơn 9 điểm

Phiên giao dịch ngày 30/9, sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Dù dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và bán lẻ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu năng lượng và bất động sản vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm điểm. Chốt phiên, VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,51%), xuống mức 1.768,62 điểm.

Giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện trên hệ thống của HNX. (Ảnh: HNX)

Trái phiếu riêng lẻ: Kiểm soát giao dịch, theo sát nghĩa vụ phát hành

Từ ngày 1/10/2026, quy trình giao dịch và công bố thông tin đối với trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được thực hiện theo Thông tư số 138/2026/TT-BTC. Trách nhiệm của từng chủ thể được xác định từ khâu kiểm tra nhà đầu tư, thanh toán giao dịch đến việc cung cấp thông tin trong suốt thời gian trái phiếu còn dư nợ.