HoSE và hành trình 25 năm "Nâng giá trị - Vững niềm tin"

Ngày 28/7/2000, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh – tiền thân của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) – chính thức khai trương phiên giao dịch đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Với chỉ 2 mã cổ phiếu niêm yết ban đầu, 6 công ty chứng khoán thành viên, 4.200 cổ phiếu được khớp và giá trị giao dịch cả phiên đầu tiên chỉ vỏn vẹn 70,4 triệu đồng nhưng sự kiện này đã mở ra một chương mới trong lịch sử phát triển kinh tế-tài chính của đất nước.

Trải qua hành trình 25 năm, HoSE đã trưởng thành cùng với những bước chuyển mình ngày càng lớn mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam và không ngừng tạo dựng những nền tảng giá trị, đem lại niềm tin bền vững cho ngành chứng khoán nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hành trình đầy ấn tượng này.

Hành trình nâng giá trị

Đồng hành cùng công ty chứng khoán mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ

Từ con số công ty chứng khoán thành viên tham gia thị trường ban đầu chỉ có 6 công ty gồm CTCP Chứng khoán Bảo Việt, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, CTCP Chứng khoán Sài Gòn, CTCP Chứng khoán Đệ Nhất, CTCP Chứng khoán Thăng Long và Công ty TNHH Chứng khoán ACB, trải qua quá trình phát triển mạnh mẽ cùng hoạt động tái cấu trúc các công ty chứng khoán, đến ngày 31/5/2025 tổng số công ty chứng khoán thành viên kết nối giao dịch đến HOSE là 78, tăng 72 công ty, tương đương tăng gấp 13 lần so với lúc ban đầu.

Tổng số nhân sự làm việc tại các công ty chứng khoán tính đến tháng 5/2025 là gần 16.000 nhân sự, trong đó có hơn 7.000 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán (chiếm 44,1% tổng số nhân sự công ty chứng khoán) và con số này ngày càng được gia tăng.

Năng lực tài chính của các công ty chứng khoán liên tục được nâng cao. Từ vốn điều lệ chỉ có vài tỷ đồng hay vài chục tỷ đồng mỗi công ty thì đến nay nhiều công ty chứng khoán đã có vốn điều lệ vượt trên nghìn tỷ đồng.

Theo số liệu tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của các công ty chứng khoán thành viên kết nối giao dịch đến HoSE, có 45 công ty chứng khoán có mức vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên, chiếm 57,7% tổng số công ty chứng khoán.

Cá biệt, có những công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn hơn 15 nghìn tỷ như CTCP Chứng khoán SSI, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương hay CTCP Chứng khoán VNDirect với vốn điều lệ lần lượt là 19.638 tỷ đồng, 19.613 tỷ đồng và 15.222 tỷ đồng.

Điều đó cho thấy các công ty chứng khoán đã có sự tăng trưởng, lớn mạnh vượt bậc trên HoSE và vươn tầm khu vực. Phần lớn các công ty chứng khoán hoạt động hiệu quả và có lợi nhuận lớn (61/78 công ty chứng khoán có lợi nhuận lũy kế đến năm 2024 với tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế là 55.723 tỷ đồng).

Hoạt động của các công ty chứng khoán từ giản đơn với các hoạt động nghiệp vụ như môi giới, tự doanh đã dần trở nên đa dạng hơn với các dịch vụ cung cấp được mở rộng, chất lượng được nâng cao, hướng tới phục vụ khách hàng và ngày càng chú trọng tăng cường công tác quản trị công ty, thu hút được nhiều kinh nghiệm và vốn đầu tư nước ngoài.

Trong quá trình phát triển đó, các công ty chứng khoán đã đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ hiện đại, xây dựng các kênh thông tin, ứng dụng hỗ trợ nhà đầu tư trong việc phân tích, theo dõi, thực hiện giao dịch và quản lý giao dịch một cách tiện lợi, nhanh chóng và thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia thị trường chứng khoán.

Số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư mở tại các công ty chứng khoán tăng đều qua các năm. Từ con số ban đầu 2.997 tài khoản vào cuối năm 2000, đến tháng 5/2025 tổng số tài khoản giao dịch nhà đầu tư mở tại các công ty chứng khoán thành viên kết nối giao dịch đến HoSE là 10.070.952 tài khoản, tăng gấp 3.360 lần so với năm 2000.

Các công ty chứng khoán thành viên có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động tư vấn đấu giá, cổ phần hóa và tư vấn niêm yết chứng khoán trên HoSE. Nhiều công ty chứng khoán chủ động đăng ký thực hiện nghiệp vụ tạo lập thị trường cho quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cũng như hăng hái trong việc phát hành và niêm yết chứng quyền có bảo đảm (CW), nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cùng với HoSE, qua đó mang lại nhiều giá trị cho chính bản thân công ty chứng khoán và cho thị trường chứng khoán.

Ngoài ra, các công ty chứng khoán còn được tham gia xây dựng các văn bản pháp luật cũng như phối hợp tuyên truyền, đào tạo kiến thức chứng khoán cho nhà đầu tư. Với các hoạt động đa dạng, các công ty chứng khoán ngày càng chuyên nghiệp và trở thành nhân tố đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán tại HoSE.

Động lực cho sự lớn mạnh của doanh nghiệp niêm yết và thị trường vốn

Với các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE, ban đầu chỉ có hai doanh nghiệp đưa cổ phiếu lên niêm yết và giao dịch (REE và SAM) thì đến cuối tháng 4/2025 có 391 mã cổ phiếu, 21 mã chứng chỉ quỹ (trong đó có 17 mã chứng chỉ quỹ ETF) và 201 mã chứng quyền có bảo đảm, tương ứng với 178,4 tỷ chứng khoán được niêm yết và giao dịch trên HoSE.

Các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE rất đa dạng về ngành nghề và quy mô, tập trung các doanh nghiệp lớn, đầu ngành với hoạt động kinh doanh ổn định.

Tính đến cuối tháng 4/2025, 04 ngành có tỷ trọng cao nhất là Tài chính, Bất động sản, Hàng tiêu dùng thiết yếu và Công nghiệp, chiếm hơn 75% giá trị vốn hóa toàn thị trường, trong đó ngành Tài chính chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 2,28 triệu tỷ đồng (chiếm 44,5% tổng giá trị vốn hóa); Có 18 ngân hàng lớn đang niêm yết trên HoSE với giá trị vốn hóa 2,04 triệu tỷ đồng (chiếm 40% tổng giá trị vốn hóa); có hơn 40 doanh nghiệp niêm yết trên HoSE có giá trị vốn hóa hơn 1 tỷ USD.

Trên HoSE, gần 50% doanh nghiệp niêm yết là doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Đáng chú ý, 45/100 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam năm 2024 (theo thống kê của VNR) và 24/30 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2024 (theo thống kê của ngành Thuế) hiện đang niêm yết trên HoSE.

Việc niêm yết trên HoSE cho thấy đây không chỉ là dấu mốc khẳng định vị thế và thương hiệu của doanh nghiệp niêm yết mà còn mở ra cánh cửa tiếp cận dòng vốn trung và dài hạn, trong và ngoài nước. Chính vì vậy, HoSE đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp niêm yết trong chiến lược huy động vốn hiệu quả và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Vốn điều lệ của nhiều công ty đã tăng trưởng vượt bậc so với thời điểm mới lên niêm yết, tiêu biểu là các doanh nghiệp như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (74 lần); CTCP Tập đoàn Hòa Phát (48 lần), Tập đoàn Vingroup – Công ty Cổ phần (47 lần), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (44 lần); CTCP Cơ Điện lạnh (31 lần); CTCP FPT (24 lần); CTCP Gemadept (24 lần); CTCP Sữa Việt Nam (13,1 lần). Tính đến cuối năm 2024, tổng vốn điều lệ bình quân của các doanh nghiệp niêm yết đạt hơn 4,2 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với năm 2015.

Trong vòng 25 năm, tổng giá trị vốn huy động qua phát hành thêm cổ phiếu đã vượt 520 nghìn tỷ đồng, với hơn 1.000 đợt phát hành có thu tiền, riêng ngành tài chính đã mang về hơn 230 nghìn tỷ đồng.

Các doanh nghiệp Nhà nước thường lựa chọn thực hiện cổ phần hóa thông qua hoạt động đấu giá, phát hành lần đầu ra công chúng, hoặc chào bán riêng lẻ để tăng vốn trên HoSE. Hơn 50% số doanh nghiệp đang niêm yết là doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa là một minh chứng rõ nét cho việc cổ phần hóa gắn với niêm yết hiệu quả trên HoSE, góp phần thúc đẩy tiến trình thoái vốn nhà nước và minh bạch hóa thông tin theo cơ chế thị trường.

Từ năm 2005 đến nay, có 584 cuộc đấu giá cổ phần, bán được hơn 4.800 triệu cổ phần và hơn 130 triệu quyền mua cổ phần, qua đó thu về hơn 240 nghìn tỷ đồng về cho chủ sở hữu thực hiện trên HoSE; trong đó, có 352 đợt chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng cho doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa, thu về hơn 74,8 nghìn tỷ đồng cho nhà nước. Một số cuộc đấu giá cổ phần và thoái vốn nhà nước tiêu biểu như: SAB (hơn 115 ngàn tỷ đồng), VCB (trên 10 ngàn tỷ đồng), VNM (hơn 9,5 ngàn tỷ đồng) không chỉ thể hiện tính hiệu quả về tài chính mà còn là bước ngoặt nâng cao năng lực quản trị và minh bạch thông tin.

Chất lượng doanh nghiệp niêm yết ngày càng được nâng cao. Dữ liệu giai đoạn 2015-2024 cho thấy doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có xu hướng cải thiện rõ rệt theo thời gian. Tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi giữ ở mức ổn định, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn sau niêm yết cũng như những thay đổi tích cực trong quản trị và chiến lược phát triển.

Việc trở thành doanh nghiệp niêm yết trên HoSE không chỉ mở ra cơ hội tăng trưởng, mà còn đi kèm với những yêu cầu khắt khe hơn về minh bạch và quản trị. Từ công bố thông tin, điều hành nội bộ đến trách nhiệm với cổ đông, doanh nghiệp buộc phải nâng cấp toàn diện để đáp ứng tiêu chuẩn giám sát ngày càng cao từ cơ quan quản lý.

Các doanh nghiệp niêm yết cũng nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực trong việc thực hiện công bố thông tin đầy đủ và hiệu quả từ HoSE. Việc triển khai hệ thống quản lý tài liệu điện tử (ECM) trên HoSE đã giúp loại bỏ thủ tục giấy tờ, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý hồ sơ công bố. Các chương trình đào tạo, hội thảo pháp lý và tư vấn chuyên đề được tổ chức thường xuyên để hỗ trợ doanh nghiệp nắm rõ quy định, xử lý linh hoạt các tình huống thực tế. Doanh nghiệp được khuyến khích tăng cường hoạt động Quan hệ nhà đầu tư (IR), nâng cao khả năng kết nối với công chúng đầu tư. Một bước tiến đáng chú ý từ năm 2025 là việc 100% doanh nghiệp trên HoSE đã thực hiện công bố thông tin định kỳ bằng tiếng Anh. Đây là nền tảng quan trọng giúp tăng cường tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài và nâng vị thế thị trường.

Góp phần gia tăng mạnh mẽ quy mô và hiệu quả hoạt động của ngành quỹ đầu tư

Ngành quỹ đầu tư ở Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể, từ giai đoạn sơ khai đến sự tăng trưởng mạnh mẽ hiện nay với 43 công ty quản lý quỹ đang hoạt động, quản lý 123 quỹ đầu tư chứng khoán với tổng giá trị tài sản quản lý hơn 750 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 7 lần so với năm 2014. Hơn 10 năm qua, ngành quỹ đã duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh, bình quân khoảng 20% mỗi năm, góp phần đa dạng hóa kênh đầu tư trên thị trường chứng khoán và tăng huy động vốn cho nền kinh tế. Trong đó, có 03 quỹ đóng, 01 quỹ bất động sản và quan trọng là 17 quỹ hoán đổi danh mục (ETF) được niêm yết và giao dịch hiệu quả trên HoSE.

Qua hơn một thập kỷ kể từ khi sản phẩm ETF đầu tiên được niêm yết năm 2014, dòng vốn thông qua ETF ngày càng khẳng định vai trò trong việc kết nối nhà đầu tư trong và ngoài nước với các nhóm cổ phiếu đại diện trên HoSE. Các quỹ ETF mô phỏng theo các bộ chỉ số quan trọng do HoSE phát triển như VN30, VN100, VN Midcap, VN Diamond, VNFIN Select, VNFIN Lead, VNX50, tổng khối lượng niêm yết đạt trên 1 tỷ chứng chỉ quỹ, với tổng giá trị tài sản ròng (NAV) đạt gần 25 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cuối năm 2019.

Với cơ chế quản lý thụ động, minh bạch, sản phẩm ETF trên HoSE không chỉ mang lại cho nhà đầu tư một công cụ mô phỏng sát với hiệu suất của các chỉ số hàng đầu trên thị trường mà còn đóng vai trò là kênh hút vốn hiệu quả, gia tăng thanh khoản cho thị trường.

Từ năm 2014 đến cuối tháng 5/2025, thị trường đã ghi nhận 2.185 đợt hoán đổi làm tăng hơn 3,52 tỷ chứng chỉ quỹ ETF và 1.679 đợt hoán đổi làm giảm 2,64 tỷ chứng chỉ quỹ ETF.

Riêng năm 2022, thị trường sơ cấp ghi nhận 688 đợt giao dịch hoán đổi, cao nhất từ trước đến nay, tương ứng với sự sôi động của thị trường thứ cấp khi khối lượng và giá trị giao dịch ETF trên HoSE đạt lần lượt 1,82 tỷ chứng chỉ quỹ và 39.528 tỷ đồng.

Sự tăng trưởng này thể hiện qua số lượng quỹ và quy mô tài sản, đồng thời phản ánh sự gia tăng về thanh khoản trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, từng bước định vị ETF là một công cụ đầu tư phổ biến và hấp dẫn với nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, góp phần mang lại hiệu quả hoạt động và thúc đẩy tăng trưởng quy mô ngành quỹ đầu tư trên thị trường chứng khoán. Dù vậy, tổng tài sản quản lý tại các công ty quản lý quỹ mới chỉ chiếm gần 6,5% GDP 2024, thấp hơn đáng kể so với các nước trong khu vực (như Thái Lan 21%, Malaysia 52%), còn nhiều dư địa để mở rộng, phát triển cùng với thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tăng giá trị, nâng vị thế cùng thị trường chứng khoán Việt Nam

Nhìn lại hành trình 25 năm hình thành và phát triển, một thị trường chứng khoán giao dịch tập trung tiên phong ra đời tại HoSE đã trở thành thị trường chứng khoán có giá trị vốn hóa lớn nhất cả nước (giá trị vốn hóa tại ngày 30/05/2025 là 218 tỷ USD), đáp ứng được sự mong mỏi của Chính phủ và các nhà đầu tư.

Thanh khoản của thị trường đã gia tăng mạnh mẽ, từ khối lượng giao dịch bình quân/ngày trong năm 2000 chỉ có 55.497 chứng khoán tương ứng với giá trị giao dịch bình quân/ngày là 1,4 tỷ đồng thì đến nay khối lượng giao dịch và giá trị giao dịch bình quân/ngày lần lượt là 846 triệu chứng khoán và 18.936 tỷ đồng.

Đây là con số rất lớn, thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc của thị trường chứng khoán tại HoSE. Tuy ra đời sau thị trường chứng khoán các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia nhưng sự tăng trưởng về quy mô vốn hóa và thanh khoản tại HoSE đang dần thu hẹp khoảng cách và trở thành một trong những thị trường sôi động nhất khu vực (trong năm 2024, thanh khoản trên HoSE thuộc nhóm cao, đứng thứ tư khu vực Đông Nam Á chỉ sau Thái Lan, Singapore và Indonesia).

Với việc Việt Nam có khả năng lớn được nâng hạng lên thị trường mới nổi trong năm nay, hứa hẹn sẽ mở rộng các kênh huy động vốn và thu hút dòng tiền đầu tư nước ngoài hơn nữa, góp phần thúc đẩy giá trị vốn hóa và thanh khoản trên thị trường.

Chỉ số chứng khoán VN-Index là thước đo tăng trưởng giá chứng khoán trên thị trường. Từ 100 điểm tại ngày 28/07/2000, đã tăng đạt 1332.60 điểm vào ngày 30/5/2025 – VN-Index đã có một hành trình tăng trưởng đầy ấn tượng và nổi bật so với nhiều chỉ số chứng khoán khác trong khu vực Đông Nam Á và thậm chí trên thế giới, cho thấy thị trường chứng khoán tại HoSE trở thành một điểm đến đầu tư ngày càng hấp dẫn.

Bước sang “Kỷ nguyên mới”, “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” trong bối cảnh HoSE không ngừng hoàn thiện và phát triển mạnh mẽ với việc cấu trúc lại các sàn giao dịch, chứng khoán niêm yết ngày càng nhiều và đa dạng, chất lượng được nâng cao, các tổ chức trung gian hỗ trợ tích cực, hạ tầng công nghệ thông tin được đổi mới, hiện đại, nhiều sản phẩm, tiện ích giao dịch được triển khai, có cơ chế giám sát chặt chẽ bảo đảm sự minh bạch, hiệu quả… và với sức trẻ tuổi 25 cùng những thành quả đạt được trong những năm qua, thị trường chứng khoán tại HoSE được kỳ vọng là nơi đầu tư mang lại nhiều giá trị cho nhà đầu tư trong và ngoài nước trong thời gian qua và cả trong tương lai.

Sự gắn kết của thị trường chứng khoán tại HoSE với thị trường chứng khoán các nước thông qua việc HoSE thiết lập và duy trì nhiều mối quan hệ hợp tác chiến lược như Thành viên sáng lập Sáng kiến Liên kết ASEAN, thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở giao dịch chứng khoán Thế giới (WFE, đến tháng 8/2023 chuyển VNX) Sở giao dịch chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (AOSEF), đối tác của Sáng kiến Sở giao dịch chứng khoán phát triển bền vững (SSE), các biên bản ghi nhớ (MOU) với nhiều Sở giao dịch chứng khoán lớn trên thế giới như New York, London, Hàn quốc, Singapore… đồng thời, là nền tảng quan trọng cho sự hình thành và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP Hồ Chí Minh đã đưa thị trường chứng khoán tại HoSE vào bản đồ tài chính toàn cầu, nâng cao năng lực hội nhập như là minh chứng đảm bảo giá trị cho các thành viên tham gia thị trường.

Hành trình vững niềm tin

Từ “chứng khoán” còn là một khái niệm mơ hồ và có không ít lo lắng, hoài nghi về việc thành lập thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời với sàn giao dịch đầu tiên đặt tại HoSE đã thể hiện sự quyết tâm lớn lao và tin tưởng của Đảng và Nhà nước vào sự thành công của thị trường chứng khoán.

Đến nay, những giá trị to lớn mà thị trường chứng khoán tại HoSE mang lại cho nền kinh tế Việt Nam và các thành viên tham gia thị trường đã cho thấy quyết định mang tính lịch sử đấy là hoàn toàn đúng đắn.

Mặc dù, đã có những lúc thị trường chứng khoán thể hiện sự tăng trưởng nóng trong bối cảnh người người, nhà nhà đổ xô đi đầu tư chứng khoán hay có những lúc thị trường giảm mạnh, chịu tác động mạnh mẽ từ thị trường quốc tế như chiến tranh thương mại, dòng chảy vốn xoay chiều, tình hình bệnh dịch Covid-19 nghiêm trọng, sự cố nghẽn lệnh trên thị trường chứng khoán... Song, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, phối hợp với các bộ ngành, cơ quan hữu quan, các giải pháp kịp thời, phù hợp của cơ quan quản lý, sự nỗ lực của doanh nghiệp, sự đồng thuận của nhà đầu tư… những khó khăn, thách thức ấy đã được tháo gỡ, xử lý kịp thời để thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển an toàn, công khai, minh bạch và ngày càng bền vững hơn. Trải qua những giai đoạn thăng trầm, thị trường chứng khoán trưởng thành hơn cộng với sự gia tăng, nâng cao, mở rộng hoạt động của các công ty chứng khoán, doanh nghiệp niêm yết và các nhà đầu tư cho thấy một niềm tin vững chắc đã được tạo dựng, hun đúc ngày càng sâu sắc.

Để duy trì và giữ vững niềm tin đó, HoSE xác định cần phải nỗ lực và nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác tổ chức điều hành và quản lý hoạt động của thị trường. Theo đó, nhiều hoạt động đã được HoSE triển khai trong suốt hành trình 25 năm qua:

Tổ chức vận hành thị trường giao dịch chứng khoán ổn định, an toàn, thông suốt

Với chức năng chính là tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán, HoSE luôn đặt mục tiêu vận hành thị trường giao dịch chứng khoán ổn định, an toàn, thông suốt lên hàng đầu. Thực tế qua quá trình phát triển của thị trường chứng khoán, từ giai đoạn đầu giao dịch vài trăm triệu đồng mỗi phiên, thanh khoản thị trường tăng dần, đến nay đã nằm trong top đầu về thanh khoản trong khu vực ASEAN, hay ở những thời điểm thách thức như trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, giai đoạn thị trường chịu áp lực từ các biến động kinh tế toàn cầu, HoSE vẫn luôn cố gắng đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, xử lý hiệu quả các tình huống bất thường và duy trì niềm tin nơi nhà đầu tư.

HoSE xác định hạ tầng công nghệ là trọng tâm cốt lõi cho sự vận hành thị trường, tập trung hiện đại hóa cơ sở hạ tầng với 3 cấu phần chính: tòa nhà Exchange Tower (năm 2014), Trung tâm Dữ liệu dự phòng tại công viên phần mềm Quang Trung (năm 2016) và ngày 5/5/2025, sau thời gian triển khai dự án, hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận và đưa vào vận hành chính thức, tạo nên một hạ tầng công nghệ hiện đại, tích hợp và đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường.

Với nhiều tính năng mới được tích hợp, đây là một bước tiến cho thị trường chứng khoán Việt Nam, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển và phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, là cơ hội để triển khai các sản phẩm mới, hướng tới gần hơn mục tiêu nâng hạng thị trường.

Kiến tạo một thị trường minh bạch, công bằng, hiệu quả

Minh bạch và công bằng luôn là những nguyên tắc cốt lõi để xây dựng niềm tin thị trường, và đó cũng là mục tiêu hàng đầu trong quá trình hoạt động của HoSE. Việc tổ chức giám sát chặt chẽ các giao dịch hàng ngày nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường, đã góp phần tăng tính tuân thủ pháp luật, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và các tổ chức trung gian.

Công tác kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin của các công ty niêm yết cũng được thực hiện nghiêm ngặt, gắn với việc rà soát báo cáo tài chính, báo cáo quản trị công ty, rà soát duy trì điều kiện niêm yết để xử lý khi có vi phạm, đảm bảo nhà đầu tư được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời và minh bạch. Số liệu thống kê trong 10 năm qua cho thấy số doanh nghiệp vi phạm công bố thông tin đã giảm gần 80%; từ năm 2022 đến nay đã có 13 doanh nghiệp bị hủy niêm yết do vi phạm nghiêm trọng về công bố thông tin, một con số cho thấy mặt bằng tuân thủ đang được cải thiện rõ rệt, góp phần nâng cao chất lượng hàng hóa niêm yết trên HoSE.

Cùng với đó, khi Việt Nam đang từng bước tiến tới mục tiêu nâng hạng thị trường từ cận biên lên mới nổi, nỗ lực của HoSE trong việc chuẩn hóa vận hành, hiện đại hóa hạ tầng giao dịch, đôn đốc doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin bằng tiếng Anh, nâng cao khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư nước ngoài là những yếu tố cốt lõi giúp củng cố niềm tin từ cộng đồng quốc tế.

Nghiên cứu, phát triển, đa dạng hóa sản phẩm cho thị trường

Phát triển sản phẩm mới luôn là định hướng dài hạn mà HoSE hướng đến nhằm tạo dựng một thị trường chứng khoán đa dạng về sản phẩm, tiệm cận với xu thế phát triển chung của các thị trường chứng khoán quốc tế. HoSE đã tiên phong nghiên cứu, triển khai nhiều sản phẩm chứng khoán và nghiệp vụ mới từ đơn giản đến phức tạp nhằm phù hợp với điều kiện phát triển thị trường và nhu cầu ngày càng đa dạng của nhà đầu tư.

Hàng hóa trên HoSE không chỉ có cổ phiếu, mà đã mở rộng sang các sản phẩm có cấu trúc tiên tiến, theo xu hướng đầu tư thụ động đang lan nhanh trên toàn cầu, như chứng chỉ quỹ đầu tư, chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục (ETF), chứng quyền có bảo đảm (CW), mở rộng sự chọn lựa cho nhà đầu tư, nâng cao giá trị giao dịch và gia tăng sự hấp dẫn của thị trường.

Song song đó, hệ thống các chỉ số chứng khoán cũng liên tục được phát triển để cung cấp cho thị trường thông tin đa chiều, hỗ trợ hiệu quả cho các quyết định đầu tư, đồng thời làm cơ sở phát triển các sản phẩm mới như phái sinh, ETF, CW và các sản phẩm có cấu trúc khác, được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm. Trong đó, VN-Index đã trở thành "kim chỉ nam" đo lường diễn biến giá cổ phiếu của các doanh nghiệp được niêm yết trên HoSE, từng bước tăng trưởng, đặt nền móng cho sự phát triển bộ chỉ số chứng khoán của HoSE sau này.

Đến nay, hệ thống chỉ số của HoSE đã xây dựng được một hệ sinh thái đa dạng và toàn diện từ chỉ số theo quy mô vốn hóa (VN30, VN100, VNMidcap, VNSmallcap), đến chỉ số ngành (VNFIN, VNIND, VNREAL, VNCONS, …), chỉ số đầu tư/chỉ số chủ đề (VNDIAMOND, VNFINLEAD, VNFINSELECT, VNSI) và chỉ số chung (VNX50, VNXAllshare). Các chỉ số đã trở thành "la bàn" định hướng của thị trường và nền tảng phát triển cho nhiều sản phẩm tài chính, góp phần đa dạng hóa công cụ đầu tư và quản trị rủi ro.

Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm mới, các cơ chế, giải pháp kỹ thuật được triển khai như khớp lệnh định kỳ chuyển sang khớp lệnh liên tục, mở rộng biên độ giao dịch, giao dịch trực tuyến, kéo dài thời gian giao dịch, chia nhỏ bước gia, bổ sung các loại lênh mới (lệnh thị trường, lệnh ATO, ATC…), giao dịch lô lẻ, vận hành giải pháp kỹ thuật xử lý tình trạng quá tải hệ thống giao dịch… đã góp phần nâng giá trị giao dịch tăng mạnh mẽ, đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường có thanh khoản thuộc nhóm cao nhất trong khu vực ASEAN.

Xây dựng nền móng cho một thị trường phát triển bền vững

Thông qua việc phối hợp tổ chức Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên cho các doanh nghiệp niêm yết từ năm 2008, HoSE đã góp phần thiết lập các chuẩn mực về công tác quản trị doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững. Sau nhiều năm đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam và cộng đồng các doanh nghiệp niêm yết, Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên đã được nâng tầm thành Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA), đánh giá chuyên sâu nội dung quản trị công ty, phát triển bền vững, hướng đến hoạt động và đầu tư có trách nhiệm, góp phần tạo nên những giá trị nền tảng cho doanh nghiệp và nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã đưa vai trò của quản trị công ty và phát triển bền vững vào tầm nhìn và chiến lược dài hạn, qua đó nâng cao giá trị doanh nghiệp, gia tăng niềm tin của nhà đầu tư.

Trong bối cảnh hội nhập, các chuẩn mực áp dụng cho các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE đã từng bước tiệm cận với thông lệ toàn cầu, như việc tuân thủ các nguyên tắc báo cáo tài chính quốc tế (IFRS), chỉ số ngành theo chuẩn phân ngành GICS (Global Industry Classification Standard) của MSCI, triển khai công bố thông tin bằng tiếng Anh, thiết lập các chuẩn mực về quản trị doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững… Không chỉ vậy, HoSE còn chủ động mở rộng hợp tác với nhiều Sở giao dịch quốc tế, các tổ chức chuyên môn, tăng cường hoạt động ngoại giao – tất cả nhằm khẳng định cam kết minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững cho thị trường.

Thêm vào đó, việc ra mắt chỉ số phát triển bền vững (VNSI) năm 2017 đánh dấu sự quan tâm thúc đẩy các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE hướng tới hoạt động kinh doanh có trách nhiệm xã hội và bền vững hơn. Chỉ số này được xây dựng theo chuẩn GRI (Global Reporting Initiative), một khuôn khổ báo cáo phát triển bền vững được công nhận toàn cầu. Việc tuân thủ chuẩn GRI giúp chỉ số VNSI đánh giá toàn diện các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, tạo cơ sở vững chắc cho các sản phẩm đầu tư bền vững tại Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán tại HoSE không chỉ là nơi đầu tư hấp dẫn mang lại nhiều giá trị, mà còn là biểu tượng cho sự kiên định, nỗ lực không ngừng trong việc giữ vững niềm tin. Từ những bước đi chập chững, thị trường chứng khoán tại HoSE đã vươn mình trở thành một trong những thị trường trọng điểm trong khu vực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Chặng đường phía trước hứa hẹn nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội, và HoSE, với nền tảng vững chắc đã được xây dựng, sẽ tiếp tục phấn đấu là đầu tàu, kiến tạo một thị trường chứng khoán minh bạch, hiệu quả và đáng tin cậy hơn nữa trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Từ năm 2026, người nộp thuế không phải kê khai, nộp phí môn bài

Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. Nội dung này được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước theo quy định của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank.

Xây dựng nền tảng vốn cho chu kỳ tăng trưởng mới

Yêu cầu an toàn vốn ngày càng khắt khe và cuộc đua thị phần bước vào giai đoạn quyết liệt. Theo các báo cáo phân tích thị trường, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều ngân hàng đã đồng loạt khởi động kế hoạch tăng vốn, coi đây là bước chạy đà cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 22/1: Khối ngoại bán ròng mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 3 điểm

Phiên giao dịch ngày 22/1, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bất chấp dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu vừa và nhỏ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm nhẹ. Chốt phiên, VN-Index giảm 2,71 điểm (-0,14%), xuống mức 1.882,73 điểm.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng phát biểu chỉ đạo.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/1, Đoàn công tác của Cục Thuế do Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiểm tra, rà soát tình hình triển khai, đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 21/1: Cổ phiếu lớn bị bán mạnh, VN-Index giảm sâu dưới mốc 1.900 điểm

Phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng, các nhóm ngành cổ phiếu như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán,... chìm trong sắc đỏ cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn. Dù dòng tiền bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 8,34 điểm (-0,44%), xuống mức 1.885,44 điểm.

Một số ngân hàng đã triển khai số hóa thẻ NAPAS cho phép chạm thanh toán vé xe buýt.

Giao dịch thanh toán trực tuyến năm 2025 tăng trưởng hơn 25%

Năm 2025 khép lại với một dấu mốc đáng chú ý của thị trường thanh toán Việt Nam, theo đó, giao dịch thanh toán trực tuyến tăng hơn 25% về số lượng so với năm 2024. Con số này không chỉ phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng, mà còn cho thấy hạ tầng thanh toán số ngày càng được xây dựng vững chắc, tạo nền tảng cho nền kinh tế số.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu tại cuộc họp.

Hoàn thiện quy định về hàng tồn kho khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

Chiều 20/1, Cục Thuế tổ chức cuộc họp trực tuyến cơ quan thuế cả nước lấy ý kiến các đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố về nội dung hàng tồn kho tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và ông Carlos Protto - Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina ký biên bản.

Thúc đẩy đàm phán hiệp định thuế mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Argentina

Từ 12-16/1/2026, vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Argentina đã được tiến hành tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã ký biên bản với Đoàn của Argentina do ông Carlos Protto-Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 19/1: Lực mua mạnh tại nhóm cổ phiếu năng lượng giúp VN-Index bật tăng hơn 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/1, sắc xanh chiếm ưu trên thế thị trường chứng khoán. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, năng lượng, ngân hàng, trong đó các mã: GAS, PLX, CTG, HPG và KCB dẫn đầu thanh khoản thị trường. Chốt phiên, VN-Index tăng 17,46 điểm, lên mức 1.896,59 điểm.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán tuần mới: Đà tăng có thể vẫn lan tỏa, nhưng cẩn trọng với việc hiện thực hóa lợi nhuận

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới khi VN-Index nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 5 liên tiếp. Dòng tiền lan tỏa tốt và có thể sẽ lấn sang các nhóm chưa tăng trong năm 2025 hoặc nhóm tầm trung. Tuy nhiên, sau mấy tuần tăng rất tốt, nhiều cổ phiếu có thể gặp áp lực bán ra do hiện thực hóa lợi nhuận.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/1: VN-Index tăng gần 15 điểm dù khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực. Sự trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và công nghệ, đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Dù gặp áp lực bán cuối phiên, VN-Index vẫn chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 14,33 điểm, lên ngưỡng 1.879,13 điểm.

Toàn cảnh hội nghị.

Agribank kiên định sứ mệnh trụ cột “tam nông”

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngành Thuế tăng cường tuyên truyền chính sách thuế mới giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm chắc quy định và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách thuế trong năm 2026

Truyền thông chính sách thuế để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của Bộ Tài chính với trọng tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực thi pháp luật tài chính.