Hội Hữu nghị Nga - Việt đóng góp tích cực phát triển mối quan hệ hai nước

NDĐT - Chiều 22-11, tại Thủ đô Moscow (LB Nga), Hội Hữu nghị Nga - Việt đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu Ban chấp hành, chủ tịch nhiệm kỳ mới.

Hội Hữu nghị Nga - Việt đóng góp tích cực phát triển mối quan hệ hai nước

Với tiền thân là Hội Hữu nghị Xô - Việt được thành lập từ năm 1958, Hội Hữu nghị Nga - Việt đã trải qua hơn 60 năm hoạt động và phát triển. Từ đó đến nay, Hội đã đạt được nhiều kết quả to lớn trong hoạt động ngoại giao nhân dân, góp phần phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa LB Nga và Việt Nam. Hội hiện có 5.000 thành viên, ngoài Moscow, còn có các chi hội hữu nghị với Việt Nam ở các thành phố lớn như Saint Peterburg, Ekaterinburg, Vladivostok và ở 15 thành phố khác của Nga.

Trong thời gian qua, Hội Hữu nghị Nga - Việt đã có nhiều hoạt động góp phần củng cố, tăng cường hợp tác giữa hai nước Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và kinh tế. Ngoài những hoạt động truyền thống như gặp gỡ, giao lưu, thăm lẫn nhau, hàng năm, Hội Hữu nghị Nga - Việt cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và các tổ chức xã hội quan tâm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, giáo dục và nhân đạo, bao gồm: hội thảo, hội thảo khoa học và thực tiễn, triển lãm, biểu diễn của các nhóm nghệ thuật Nga đến khán giả Việt Nam, xuất bản sách hay thi vẽ tranh thiếu nhi. Đồng thời, Hội Hữu nghị Nga - Việt cũng đã thành lập Trung tâm Kinh doanh trực thuộc Hội để kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, du lịch giữa các doanh nghiệp và địa phương hai nước Việt - Nga…

Những đóng góp to lớn của Hội Hữu nghị Nga - Việt vào việc phát triển tình hữu nghị, sự hợp tác giữa nhân dân hai nước cũng đã được ghi nhận với việc Nhà nước ta đã ba lần tặng Huân chương Hữu nghị cho Hội. Nhiều chi hội và cán bộ, hội viên của Hội cũng được tặng Huân chương Hữu nghị và những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018 của Hội Hữu nghị Nga - Việt, tham tán, đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Quỳnh Mai khẳng định, trong 60 năm kể từ ngày thành lập, Hội đã có nhiều đóng góp vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác hiệu quả giữa nhân dân hai nước Nga - Việt Nam. Bà bày tỏ sự cảm ơn chân thành, trước sự giúp đỡ to lớn của Liên Xô trước đây, LB ngày nay, trong đó có sự giúp đỡ Hội Hữu nghị Nga -Việt cho nhân dân Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng đất nước và xây dựng, phát triển kinh tế sau này.

Tại Hội nghị tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018, Hội đã thông qua báo cáo về kết quả hoạt động, bầu ra ban chấp hành mới và chủ tịch. Ông Vladimir Buyanov đã được các thành viên nhất trí bầu tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt nhiệm kỳ mới.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, ông V.Buyanov đã bày tỏ vinh dự khi được đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Hội, tổ chức trong tháng 9 vừa qua; coi đây là sự ghi nhận về những đóng góp của Hội, nhất là trong các lĩnh vực văn hóa, nhân đạo, phổ biến kiến thức, giúp người dân hai nước hiểu biết về nhau. Trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục các hoạt động này để giúp giới trẻ hiểu biết nhiều hơn về hai đất nước Nga - Việt Nam. Cũng theo ông, trong năm 2019, hai nước tiến hành kỷ niệm năm chéo: Năm Nga tại Việt Nam và năm Việt Nam tại Nga, sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động văn hóa được tổ chức.

Nhân dịp này, Hội Hữu nghị Nga - Việt đã trao kỷ niệm chương 60 năm thành lập Hội cho các thành viên tích cực, có nhiều đóng góp cho các hoạt động của Hội. Tham tán, đại biện lâm thời Nguyễn Quỳnh Mai và Bí thư thứ nhất phòng Chính trị Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thị Minh Hiền cũng vinh dự được nhận kỷ niệm chương của Hội.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phát biểu động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Phản ánh kịp thời, sinh động diễn biến cuộc bầu cử trên cả nước

Sáng 15/3, sau khi tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã đến thăm, động viên các phóng viên tại Trung tâm Báo chí bầu cử.