Hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Sáng 19-1, tại tỉnh Oudomxay (Bắc Lào) Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp chính quyền tỉnh Oudomxay tổ chức việc hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước đợt 1, năm 2021, theo nghi lễ quân đội.

Chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam lên ô-tô về Việt Nam tại tỉnh Oudomxay, ngày 19-1.
Chuyển hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam lên ô-tô về Việt Nam tại tỉnh Oudomxay, ngày 19-1.

Người dân và cán bộ, chiến sĩ Lào đã đứng dọc hai bên tuyến đường tại tỉnh Oudomxay tiễn đoàn hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Lễ bàn giao và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về  nước đợt 1, năm 2021, được tổ chức trong hai ngày 18 và 19-1.

Tham dự về phía Việt Nam có đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, Đại tá Hán Văn Hùng, Đội trưởng Quy tập hài cốt liệt sĩ Quân khu 2.

Về phía Lào có đồng chí Khamphieng Yachongva, Phó Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào - Việt tỉnh Oudomxay, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các ban ngành, đoàn thể, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và công an tỉnh Oudomxay cùng người dân và các em học sinh của tỉnh Oudomxay.

Thực hiện kế hoạch khảo sát, xác minh, tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2019 - 2020 và đầu mùa khô 2020 - 2021, Đoàn công tác đặc biệt Quân khu 2 đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn, tổ chức nhiều đợt tìm kiếm, quy tập và cất bốc hài cốt liệt sĩ. Kết quả, đã quy tập được 14 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, hy sinh trong các cuộc chiến tranh tại sáu tỉnh Bắc Lào, trong đó có một bộ hài cốt liệt sĩ có tên và quê quán, 13 bộ hài cốt liệt sĩ còn lại chưa rõ danh tính.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 không trực tiếp sang dự lễ bàn giao tại tỉnh Oudomxay được, vì vậy tổ chức đón nhận tại cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên.

Ngày 19-1, toàn bộ 14 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được chuyển từ tỉnh Oudomxay về đến Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, sau đó tiếp tục được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Đồi A1, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Ngày 20-1, sẽ diễn ra Lễ truy điệu và an táng 13 bộ hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính tại Nghĩa trang Tông Khao, tỉnh Điện Biên và tổ chức bàn giao hài cốt liệt sĩ Lò Văn Phiêu cho tỉnh Lai Châu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.