Hội đồng chấm giải Diên Hồng họp phiên lần thứ nhất

Chiều ngày 8/5, tại Hà Nội, Hội đồng chấm giải Diên Hồng họp phiên lần thứ nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Lê Quốc Minh chủ trì phiên họp.
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trướng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng chấm giải Chung khảo Lê Quốc Minh Phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Minh Thành)
Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trướng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng chấm giải Chung khảo Lê Quốc Minh Phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Minh Thành)

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà - Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Trưởng ban Thường trực ban tổ chức Giải Diên Hồng; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Nguyễn Đức Lợi; nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Nguyễn Hồng Vinh; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang; đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, các thành viên của Hội đồng chấm Giải Diên Hồng… cùng các phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Kể từ khi phát động đến hết ngày 30/4, ban tổ chức đã nhận được hơn 3.000 tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi cũng đã được kịp thời phân nhóm, phân loại để phục vụ công tác chấm giải.

Hội đồng chấm giải Diên Hồng gồm Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo. Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan làm Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo và Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh làm Chủ tịch Hội đồng Chung khảo. Theo kế hoạch, Lễ trao Giải Diên Hồng sẽ được tổ chức vào ngày 9/6 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô.

Các đại biểu tham dự phiên họp.
Các đại biểu tham dự phiên họp.

Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) là giải báo chí lớn về đề tài dân cử, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và nhận được sự quan tâm lớn của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan báo chí, đội ngũ người làm báo, cũng như cử tri cả nước, lần đầu tiên được tổ chức với quy mô rất lớn, được phát động trên phạm vi cả nước.

Phát biểu tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Lê Quốc Minh cho biết, theo lộ trình, ngày 10/5 vòng chấm sơ khảo Giải Diên Hồng sẽ bắt đầu, sau đó sẽ chấm chung khảo. Như vậy, thời gian chấm giải còn lại rất ngắn, trong khi số lượng tác phẩm dự thi rất lớn, đòi hỏi các thành viên Hội đồng chấm giải quan tâm, dành thời gian tham gia tích cực cho công tác chấm, sàng lọc những tác phẩm có chất lượng, giá trị và có tính đặc thù.

Nhấn mạnh những tác phẩm ở vòng chung khảo sẽ được xem xét, lựa chọn rất kỹ lưỡng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Lê Quốc Minh tin tưởng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, sự tham vấn chuyên nghiệp của Hội Nhà báo Việt Nam, kinh nghiệm, tâm huyết và sự tham gia tích cực của các thành viên Hội đồng chấm Giải, công tác chấm Giải Diên Hồng sẽ thành công tốt đẹp, lựa chọn được những tác phẩm có nội dung xuất sắc.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.