[Hỏi đáp] Thách thức lớn nhất của kinh tế xanh tại các nước đang phát triển là gì?

Thách thức lớn nhất của kinh tế xanh tại các nước đang phát triển thường là sự thiếu hụt về nguồn lực tài chính và công nghệ, cùng với đó là các rào cản về thể chế và năng lực.

Một công trình điện mặt trời áp mái kết hợp phát triển trang trại nông nghiệp bên dưới tại Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN)
Một công trình điện mặt trời áp mái kết hợp phát triển trang trại nông nghiệp bên dưới tại Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN)

Cụ thể:

Thiếu vốn đầu tư: Việc chuyển đổi sang kinh tế xanh đòi hỏi nguồn vốn đầu tư ban đầu lớn cho cơ sở hạ tầng, công nghệ sạch và các dự án năng lượng tái tạo. Các nước đang phát triển thường gặp khó khăn trong việc huy động đủ nguồn vốn này từ cả trong nước và quốc tế.

Hạn chế về công nghệ: Tiếp cận và làm chủ các công nghệ xanh tiên tiến là một thách thức. Chi phí chuyển giao công nghệ cao và năng lực hấp thụ, phát triển công nghệ trong nước còn hạn chế.

Khung pháp lý và thể chế chưa hoàn thiện: Thiếu các chính sách, quy định rõ ràng, ổn định và đồng bộ để khuyến khích đầu tư vào các ngành kinh tế xanh và hạn chế các hoạt động gây ô nhiễm.

Năng lực quản lý và kỹ thuật hạn chế: Thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao để hoạch định chính sách, quản lý dự án và vận hành các công nghệ xanh.

Nhận thức và ưu tiên: Đôi khi, áp lực tăng trưởng kinh tế ngắn hạn có thể lấn át các mục tiêu dài hạn về môi trường và bền vững. Nhận thức của cộng đồng và doanh nghiệp về lợi ích của kinh tế xanh có thể chưa đầy đủ.

Sự phụ thuộc vào các ngành truyền thống: Nhiều nước đang phát triển vẫn phụ thuộc vào các ngành khai thác tài nguyên hoặc các ngành công nghiệp thâm dụng lao động, phát thải cao, gây khó khăn cho quá trình chuyển đổi.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa. (Nguồn: UN)

[Hỏi đáp] “Greenwashing” có nghĩa là gì?

"Greenwashing" (tẩy xanh) là một thuật ngữ dùng để chỉ hành vi của một tổ chức (thường là doanh nghiệp) cố gắng tạo ra một hình ảnh sai lệch hoặc gây hiểu lầm rằng các sản phẩm, dịch vụ, mục tiêu hoặc chính sách của họ thân thiện với môi trường hơn thực tế.

Khói bốc lên từ đám cháy rừng ở British Columbia, Canada ngày 18/8/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

[Hỏi đáp] Trung hòa carbon là gì?

Trung hòa carbon là trạng thái mà một thực thể đã cân bằng lượng khí carbon dioxide (CO₂) mà họ phát thải ra với một lượng CO₂ tương đương được loại bỏ khỏi khí quyển hoặc được bù đắp thông qua việc mua tín chỉ carbon.