Đồng chí Trương Công Đắc giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều 26/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định chuẩn y chức danh Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện, nhiệm kỳ 2020-2025.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Công Đắc.
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Công Đắc.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; đại diện các ban Đảng Trung ương. Về phía Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện...

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương công bố Quyết định Chuẩn y đồng chí Trương Công Đắc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Học viện tham gia Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, việc chuẩn y chức danh Phó Bí thư chuyên trách thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao của các cơ quan Đảng Trung ương; Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành của đồng chí Trương Công Đắc. Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng đối với cá nhân đồng chí mà còn là bước đi cần thiết trong công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: “Xuất phát từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại Học viện - một Đảng bộ có quy mô lớn, nên việc kiện toàn chức danh Phó Bí thư chuyên trách là yêu cầu cấp thiết để nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo đối với toàn hệ thống. Đây đồng thời là sự chuẩn bị chủ động cho công tác tổ chức Đảng trong nhiệm kỳ tới”.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Công Đắc.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và đại diện Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Công Đắc.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, nếu công tác Đảng được triển khai bài bản, hiệu quả, sẽ tạo nền tảng vững chắc cho mọi mặt công tác khác của Học viện. Do vậy, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trên cương vị công tác mới, đồng chí Trương Công Đắc cần tập trung nắm vững Cương lĩnh, Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong tình hình mới; đưa công tác xây dựng Đảng trở thành nội dung căn cốt trong mọi hoạt động của Học viện; nhanh chóng hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế hoạt động của các đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng có bản lĩnh, trình độ, phẩm chất.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với tâm thế, kiến thức và tinh thần trách nhiệm, sự sâu sát thực tiễn, đồng chí Trương Công Đắc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và các cơ quan Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trương Công Đắc, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Học viện bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện.

Trên cương vị công tác mới, đồng chí Trương Công Đắc cam kết tuyệt đối trung thành với Đảng, không ngừng nỗ lực rèn luyện, học tập, tiếp thu đầy đủ chỉ đạo của Đảng ủy trong triển khai nhiệm vụ; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, dân chủ, sâu sát cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Học viện triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển Học viện trong giai đoạn mới.

Trong quá trình triển khai nhiệm vụ, đồng chí Trương Công Đắc mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Học viện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.