Hoạt động mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại LB Nga

Nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2021), Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga (ĐSQ) sáng 2/9 đã long trọng tổ chức mít-tinh tại trụ sở ĐSQ ở thủ đô Moskva. 

Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng cán bộ nhân viên ĐSQ và đại diện cộng đồng Việt Nam tại LB Nga đặt hoa bên Tượng đài Bác ở thủ đô Moskva sáng 2/9/2021. Ảnh: QUẾ ANH
Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng cán bộ nhân viên ĐSQ và đại diện cộng đồng Việt Nam tại LB Nga đặt hoa bên Tượng đài Bác ở thủ đô Moskva sáng 2/9/2021. Ảnh: QUẾ ANH

Tham dự buổi lễ có đông đảo cán bộ, nhân viên ĐSQ, các cơ quan bên cạnh, cùng đại diện Hội Người Việt Nam tại LB Nga, các hội đoàn, đại diện báo chí, doanh nghiệp, lưu học sinh, đoàn viên thanh niên... Sau lễ dâng hương tại ban thờ Bác Hồ trong khuôn viên ĐSQ và nghi lễ chào cờ, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi đã có bài phát biểu chào mừng 76 năm Quốc khánh, ôn lại chặng đường vẻ vang mà dân tộc Việt Nam đã đi qua, điểm lại những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hào hùng của dân tộc. 

Hoạt động mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại LB Nga -0

Đại sứ Đặng Minh Khôi phát biểu chào mừng tại Lễ mít-tinh mừng Quốc khánh. Ảnh: QUẾ ANH

Đại sứ nhấn mạnh 76 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã giành được những kỳ tích vang dội trong công cuộc bảo vệ, dựng xây và phát triển đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, Đảng, Nhà nước và nhân dân đồng lòng nỗ lực thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm là phòng chống dịch hiệu quả và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn cho người dân. 

Kỷ niệm Tết Độc lập, những người con xa xứ không khỏi lo lắng về diễn biến tình hình đại dịch phức tạp nơi quê nhà, song luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tin tưởng với ý chí, tinh thần quật cường của cả dân tộc, đất nước ta sẽ một lần nữa vượt qua thử thách. Cán bộ và nhân viên ĐSQ, các cơ quan bên cạnh, luôn ý thức  trách nhiệm của mình, đoàn kết, đồng lòng chung tay, góp sức đẩy lùi đại dịch. Coi nhiệm vụ ngoại giao vaccine là tối quan trọng, ĐSQ hiện đang tích cực làm việc với Bộ, ngành hữu quan Nga, tập trung thúc đẩy đàm phán, nhập khẩu, tiếp nhận vaccine, thuốc điều trị bệnh Covid-19 và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine.

Cộng đồng và Hội người Việt Nam tại LB Nga cũng luôn đồng hành, chia sẻ và hướng về quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, tham gia tích cực các hoạt động quyên góp ủng hộ trong nước phòng chống dịch. Cuối tháng 8 vừa qua, với Dự án “Đồng lòng Việt Nam”, Hội đã quyên góp được gần 140.000 USD để mua vaccine, thuốc và thiết bị y tế, sẽ gửi về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. 

Hoạt động mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại LB Nga -0
 Cán bộ, nhân viên ĐSQ dâng hoa bên Tượng đài Bác ở thủ đô Moskva. Ảnh: QUẾ ANH

Sáng cùng ngày, ĐSQ đã tổ chức lễ dâng hoa bên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên Quảng trường mang tên Người, ở thủ đô Moskva. 

Hoạt động mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại LB Nga -0
 Lễ đặt hoa sáng 1/9 tại Bia tưởng niệm đồng chí Lê Duẩn. Ảnh: QUẾ ANH

Trước đó, sáng 1/9, Đại sứ Đặng Minh Khôi cùng các trưởng ban ngành ĐSQ đã dâng hoa tại Bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Duẩn trên Quảng trường mang tên đồng chí ở thủ đô Moskva. 

Hoạt động mừng 76 năm Quốc khánh Việt Nam tại LB Nga -0
Đại sứ Lào Vilavanh Yirpoher (phải) chúc mừng kỷ niệm 76 năm Quốc khánh Việt Nam, ngày 1/9. Ảnh: QUẾ ANH

Cũng trong ngày 1/9, Đoàn đại biểu Đại sứ quán Lào, do Đại sứ Vilavanh Yirpoher dẫn đầu đã đến trụ sở ĐSQ, trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh, chúc mừng toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ, chúc cho “tình hữu nghị Lào – Việt Nam núi liền núi sông liền sông”, luôn bền chặt, tương trợ và ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế. 

Hòa trong không khí mừng Tết Độc lập, tối 2/9, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại LB Nga cũng tổ chức tiệc mừng Quốc khánh. Những người lính Cụ Hồ từng chung một chiến hào năm xưa, nay lại cùng chung sức chung lòng xây dựng cuộc sống tốt đẹp trên xứ sở Bạch Dương. Họ lại bên nhau hát vang những khúc ca hùng tráng ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ngợi ca quê hương đất nước. Và dù ở phương trời nào, Tổ quốc Việt Nam vẫn luôn trong trái tim, là điểm tựa trong lòng mỗi người. 

Nhân dịp này, ĐSQ đã phát hành videoclip về quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga trong năm 2021 thông qua các cơ quan truyền thông của Nga, các trang thông tin điện tử của Hội người Việt tại Nga và một số trường Đại học Nga. Đại sứ Đặng Minh Khôi đã có thư cảm ơn lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, đối tác Nga đã hỗ trợ tăng cường thúc đẩy quan hệ Việt Nam - LB Nga thời gian qua.
 

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.