Hoạt động giám sát giao dịch - 25 năm song hành cùng sự phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Năm 2025, đánh dấu cột mốc quan trọng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh).

Trụ sở Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Trụ sở Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Trong suốt 25 năm hình thành và phát triển, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã trưởng thành, đạt được nhiều thành tựu cùng với những bước chuyển mình ngày càng lớn mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quy mô và chất lượng hàng hóa trên thị trường không ngừng tăng trưởng, phương thức giao dịch ngày càng hiện đại, thông tin luôn được cung cấp kịp thời cho các nhà đầu tư, số lượng nhà đầu tư trong và ngoài nước không ngừng được mở rộng.

Để đạt được những thành tựu trên, trong suốt quá trình hoạt động, HoSE luôn chú trọng và quan tâm đến công tác giám sát giao dịch. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của Sở trong việc bảo đảm tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của thị trường chứng khoán, từ đó góp phần gia tăng niềm tin của nhà đầu tư, thu hút thêm nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Phát triển cùng tốc độ tăng trưởng của thị trường

Ngay từ những ngày đầu thành lập, HOSE đã xác định rõ vai trò của công tác giám sát giao dịch, là hoạt động cần phải được chú trọng để tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư trong một thị trường non trẻ.

Giai đoạn 2000-2005 là thời kỳ xây dựng nền móng, khi thị trường còn sơ khai, số lượng cổ phiếu niêm yết hạn chế, giao dịch chủ yếu bằng tay, thời gian giao dịch theo phiên trong tuần, khối lượng và giá trị giao dịch thấp, hoạt động giám sát chủ yếu được thực hiện theo phương thức thủ công, thông qua việc phân tích dữ liệu giao dịch hằng ngày.

Tuy nhiên, chính giai đoạn sơ khai đã làm nền tảng cho công tác giám sát sau này thông qua việc xây dựng các quy trình giám sát, tiêu chí cảnh báo giao dịch bất thường và cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE và các thành viên thị trường.

Từ sau năm 2005, đặc biệt là giai đoạn 2010-2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về số lượng doanh nghiệp niêm yết, nhà đầu tư, sản phẩm tài chính và thanh khoản, dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước không ngừng đổ vào thị trường.

Trong giai đoạn này, nhiều giải pháp kỹ thuật về giao dịch đã được triển khai như khớp lệnh liên tục, giao dịch trực tuyến, kéo dài thời gian giao dịch, thay đổi biên độ dao động trong ngày… cùng với sự ra đời của các Bộ chỉ số, sản phẩm ETF, chứng quyền có bảo đảm đã góp phần làm cho thanh khoản không ngừng tăng lên, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến với thị trường, từ đó khối lượng và giá trị giao dịch đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là phát sinh những phiên giao dịch biến động mạnh. Điều này đã đặt ra thách thức lớn cho công tác giám sát giao dịch.

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong công tác giám sát, HoSE đã chủ động tăng cường năng lực giám sát thông qua việc bổ sung nguồn nhân lực, cử đi đào tạo trong và ngoài nước, mời các chuyên gia giám sát tại các thị trường phát triển tham gia đào tạo đội ngũ giám sát tại HoSE.

Song song đó, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác giám sát cũng đã được quan tâm đầu tư, điều này đã giúp tự động hóa nhiều khâu trong quy trình giám sát và hỗ trợ phát hiện sớm các hành vi có dấu hiệu vi phạm.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn này các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm trên thị trường chứng khoán (bao gồm xử lý hành chính và hình sự) cũng thường xuyên được rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển của thị trường chứng khoán, góp phần ngày càng hoàn thiện mô hình giám sát từ khâu phát hiện đến khâu xử lý vi phạm.

Bước tiến lớn trong công tác giám sát giao dịch

Việc đưa vào vận hành chính thức hệ thống công nghệ thông tin mới cho thị trường chứng khoán (hệ thống KRX) từ ngày 5/5/2025 không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng công nghệ giao dịch chứng khoán, mà còn được kỳ vọng nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác giám sát nhằm bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư.

Với những điểm nổi bật như công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến, tiêu chí cảnh báo mới, giám sát theo thời gian thực… của hệ thống KRX, cho phép hoạt động giám sát theo dõi giao dịch của từng nhà đầu tư, từng tài khoản, từng lệnh và từng thời điểm, được kỳ vọng giúp phát hiện sớm các hành vi có dấu hiệu vi phạm như thao túng giá, tạo cung cầu ảo, giao dịch nội gián, không tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo trước khi giao dịch của người nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn... từ đó việc xử lý vi phạm được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, góp phần duy trì tính kỷ cương, kỷ luật trong giao dịch chứng khoán, bảo đảm công bằng và hiệu quả cho thị trường.

Trải qua 25 năm hoạt động, hoạt động giám sát của HoSE không ngừng được cải thiện và đổi mới theo hướng hiện đại, từ cơ bản đến chuyên sâu, từ hậu kiểm tiến đến chủ động ngăn ngừa, phát hiện và kịp thời báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, từ thủ công đến dần áp dụng hệ thống công nghệ thông tin trong giám sát, góp phần mang lại niềm tin, tính minh bạch, công bằng và hiệu quả cho thị trường.

Bảo đảm tính minh bạch và bảo vệ nhà đầu tư

Minh bạch thông tin là yếu tố cơ bản của thị trường chứng khoán, nền tảng cho sự phát triển bền vững và thu hút các thành viên đến với thị trường. Thông qua hoạt động giám sát giao dịch, cơ quan quản lý sẽ kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, từ đó tính minh bạch và công bằng được bảo đảm, góp phần bảo vệ nhà đầu tư và các chủ thể tham gia thị trường.

Trong suốt 25 năm qua, HoSE đã phát hiện và kịp thời báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý hàng trăm vụ việc có dấu hiệu vi phạm về giao dịch bao gồm các hành vi như: không tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo trước khi giao dịch của người nội bộ, người có liên quan, cổ đông lớn, thao túng và làm giá...

Bên cạnh đó, HoSE cũng chú trọng công tác tuyên truyền và phổ biến quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán cho các thành viên thị trường, nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp niêm yết và công ty chứng khoán, đã trở thành một phần quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và lòng tin cho thị trường.

Thông qua hoạt động giám sát giao dịch, việc phát hiện và báo cáo kịp thời Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử lý các hành vi vi phạm không chỉ góp phần bảo đảm tính hiệu quả của thị trường, bảo vệ giá trị cổ phiếu niêm yết mà còn khẳng định uy tín và sự chuyên nghiệp của HoSE.

Thực tế cho thấy, HoSE là nơi hội tụ các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu, có quy mô vốn lớn và thu hút dòng vốn đầu tư lớn trong và ngoài nước.

Nâng cao chất lượng công tác giám sát giao dịch

Nâng cao chất lượng công tác giám sát là yếu tố then chốt và điều kiện tiên quyết để gia tăng niềm tin và bảo vệ tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của thị trường. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giám sát, cơ quan quản lý luôn chú trọng và quan tâm đến việc nâng cao chất lượng công tác giám sát thông qua các hoạt động sau:

Về đào tạo nguồn nhân lực: Nhân sự ở bộ phận giám sát thường xuyên được cử đi đào tạo trong và ngoài nước, chương trình đào tạo không chỉ dừng ở các kiến thức nền tảng, mà còn cập nhật những kiến thức thực tiễn cũng như xu hướng mới trong giao dịch chứng khoán như: giao dịch điện tử và công nghệ tài chính, phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong công tác giám sát, các hành vi gian lận và vi phạm phổ biến….

Về hợp tác quốc tế: Với sự phát triển mạnh mẽ của dòng vốn ngoại, các hành vi có dấu hiệu vi phạm không còn bị giới hạn trong một quốc gia, mà còn có thể được thực hiện thông qua nhiều thị trường khác nhau với thủ đoạn ngày càng tinh vi và phức tạp. Vì vậy, đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các cơ quan quản lý về thị trường chứng khoán trên thế giới không chỉ giúp cho cơ quan quản lý được tiếp cận học hỏi và cập nhật những kiến thức cũng như các hành vi vi phạm ở các thị trường phát triển, mà còn là cơ hội phối hợp trong công tác giám sát xuyên biên giới.

Phối hợp với công ty chứng khoán: Công ty chứng khoán là đơn vị giám sát tuyến đầu, với vai trò là đơn vị môi giới, quản lý tài khoản và trực tiếp thực hiện lệnh giao dịch cho khách hàng, các công ty chứng khoán là nơi đầu tiên có khả năng phát hiện các dấu hiệu bất thường trong giao dịch. Do đó, việc phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý với các công ty chứng khoán là cần thiết để kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý các vi phạm.

Vững niềm tin từ giá trị cốt lõi của HoSE

Công tác giám sát giao dịch – 25 năm không ngừng hoàn thiện, đổi mới và thích ứng – là hành trình song hành kiên định cùng sự phát triển của HoSE và thị trường chứng khoán Việt Nam. HoSE đã, đang và sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm kiến tạo một môi trường giao dịch công bằng và hiệu quả, kịp thời phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm và báo cáo cho cơ quan quản lý, không để ảnh hưởng tiêu cực lan rộng trên thị trường. Đó cũng là quá trình hiện thực hóa tinh thần “Nâng giá trị – Vững niềm tin” không chỉ bằng lời nói mà bằng những hành động cụ thể, kịp thời, trách nhiệm và hiệu quả.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu nâng hạng và hướng đến tương lai HoSE sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là trung tâm thị trường vốn quốc gia, trong đó giám sát giao dịch sẽ tiếp tục là công tác quan trọng góp phần bảo đảm sự minh bạch, công bằng – để thị trường chứng khoán Việt Nam vươn xa, phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

Cục trưởng Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị.

Tối ưu nguồn lực triển khai chuyển đổi số mang tính nền tảng của mô hình quản lý thuế mới

Sáng 26/1, Cục Thuế tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến cả nước triển khai nhiệm vụ “Tư vấn tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và lập hồ sơ yêu cầu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin theo mô hình quản lý thuế mới”, nhằm tối ưu nguồn lực và thúc đẩy chuyển đổi số mang tính nền tảng, dài hạn.

Từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Từ năm 2026, người nộp thuế không phải kê khai, nộp phí môn bài

Kể từ ngày 1/1/2026, người nộp thuế chính thức không phải nộp và không phải kê khai lệ phí môn bài. Nội dung này được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước theo quy định của Quốc hội và Chính phủ, nhằm tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Khách hàng giao dịch tại VietinBank.

Xây dựng nền tảng vốn cho chu kỳ tăng trưởng mới

Yêu cầu an toàn vốn ngày càng khắt khe và cuộc đua thị phần bước vào giai đoạn quyết liệt. Theo các báo cáo phân tích thị trường, ngay từ những ngày đầu năm, nhiều ngân hàng đã đồng loạt khởi động kế hoạch tăng vốn, coi đây là bước chạy đà cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 22/1: Khối ngoại bán ròng mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 3 điểm

Phiên giao dịch ngày 22/1, sắc xanh áp đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Bất chấp dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu bất động sản, cổ phiếu vừa và nhỏ, áp lực bán dâng cao tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn khiến chỉ số VN-Index giảm nhẹ. Chốt phiên, VN-Index giảm 2,71 điểm (-0,14%), xuống mức 1.882,73 điểm.

Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng phát biểu chỉ đạo.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ đầu tư xây dựng tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 20/1, Đoàn công tác của Cục Thuế do Phó Cục trưởng Vũ Chí Hùng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thuế Thành phố Hồ Chí Minh nhằm kiểm tra, rà soát tình hình triển khai, đồng thời trao đổi, thống nhất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 21/1: Cổ phiếu lớn bị bán mạnh, VN-Index giảm sâu dưới mốc 1.900 điểm

Phiên giao dịch ngày 21/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trên diện rộng, các nhóm ngành cổ phiếu như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán,... chìm trong sắc đỏ cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn. Dù dòng tiền bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 8,34 điểm (-0,44%), xuống mức 1.885,44 điểm.

Một số ngân hàng đã triển khai số hóa thẻ NAPAS cho phép chạm thanh toán vé xe buýt.

Giao dịch thanh toán trực tuyến năm 2025 tăng trưởng hơn 25%

Năm 2025 khép lại với một dấu mốc đáng chú ý của thị trường thanh toán Việt Nam, theo đó, giao dịch thanh toán trực tuyến tăng hơn 25% về số lượng so với năm 2024. Con số này không chỉ phản ánh sự thay đổi hành vi tiêu dùng, mà còn cho thấy hạ tầng thanh toán số ngày càng được xây dựng vững chắc, tạo nền tảng cho nền kinh tế số.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh phát biểu tại cuộc họp.

Hoàn thiện quy định về hàng tồn kho khi hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

Chiều 20/1, Cục Thuế tổ chức cuộc họp trực tuyến cơ quan thuế cả nước lấy ý kiến các đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố về nội dung hàng tồn kho tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh chủ trì.

Phó Cục trưởng Đặng Ngọc Minh và ông Carlos Protto - Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina ký biên bản.

Thúc đẩy đàm phán hiệp định thuế mở ra chương mới trong hợp tác kinh tế Việt Nam-Argentina

Từ 12-16/1/2026, vòng 1 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Argentina đã được tiến hành tại Thủ đô Buenos Aires, Argentina. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh đã ký biên bản với Đoàn của Argentina do ông Carlos Protto-Vụ trưởng Quan hệ Thuế quốc tế, Bộ Tài chính Argentina.

(Ảnh minh họa)

Chứng khoán ngày 19/1: Lực mua mạnh tại nhóm cổ phiếu năng lượng giúp VN-Index bật tăng hơn 17 điểm

Phiên giao dịch ngày 19/1, sắc xanh chiếm ưu trên thế thị trường chứng khoán. Dòng tiền chảy mạnh vào nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản, năng lượng, ngân hàng, trong đó các mã: GAS, PLX, CTG, HPG và KCB dẫn đầu thanh khoản thị trường. Chốt phiên, VN-Index tăng 17,46 điểm, lên mức 1.896,59 điểm.

Ảnh minh họa.

Thị trường chứng khoán tuần mới: Đà tăng có thể vẫn lan tỏa, nhưng cẩn trọng với việc hiện thực hóa lợi nhuận

Thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục lập kỷ lục mới khi VN-Index nối dài chuỗi tăng sang tuần thứ 5 liên tiếp. Dòng tiền lan tỏa tốt và có thể sẽ lấn sang các nhóm chưa tăng trong năm 2025 hoặc nhóm tầm trung. Tuy nhiên, sau mấy tuần tăng rất tốt, nhiều cổ phiếu có thể gặp áp lực bán ra do hiện thực hóa lợi nhuận.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 16/1: VN-Index tăng gần 15 điểm dù khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh

Phiên giao dịch ngày 16/1, thị trường chứng khoán diễn biến tích cực. Sự trở lại của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và công nghệ, đã giúp VN-Index đảo chiều tăng điểm. Dù gặp áp lực bán cuối phiên, VN-Index vẫn chốt phiên trong sắc xanh với mức tăng 14,33 điểm, lên ngưỡng 1.879,13 điểm.

Toàn cảnh hội nghị.

Agribank kiên định sứ mệnh trụ cột “tam nông”

Ngày 15/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngành Thuế tăng cường tuyên truyền chính sách thuế mới giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân nắm chắc quy định và tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách thuế trong năm 2026

Truyền thông chính sách thuế để đáp ứng nhu cầu hiểu biết, tạo điều kiện tuân thủ pháp luật cho các đối tượng thi hành là một nội dung quan trọng trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của Bộ Tài chính với trọng tâm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực thi pháp luật tài chính.