Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 10/8

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan về Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện". (Ảnh: chinhphu.vn)
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan về Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện". (Ảnh: chinhphu.vn)

* Ngày 10/8, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an và một số bộ, ngành liên quan về Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" do Bộ Công an đề xuất.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, Đề án cần tập trung ưu tiên cho hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải; tính toán nhu cầu thực tế và xu hướng phát triển của hoạt động bưu chính, logistics, để xác định quy mô thí điểm phù hợp; đồng thời xem xét khả năng hỗ trợ hoạt động phòng cháy, chữa cháy bằng loại phương tiện này; lưu ý cần làm rõ tính khả thi và tính bền vững của việc xã hội hóa khi thực hiện Đề án.

Không chỉ tính đến việc đầu tư, sản xuất phương tiện mà phải tính đến chi phí để phương tiện được vận hành, duy trì và bảo đảm hiệu quả. Đối với hoạt động thu gom rác thải tại địa phương, cần tính đến cơ chế kinh phí hiện nay và khả năng doanh nghiệp tham gia, bởi doanh nghiệp xã hội hóa không phải là doanh nghiệp công ích của Nhà nước; đồng thời, cần trao đổi với các địa phương về nhu cầu thực tế và khả năng sử dụng phương tiện.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, việc Đề án không sử dụng ngân sách nhà nước, không đề xuất cơ chế hỗ trợ về thuế, hải quan, nhập khẩu là phù hợp định hướng xã hội hóa. Tuy nhiên, Đề án cần tính đến tính khả thi trong trường hợp địa phương đã có giải pháp thu gom, vận chuyển khác; không đặt ra yêu cầu khiến Nhà nước phải bố trí kinh phí hoặc các địa phương phải thực hiện theo một mô hình khi đã có phương án khác hiệu quả hơn…

* Sáng 10/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đồng chí: Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Lưu Quang viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh (10/8/1976-10/8/2026).

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những thành tựu mà các thế hệ cán bộ Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong 50 năm qua, đồng thời khẳng định những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo của Tòa án Thành phố đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển chung của hệ thống Tòa án nhân dân, cung cấp cho ngành nhiều kinh nghiệm quý báu trong tổ chức xét xử.

Chánh án Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh yêu cầu Tòa án phải thật sự trở thành biểu tượng của công lý và niềm tin của nhân dân. Mỗi bản án phải là sản phẩm của trí tuệ, có đầy đủ căn cứ pháp luật, bảo đảm đúng pháp luật, thấu tình đạt lý. Mỗi thẩm phán phải thường xuyên tự soi, tự sửa, giữ gìn sự liêm chính, xét xử bằng tấm lòng trong sáng và trách nhiệm của người cầm cân nảy mực.

Đồng chí cũng yêu cầu Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục vận hành hiệu quả, phân định rõ và thực hiện tốt các thẩm quyền mới được giao, đặc biệt quan tâm đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng và vị thế của các Tòa án nhân dân khu vực; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong hòa giải, đối thoại, xét xử trực tuyến; đi đầu trong xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn.

* Chiều 10/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì họp về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP của Chính phủ (ban hành ngày 31/7/2026 về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói) liên quan đến tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng.

Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, tổ chức lại sản xuất, nhất là quy hoạch các vùng sầu riêng cũng như các vùng trồng cây ăn quả.

Theo đó, ngành nông nghiệp phải rà soát, quản lý chặt chẽ diện tích; tăng cường khuyến cáo để người dân có đầy đủ thông tin trước khi quyết định sản xuất; không để xảy ra tình trạng người dân “đua nhau” mở rộng diện tích sầu riêng; khuyến khích các doanh nghiệp xuất khẩu nâng cao trách nhiệm, gắn bó với người nông dân và địa phương, tổ chức sản xuất minh bạch, bài bản; doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng phải tham gia hỗ trợ người dân, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam; các bộ, ngành, địa phương phải quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu sầu riêng, nâng cao chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ nâng cao năng lực, số lượng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện tại các địa phương.

Những địa phương có vùng trồng lớn nhưng số lượng cơ sở kiểm nghiệm còn ít phải chủ động làm việc để bổ sung năng lực kiểm nghiệm; tập trung phát triển hạ tầng sản xuất, nhất là khâu bảo quản, chế biến và hệ thống logistics; tiếp tục tập trung mở rộng thị trường xuất khẩu; tăng cường công tác thông tin, dự báo thị trường để định hướng sản xuất.

Các cơ quan chức năng phải chủ động nắm bắt nhu cầu, tiêu chuẩn, yêu cầu của từng thị trường, kịp thời cung cấp thông tin, khuyến cáo để doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kiểm nghiệm, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu mới.

Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai quyết liệt Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP và xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể tại địa phương; phải bảo đảm tiến độ cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói…

* Ngày 10/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục giảm chi phí vốn, phấn đấu giảm thực chất lãi suất cho vay; Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành lãi suất tiền tệ chủ động, linh hoạt, tạo điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay phù hợp; các tổ chức tín dụng cần tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng suất, giảm chi phí trung gian, tạo dư địa để giảm lãi suất cho vay; ngân hàng và doanh nghiệp là những đối tác đồng hành lâu dài; các ngân hàng cần lưu ý kiểm soát, không để cán bộ của mình nhũng nhiễu tiêu cực, làm khó doanh nghiệp.

Đối với các lĩnh vực mà Nhà nước ưu tiên, các tổ chức tín dụng nghiên cứu các gói tín dụng có lãi suất ưu đãi, thời hạn và phương thức trả nợ phù hợp chu kỳ sản xuất, kinh doanh, ưu tiên doanh nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, xuất khẩu, nông nghiệp công nghệ cao, logistics, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng và các động lực tăng trưởng mới.

Ưu đãi phải thực chất, đúng đối tượng, thủ tục đơn giản và doanh nghiệp có khả năng tiếp cận được; đổi mới mạnh mẽ sản phẩm và phương thức cho vay; tăng cường khai thác dữ liệu từ thuế, hóa đơn điện tử, tài khoản thanh toán, lịch sử tín dụng và dữ liệu hợp pháp khác để nâng cao chất lượng thẩm định; hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn có khả năng phục hồi, không để doanh nghiệp tốt mất cơ hội kinh doanh vì thiếu vốn; nâng cao chất lượng tín dụng và đa dạng hóa nguồn vốn cho nền kinh tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu, tăng trưởng tín dụng phải đi đôi với chất lượng tín dụng và an toàn hệ thống. Cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, đề cao tinh thần tuân thủ pháp luật, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, minh bạch…

* Sáng 10/8 tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu, đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 47 liệt sĩ thời kỳ chống thực dân Pháp thuộc Tiểu đoàn 920, Trung đoàn 148, Quân khu Tây Bắc.

47 liệt sĩ được quy tập là những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vào ngày 14/2/1951 tại bản Mường Cấu, xã Bình Lư trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Việc tìm kiếm, quy tập thành công hài cốt 47 liệt sĩ là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lai Châu. Chiến dịch được triển khai bằng “mệnh lệnh trái tim” và tinh thần trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân, mang lại niềm tin và sự an ủi to lớn cho gia đình các liệt sĩ.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Lai Châu, các lực lượng vũ trang cùng toàn thể nhân dân đã dâng hương tưởng nhớ, thành kính tiễn đưa hài cốt 47 liệt sĩ về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo và các lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tượng trưng cho Đại sứ nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng của nhân dân Việt Nam dành cho nhân dân Cuba.

Trao tượng trưng khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng cho nhân dân Cuba

Lễ trao tượng trưng khoản hỗ trợ trị giá 100 tỷ đồng cho nhân dân Cuba nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Fidel Castro Ruz là hoạt động thể hiện tình cảm và nghĩa tình thủy chung của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Cuba; góp phần tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Dấu mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam-New Zealand

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm then chốt khi mối quan hệ hai nước đã bước qua chặng đường hơn nửa thế kỷ đồng hành, hợp tác và đang bước vào chặng đường phát triển mới.

[Video] Thời sự 24h ngày 11/8/2026: 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Australia

[Video] Thời sự 24h ngày 11/8/2026: 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Australia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: 21 loạt đại bác chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm chính thức Australia; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Australia; Kỳ họp không thường lệ thứ nhất tiếp tục ngày làm việc thứ 9; Công đoàn, bộ ngành chọn nghỉ Tết Âm lịch từ 28 tháng Chạp.

Đồng chí Trần Tiến Dũng (thứ 5 từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh trao đổi với các đồng chí cán bộ xã Mường Chà về đường hướng phát triển kinh tế-xã hội của xã và mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng dựa vào thế mạnh bản sắc văn hóa các dân tộc tại địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Điều động, tăng cường 30 công chức, viên chức từ các ban, sở, ngành tỉnh về hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ

Tập trung xây dựng, củng cố chính quyền cơ sở theo chủ đề đã xác định năm 2026 là “Năm cán bộ cơ sở”, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa quyết định điều động, tăng cường 30 công chức, viên chức từ các ban, sở, ngành về hỗ trợ cấp xã thực hiện nhiệm vụ. 

Bảo đảm các cơ chế vượt trội được triển khai một cách thận trọng và có kiểm soát

Bảo đảm các cơ chế vượt trội được triển khai một cách thận trọng và có kiểm soát

Sáng 11/8, sau phiên thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phát triển đô thị, Bộ trưởng Tư pháp Hoàng Thanh Tùng đã có phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan các quy định về phân quyền, cơ chế kiểm soát quyền lực, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh trong dự thảo luật.