Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ phá bỏ định kiến “dân thể thao"

Vừa qua, nữ vận động viên bóng chuyền kỳ cựu Phạm Thị Kim Huệ bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế của trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Chia sẻ với Báo Nhân Dân, Kim Huệ khẳng định, việc học và phát triển bản thân chính là yếu tố cốt lõi để làm chủ cuộc đời mình.
Nữ vận động viên/huấn luyện viên Phạm Thị Kim Huệ tại Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ, hôm 19/9. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Nữ vận động viên/huấn luyện viên Phạm Thị Kim Huệ tại Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ, hôm 19/9. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phóng viên: Chị đã có những khó khăn gì trong quá trình học thạc sĩ? Chị đã vượt qua những trở ngại này như thế nào?

Kim Huệ: Đầu tiên, theo học chuyên ngành kinh tế với 1 người chơi thể thao như tôi là một điều hoàn toàn không hề đơn giản. Như mọi người có thể thấy, đây là 2 chuyên ngành hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Khó khăn tiếp theo đó là đối với những người chơi thể thao, ngôn ngữ giao tiếp bình thường là đủ, nhưng với môi trường học thuật thì hoàn toàn là từ ngữ chuyên ngành. Vậy nên, bản thân tôi đã phải nỗ lực rất nhiều và tôi rất may mắn khi luôn nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô, bạn học và gia đình.

Phóng viên: Việc học đã đem đến cho chị những trải nghiệm như thế nào?

Kim Huệ: Với tôi, việc học không bao giờ là đủ. Nếu học có thể hỗ trợ cho công việc hiện tại và cuộc sống hằng ngày, thì mỗi khi có cơ hội và sắp xếp được thời gian, tôi luôn tham gia các khóa học mà tôi cảm thấy sẽ cải thiện bản thân, bởi nếu không, chúng ta sẽ trở nên lỗi thời và tôi không muốn mình bị tụt hậu.

Có một câu nói khiến tôi rất tâm đắc: "Những gì chúng ta biết trong ngày hôm nay ngày hôm sau sẽ lỗi thời. Nếu ngừng học tập thì chúng ta sẽ ngừng phát triển".

Tập thể lớp thạc sĩ của chị Kim Huệ.

Tập thể lớp thạc sĩ của chị Kim Huệ.

Phóng viên: Chị đã nhận được những sự hỗ trợ như thế nào từ người thân, gia đình, bạn bè để theo đuổi việc học?

Kim Huệ: Tôi bắt đầu tham gia khóa học trong thời điểm dịch Covid-19 đang hoành hành và như mọi người biết đấy, khi dịch bệnh xảy ra thì mọi hoạt động hầu như hoàn toàn bị tê liệt. Khi đó, chúng ta mới thấy rằng, mình nên làm những điều mình muốn và có ý nghĩa, bởi không ai biết ngày mai sẽ ra sao và điều gì sẽ xảy đến với gia đình, bản thân mình.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi luôn có những người thân và những người bạn ở bên cạnh, giúp đỡ tôi về tinh thần và ý chí. Cùng với đó, tôi cũng phải cảm ơn rất nhiều các thầy cô, những người đã hỗ trợ, chỉ dẫn giúp tôi lựa chọn đúng chuyên ngành. Và tôi nghĩ, việc học này ít nhiều sẽ hỗ trợ cho công việc của tôi trong tương lai.

Phóng viên: Lý do gì khiến chị quyết định theo học bằng thạc sĩ Quản lý kinh tế?

Kim Huệ: Vào thời điểm cuối của sự nghiệp, tôi đã nhiều lần cân nhắc về hướng đi sau này. Sự nghiệp thể thao đối với tôi không chỉ là đam mê mà còn giúp tôi bảo đảm được cuộc sống, trở thành một người phụ nữ độc lập tài chính và có khả năng nuôi con. Nhưng khi đã giải nghệ và quyết tâm theo nghiệp huấn luyện viên, tôi cần phải có thêm những nền tảng khác, đó chính là kiến thức và học vấn.

Sau khi tham khảo ý kiến của các đàn anh, đàn chị và bạn bè, tôi quyết định lựa chọn ngành Quản lý kinh tế, bởi những kỹ năng và kiến thức trong ngành này sẽ giúp tôi bồi đắp được khả năng lãnh đạo và tư duy chiến lược.

Phạm Thị Kim Huệ bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Phạm Thị Kim Huệ bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Gần đây, tôi có xem một bộ phim tài liệu trên Netflix về diễn viên "Kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger. Có một đoạn tôi rất tâm đắc khi Schwarzenegger trích lại câu nói của người đầu tiên chinh phục đỉnh Everest, nhà leo núi đại ý nói rằng, khi ông leo lên đỉnh của ngọn Everest, ông đã hình dung trong đầu về cách chinh phục đỉnh núi tiếp theo.

Gắn bó lâu năm với ngành thể thao, tôi thấu hiểu những thiệt thòi mà các nữ vận động viên phải trải qua. Từ chấn thương, cho tới hạnh phúc riêng tư đều phải san sẻ với sự nghiệp, đó là chưa kể những định kiến của nhiều người dành cho "dân thể thao".

Khi đã quyết định nghỉ thi đấu chuyên nghiệp và chuyển sang công tác huấn luyện, tôi muốn bản thân mình sẽ trở thành một hình mẫu huấn luyện viên hiện đại, vừa vững kiến thức chuyên môn, vừa có các kỹ năng quản lý tập thể.

Ngoài ra, cá tính mạnh mẽ càng khiến tôi muốn thay đổi định kiến của nhiều người rằng, các vận động viên hiện đại sau khi bước sang chương mới sẽ vẫn có cơ hội để phát triển bản thân, vẫn có khao khát chinh phục các cột mốc mới trong cuộc đời.

Do đó, tôi lựa chọn ngành kinh tế để theo học, bởi kiến thức của ngành này bổ trợ rất nhiều cho các kỹ năng tôi còn thiếu và tạo dựng thêm mạng lưới quan hệ của mình.

Phóng viên: Tại sao chị chọn trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội để lấy bằng?

Kim Huệ: Khi tôi đặt vấn đề cần một cơ sở đào tạo các kiến thức kinh tế uy tín, phù hợp với khả năng bản thân, chính nhờ sự tư vấn của người quen lâu năm đã kết nối và giúp tôi biết được khóa học tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phóng viên: Sau khi đã hoàn thành bằng học, chị sẽ trở về công tác huấn luyện viên hay theo đuổi ngành nghề mới?

Kim Huệ: Khóa học thạc sĩ đã giúp tôi có thêm nhiều kỹ năng và kiến thức mới, bên cạnh đó tôi tự tin hơn, mở rộng được nhiều mối quan hệ hơn. Tôi chưa vội vã lựa chọn ngã rẽ mới trong sự nghiệp mình, nhưng cũng không ngại tìm kiếm những thử thách, cơ hội mới.

Đến nay, tôi mới bảo vệ xong chứ chưa nhận bằng. Tôi đăng lên trang cá nhân để chia sẻ niềm vui với gia đình, bạn bè và thầy cô để chia vui với mình sau những năm tháng cố gắng nỗ lực của bản thân chứ không phải mục đích khoe bằng. Với Kim Huệ, chiến thắng bản thân mới là quan trọng nhất!

Đây cũng là thông điệp và động lực mà tôi muốn truyền tải đến tất cả các thế hệ vận động viên trẻ bây giờ, hãy làm chủ cuộc sống theo ý mình, hãy luôn cố gắng và phấn đấu để có một tương lai tươi sáng!

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.