Hồ Tấn Tài nghỉ thi đấu từ 6 đến 8 tháng

Hậu vệ Hồ Tấn Tài vừa được phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước và sẽ chuyển sang giai đoạn điều trị phục hồi trong thời gian tới. Dự kiến, Tấn Tài sẽ mất khoảng 6 đến 8 tháng để có thể trở lại tập luyện và thi đấu.
Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú thăm và động viên hậu vệ Hồ Tấn Tài tại bệnh viện. (Ảnh: VFF)
Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú thăm và động viên hậu vệ Hồ Tấn Tài tại bệnh viện. (Ảnh: VFF)

Sáng 14/1, hậu vệ Hồ Tấn Tài của đội tuyển Việt Nam đã được phẫu thuật thành công tái tạo dây chằng chéo trước. Đây là chấn thương Hồ Tấn Tài gặp phải trong trận thắng 3-1 của đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Singapore trên Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) tại ASEAN Cup 2024 ngày 29/12 vừa qua.

Trước đó, theo nhận định ban đầu, Hồ Tấn Tài bị dập dây chằng chéo gối, nhưng chưa đứt dây chằng và khả năng phải nghỉ từ 6 đến 8 tuần để hồi phục.

Tuy nhiên, sau khi cùng đội tuyển Việt Nam kết thúc ASEAN Cup 2024 và trở về nước, Hồ Tấn Tài đã được đi chụp kiểm tra lại chấn thương tại TP Hồ Chí Minh. Theo chỉ định của các bác sĩ, Tấn Tài cần phải tiến hành phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước để bảo đảm sự hồi phục tốt nhất.

Sau khi được phẫu thuật tái tạo dây chằng, Tấn Tài sẽ tiếp tục điều trị hồi phục dưới sự hỗ trợ của bác sĩ đội tuyển. Dự kiến, Tấn Tài sẽ mất khoảng 6 đến 8 tháng mới có thể trở lại tập luyện và thi đấu.

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cùng người thân trong gia đình cầu thủ Hồ Tấn Tài và các bác sĩ thực hiện phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước cho Hồ Tấn Tài. (Ảnh: VFF)

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cùng người thân trong gia đình cầu thủ Hồ Tấn Tài và các bác sĩ thực hiện phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước cho Hồ Tấn Tài. (Ảnh: VFF)

Chiều 14/1, thay mặt Thường trực Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Phó Chủ tịch Trần Anh Tú đã vào bệnh viện thăm và động viên tinh thần cầu thủ Hồ Tấn Tài.

Ông Trần Anh Tú khẳng định lãnh đạo VFF luôn quan tâm, theo dõi tiến trình điều trị hồi phục của Hồ Tấn Tài, đồng thời có những hỗ trợ tốt nhất giúp Tấn Tài sớm bình phục và trở lại sân cỏ để tiếp tục cống hiến cho câu lạc bộ Becamex Bình Dương và cho đội tuyển quốc gia.

Ở ASEAN Cup 2024, Hồ Tấn Tài thi đấu 5 trận, gồm 1 trận đá chính. Anh có 175 phút ra sân trong đội hình của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Ở V-League 2024-2025, Tấn Tài thi đấu 8 trận, ghi 1 bàn trong màu áo Becamex Bình Dương.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.

Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc giữa Thể thao Công an nhân dân Việt Nam và Tập đoàn T&T. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Tăng cường nguồn lực phát triển thể thao Công an nhân dân

Chiều 24/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Thể thao Công an nhân dân Việt Nam phối hợp Tập đoàn T&T Group tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác giữa hai đơn vị, nhằm huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân.