HLV Philippe Troussier hài lòng khi hoàn thành mục tiêu đề ra

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước U23 Yemen và sớm đoạt vé vào Vòng chung kết U23 châu Á 2024, huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết ông hài lòng vì đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Ông mong muốn sẽ tiếp tục hướng đến cho cầu thủ Việt Nam thay đổi cách tiếp cận trận đấu, kiểm soát bóng và phối hợp nhuần nhuyễn hơn.
Huấn luyện viên Philippe Troussier ăn mừng cùng cầu thủ U23 Việt Nam sau trận thắng 1-0 U23 Yemen. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Philippe Troussier ăn mừng cùng cầu thủ U23 Việt Nam sau trận thắng 1-0 U23 Yemen. (Ảnh: VFF)

"Cách xây dựng mà tôi hướng đến cho cầu thủ Việt Nam là thay đổi cách tiếp cận trận đấu, kiểm soát bóng. Không phải lúc nào đội cũng dễ dàng xuống cuối sân, khoan thủng hàng phòng ngự đội bạn. Nhưng có những trận đấu mà chỉ cần 1 đến 2 tình huống hợp lý là giải quyết được cục diện.

Sau trận thắng U23 Guam, tôi có biết dư luận cho rằng U23 Việt Nam có 3 điểm là điều hiển nhiên. Nhưng hôm nay, chúng ta thấy U23 Guam không phải là đội bóng yếu khi đá với U23 Singapore. Việc Việt Nam thắng là do đã áp đặt trận đấu và buộc Guam phải phạm sai lầm, bộc lộ sai sót. Mà để làm trơn tru như thế thì cần phải củng cố những cá nhân", huấn luyện viên Philippe Troussier nói.

Nhà cầm quân người Pháp nhấn mạnh: "Các cầu thủ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện trong tương lai. Những gì tôi muốn là cầu thủ tuân thủ nhất định làm thế nào để chơi, triển khai với những bài khuôn mẫu từng ngày tập. Trước đây, các bàn thắng của Việt Nam thường là các tình huống ngẫu nhiên hay may mắn. Nhưng hiện tại, có những khoảnh khắc vẫn đến từ may mắn, tôi muốn lối chơi của đội hiện đại hơn.

Chúng ta thấy rằng trình độ các cầu thủ châu Âu thì 95% thời lượng trên sân là kiểm soát bóng. Man City thậm chí còn làm tối đa điều đó. Trong khi có những trận tại V-League, chúng ta chỉ thấy trung bình 20% là bóng lăn. Còn lại là các tình huống tranh chấp, hành động không rõ ràng, phạm lỗi, penalty hay phạt góc. Tôi muốn các cầu thủ thay đổi tư duy tiếp cận. Chất lượng cầu thủ phải cải thiện nhiều hơn nữa, kết nối nhịp nhàng hơn".

Cục diện bảng C Vòng loại U23 châu Á 2024 sau 2 lượt trận. (Ảnh: VFF)

Cục diện bảng C Vòng loại U23 châu Á 2024 sau 2 lượt trận. (Ảnh: VFF)

Nhận xét về trận đấu với U23 Yemen, huấn luyện viên Philippe Troussier cho rằng, về mặt thế trận, trong hiệp 1, các cầu thủ có phần căng cứng. Đội có nhiều tình huống chuyền lỗi, không có sự liên tục trong phối hợp hay tạo áp lực khi phòng ngự.

"Sang tới hiệp 2, tôi đã đưa ra những thay đổi nhân sự và chiến thuật, trong đó Hồ Văn Cường là 'con bài tẩy'. Tôi cũng đưa Duy Cương vào sân bởi Ngọc Thắng đã nhận thẻ vàng trước đó. Sự xuất hiện của Duy Cương tạo được sự chắc chắn trong phòng ngự, qua đó giúp hàng công củng cố sự tự tin. Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Vĩ Hào lần lượt được vào sân. Tôi không nói đó là những cầu thủ dự bị mà là những cầu thủ kết thúc trận đấu. Và Bùi Vĩ Hào là người làm được điều đó. Cậu ấy đã kết liễu trận đấu", ông Troussier chia sẻ.

Về trận đấu thủ tục với U23 Singapore, huấn luyện viên Philippe Troussier cho biết có thể ông sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ ít hoặc chưa thi đấu. Nếu muốn đi xa với mục tiêu dài trong tương lai thì đội không thể dựa vào 11 cầu thủ đá chính hay 23 cầu thủ đăng ký vòng loại.

"Chúng ta vẫn còn nhiều cầu thủ U23 có thể cải thiện, cạnh tranh vị trí và chưa được sử dụng. Mục tiêu tới đây là tôi sắp xếp họ thế nào để có đội hình cân bằng”, huấn luyện viên Troussier kết luận.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.