HLV Đoàn Thị Kim Chi: Mong cổ động viên đến sân Thống Nhất cổ vũ cho CLB nữ TP Hồ Chí Minh

Là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham dự sân chơi châu lục tại Giải bóng đá nữ vô địch câu lạc bộ châu Á 2024/2025, huấn luyện viên trưởng Đoàn Thị Kim Chi cho biết toàn đội đặt mục tiêu giành vé đi tiếp.
Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi dặn dò các học trò trong buổi tập.
Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi dặn dò các học trò trong buổi tập.

Với vai trò là đội chủ nhà, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi cho biết việc được thi đấu trên Thống Nhất là một lợi thế lớn cho câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh. Ngoài điều kiện sân bãi thuận lợi và quen với khí hậu, đội TP Hồ Chí Minh cũng được xếp thi đấu lúc 19 giờ nên huấn luyện viên Kim Chi hy vọng sẽ có nhiều khán giả đến cổ vũ cho toàn đội.

Việc nằm ở bảng đấu có đội mạnh như Urawa Red (Nhật Bản), huấn luyện viên Kim Chi đánh giá các đối thủ ở trong bảng rất mạnh. Ngoại trừ đại diện của Nhật Bản đang là ứng viên cho chức vô địch của giải, hai câu lạc bộ Taichung và Odisha chắc chắn đều có sự chuẩn bị chu đáo.

Câu lạc bộ Taichung là đội bóng có sức mạnh khi tăng cường thêm nhiều cầu thủ Thái Lan, đội hình trước đó cũng có sự thi đấu của các cầu thủ Thái Lan do vậy lối chơi của họ khá nhuần nhuyễn, cộng thêm việc đại diện Đài Loan (Trung Quốc) vừa tăng cường cầu thủ đến từ Nhật Bản.

Còn đối với câu lạc bộ Odisha với lực lượng đa số là tuyển thủ quốc gia, họ cũng đã tăng cường thêm 6 ngoại binh trong đó có 2 cầu thủ (Gana và Nigeria) thi đấu thường xuyên cho đội và gần đây mới tăng cường thêm 4 cầu thủ ngoại.

Chia sẻ về lực lượng của câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh chuẩn bị cho sân chơi châu lục, huấn luyện viên Kim Chi cho biết: “Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh đã có tăng cường Huỳnh Như và 3 ngoại binh nhưng dự báo có nhiều khó khăn khi tham dự giải đấu cấp châu lục. Mục tiêu của chúng tôi là thi đấu hết sức mình vượt qua từng trận, cố gắng lọt vào vòng tiếp theo”.

Ngoài một số tuyển thủ quốc gia có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, trong đội hình câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh cũng sẽ có nhiều gương mặt trẻ lần đầu tiên thi đấu với đối thủ nước ngoài. Ngoài cơ hội quý báu được thi đấu cọ xát với các câu lạc bộ mạnh của châu lục, huấn luyện viên Kim Chi cũng cho biết ban huấn luyện cũng luôn động viên tinh thần toàn đội để có sự tự tin khi thi đấu trên sân nhà ở giải đấu sắp tới.

“Các cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Ban huấn luyện đã tìm hiểu các đối thủ và cho các cầu thủ xem các trận đấu để có sự chuẩn bị. Các cầu thủ lớn tuổi đã có bản lĩnh kinh nghiệm thi đấu cần hỗ trợ các cầu thủ trẻ nhiều hơn… Hy vọng, các cầu thủ trẻ lần đầu tiên tham dự giải quốc tế sẽ vượt qua được áp lực, tạo được sự hưng phấn thi đấu… Chúng tôi rất mong các cổ động viên sẽ đến sân Thống Nhất tiếp thêm sức mạnh cho đội!”, huấn luyện viên Kim Chi chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.