Giải bóng đá nữ vô địch các câu lạc bộ châu Á 2024/2025:

Câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh bước vào bảng C với nhiều thử thách

Từ ngày 6 đến 12/10, sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) sẽ là nơi diễn ra các trận đấu trong khuôn khổ bảng C Giải bóng đá nữ vô địch các câu lạc bộ châu Á 2024/2025, với sự tham dự của đại diện chủ nhà, câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh. Dù được dự báo sẽ đối diện nhiều thách thức tại sân chơi châu lục lần đầu tham dự, thầy trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi vẫn thể hiện quyết tâm cao nhằm giành tấm vé đi tiếp.
Câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh được bổ sung các ngoại binh chất lượng.
Câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh được bổ sung các ngoại binh chất lượng.

Lá thăm đã đưa câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh vào bảng C của Giải bóng đá nữ vô địch các câu lạc bộ châu Á 2024/25, cùng các đối thủ mạnh như Urawa Red Diamonds (Nhật Bản), Taichung Blue Whale (Đài Loan, Trung Quốc) và Odisha (Ấn Độ).

Vòng bảng có 12 đội tham dự, chia thành 3 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm. Hai đội nhất, nhì mỗi bảng và hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng tứ kết để tranh suất vào bán kết và chung kết.

Trong bảng C, Urawa Red Diamonds được đánh giá là đối thủ mạnh nhất. Đội bóng này đã hai lần liên tiếp vô địch Giải bóng đá nữ Nhật Bản và còn giành thêm Cúp Liên đoàn, Cúp Hoàng hậu trong những năm gần đây.

Đội bóng của huấn luyện viên Naoki Kusunose sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng như Miki Ito, Hana Takahashi, Yuika Sugasawa và Hanae Shibata. Urawa Red Diamonds cũng thường xuyên đóng góp các cầu thủ cho đội tuyển nữ Nhật Bản. Với lối chơi khoa học, mạch lạc và hiệu quả, Urawa Red Diamonds được xem là ứng cử viên sáng giá cho ngôi đầu bảng C.

Trong khi đó, Odisha FC (Ấn Độ) là đội bóng trẻ, mới thành lập từ năm 2022 nhưng đã nhanh chóng khẳng định mình khi trở thành đương kim vô địch Giải bóng đá nữ Ấn Độ. Đội bóng này sở hữu hai ngoại binh mạnh mẽ là Maryam Ibrahim (Nigeria) và Jennifer Yeboah (Ghana), cùng với những ngôi sao nội địa như Kajol D’Souza, Kiran Pisda, Lynda Kom và Xaxa. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Crispin Chettri, Odisha hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ tại bảng C.

Taichung Blue Whale là một trong những đội bóng hàng đầu tại Đài Loan (Trung Quốc). Đội bóng này có sự bổ sung các tuyển thủ quốc gia Thái Lan, gồm Silawan Intamee, Pitsamai Sornsai, Waraporn Boonsing và Saowalak Peng-ngam. Các cầu thủ này đều rất quen thuộc với bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh.

Về phía đội chủ nhà, câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần đầu tiên tham dự giải đấu châu lục. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội sẽ trở về TP Hồ Chí Minh để chính thức bước vào giải.

Đặc biệt, đội bóng vừa có được sự bổ sung quan trọng khi tiền đạo Huỳnh Như trở về từ Lank FC và ký hợp đồng với TP Hồ Chí Minh. Lần đầu tiên trong lịch sử, TP Hồ Chí Minh có ba ngoại binh gồm tiền vệ Tatiana Mason, trung vệ Talani Barnet và tiền đạo Root Medhan Callahan. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi và các học trò đang đặt quyết tâm cao để giành vé vào vòng tứ kết của AFC Women’s Champions League 2024/2025.

Các trận đấu của bảng C sẽ diễn ra trên sân vận động Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh từ ngày 6 đến 12/10. Các đội sẽ lần lượt đến Việt Nam để chuẩn bị cho loạt trận. Câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh sẽ có trận mở màn gặp Taichung Blue Whale vào ngày 6/10, tiếp đó là các cuộc đối đầu với Odisha (9/10) và Urawa Red Diamonds (12/10). Các trận đấu sẽ mở cửa tự do để khán giả vào sân theo dõi và cổ vũ.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.