Hiệu quả sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, tỉnh Thái Nguyên giảm năm xã, đội ngũ cán bộ, công chức được sàng lọc, tinh giản, mỗi năm tiết kiệm chi ngân sách hàng tỷ đồng. Ðiều này đã tạo không gian phát triển cho đơn vị hành chính mới, nhân dân phấn khởi, cơ sở vật chất được sử dụng hoặc có phương án sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí.
Ngay sau khi sáp nhập, thị trấn Trại Cau bầu các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn.
Ngay sau khi sáp nhập, thị trấn Trại Cau bầu các chức danh Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn.

Tinh gọn bộ máy, biên chế

Với sự đồng thuận rất cao của các tầng lớp nhân dân, triển khai quyết định của cấp có thẩm quyền, từ cuối năm 2024, thị trấn Trại Cau và xã Tân Lợi, huyện Ðồng Hỷ sáp nhập để thành lập thị trấn Trại Cau. Trong quá trình chuẩn bị và ngay sau khi sáp nhập từ ngày 1/12/2024, bộ máy đơn vị hành chính mới là thị trấn Trại Cau được kiện toàn, hoạt động ngay, không bị gián đoạn, không làm ảnh hưởng công tác giải quyết công việc cho nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Trại Cau Nghiêm Sơn Hà cho biết: “Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức một cách công tâm, khách quan, cho nên ngay sau khi sáp nhập hai đơn vị hành chính, bộ máy cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được kiện toàn, chọn được những cán bộ, công chức có năng lực, đạt tiêu chuẩn, nhiệt tình tiếp tục công tác. Trước khi sáp nhập, mỗi vị trí, chức danh có hai cán bộ, khi sáp nhập chỉ còn một, số dôi dư tự nguyện nghỉ công tác, thực hiện chế độ”.

Sau khi sáp nhập hai đơn vị hành chính, thị trấn Trại Cau dôi dư các trụ sở xã, công an, trạm y tế, đến nay huyện Ðồng Hỷ và thị trấn Trại Cau đã có phương án sử dụng để tránh lãng phí. Cụ thể, trụ sở xã Tân Lợi cũ làm trụ sở Công an thị trấn; trụ sở Trạm y tế xã Tân Lợi cũ làm trụ sở Trạm y tế thị trấn Trại Cau; trụ sở công an và trạm y tế thị trấn cũ được thu hồi, xử lý theo Luật Ðất đai để bán đấu giá.

Giám đốc Sở Nội vụ Thái Nguyên Nguyễn Quốc Hữu cho biết: “Hai năm 2023-2024 tiến hành sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Thái Nguyên giảm 5 xã, giảm 63 cán bộ, công chức cấp xã; mỗi năm tiết kiệm chi lương, phụ cấp, chi phí hành chính và chi khác là hơn 6,1 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, giảm chi ngân sách”.

Tạo không gian phát triển

Cùng với quyết tâm cao, đồng thuận của nhân dân, cán bộ, đảng viên tại các xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập, tỉnh Thái Nguyên sớm ban hành chính sách miễn, giảm các loại phí, lệ phí đối với người dân, tổ chức khi chuyển đổi các loại giấy tờ của cá nhân, gia đình, tập thể, đồng thời chỉ đạo các cấp, cơ quan liên quan đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, giao dịch trực tuyến để tạo thuận lợi cao nhất, không được chậm trễ nhằm giảm chi phí về thời gian, tiền bạc, tránh phiền hà khi người dân, tổ chức có nhu cầu chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan sau khi sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các đơn vị hành chính đã sắp xếp, sáp nhập thời gian qua có quy mô dân số, diện tích nhỏ cho nên việc sáp nhập là cần thiết và phù hợp. Sau khi sáp nhập hai xã, hoặc thị trấn và xã thì quy mô dân số, diện tích tự nhiên tăng lên, phù hợp với năng lực lãnh đạo, quản lý, đầu tư tập trung hơn, tạo không gian phát triển mới lớn hơn để có điều kiện tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có, tạo thuận lợi phát triển hài hòa, bền vững.

Trước khi sáp nhập xã Tân Lợi vào thị trấn Trại Cau, mặc dù với quy mô dân số, diện tích nhỏ, hai đơn vị nằm sát nhau, nhưng việc đầu tư hạ tầng, giáo dục đào tạo, khám chữa bệnh ban đầu, thu gom rác thải, xử lý môi trường… gặp rất nhiều khó khăn. Khi sáp nhập thành đơn vị hành chính mới là thị trấn Trại Cau, các lĩnh vực trở nên liên thông, có không gian lớn hơn để phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Trại Cau Nghiêm Sơn Hà chia sẻ: “Sau khi sáp nhập, Ðảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức rà soát các tiêu chí đề xuất cấp trên bố trí nguồn lực đầu tư, củng cố các tiêu chí đô thị loại V về hạ tầng, các thiết chế văn hóa, vệ sinh môi trường, đồng thời xây dựng đô thị văn minh để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân”.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã diễn ra trong thời điểm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời phải hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu theo kế hoạch, nhưng với phương pháp, cách làm khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, bài bản, chắc chắn, theo trình tự, không để gián đoạn, hoạt động liên tục, nhận được sự đồng thuận rất cao của các tầng lớp nhân dân là nỗ lực lớn của các cấp, ngành liên quan tỉnh Thái Nguyên.

Việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính phải thực hiện lập, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, các quy hoạch liên quan khác theo quy trình, phải đấu thầu, lấy ý kiến người dân, xã hội cho nên mất nhiều thời gian, công sức. Khắc phục vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên kiến nghị cấp có thẩm quyền giảm thủ tục, rút ngắn thời gian thực hiện các bước, các quy trình về điều chỉnh quy hoạch để việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính diễn ra thuận lợi.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.