Hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong tuổi trẻ toàn quân

Nhằm đổi mới, đa dạng hóa và thực hiện hiệu quả, nghiêm túc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tuổi trẻ toàn quân, những năm qua, nhiều đơn vị trong quân đội đã xây dựng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến phù hợp với chức năng, góp phần nâng cao tinh thần xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Bà Danh Thị Bé Tư (áo vàng), mẹ quân nhân Huỳnh Thanh Hiếu (Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9) đọc thư của đơn vị gửi trong thời gian con mình được nghỉ phép.
Bà Danh Thị Bé Tư (áo vàng), mẹ quân nhân Huỳnh Thanh Hiếu (Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9) đọc thư của đơn vị gửi trong thời gian con mình được nghỉ phép.

Thư gửi gia đình quân nhân

Trung đoàn 20 (Sư đoàn 330, Quân khu 9) là đơn vị đóng quân trên địa bàn TP Hà Tiên và huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang). Đại đa số cán bộ, đoàn viên trong đơn vị xuất thân từ các địa phương ở vùng sâu, vùng xa, cho nên trình độ, nhận thức về pháp luật còn một số hạn chế nhất định.

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, Ban Chấp hành Trung đoàn thường xuyên vận dụng sáng tạo, triển khai nhiều cách làm hay nhằm trực tiếp tác động đến nhận thức, tư tưởng của quân nhân, tình cảm gia đình quân nhân với đơn vị. Trong đó, có mô hình "Gửi thư cho gia đình quân nhân trước khi quân nhân nghỉ phép (tranh thủ)".

Cụ thể, trước khi quân nhân nghỉ phép theo chế độ, chỉ huy đơn vị từ Tiểu đoàn đến Đại đội, Trung đội đều tổ chức gặp gỡ, giao nhiệm vụ để quân nhân nắm chắc các quy định trong thời gian nghỉ phép, đồng thời gửi một lá thư về gia đình quân nhân.

Ngoài nội dung thăm hỏi, động viên, thư sẽ đề nghị gia đình phối hợp chặt chẽ với đơn vị trong tuyên truyền, giáo dục con em chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, đơn vị; tích cực khích lệ con em cống hiến tài năng, trí tuệ trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Qua hai năm triển khai mô hình, đã có hơn 3.000 lá thư được chuyển đến gia đình của đoàn viên, thanh niên trong đơn vị. Nhờ đó, Trung đoàn 20 luôn giữ vững thành tích 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của địa phương khi được nghỉ phép. Quân nhân sau khi nghỉ phép luôn nhanh chóng ổn định tư tưởng, an tâm học tập, công tác.

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý đơn vị, đây còn là cách làm tốt, kênh thông tin hữu ích trong nắm bắt tình hình tư tưởng, hoàn cảnh của bộ đội, từ đó có biện pháp quản lý, rèn luyện kịp thời, không để bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy đối với từng quân nhân, giúp các gia đình năm bắt tình hình của con em tại đơn vị.

Lan tỏa và nhân rộng các mô hình hay

Theo Báo cáo sơ kết của Bộ Quốc phòng về việc tiếp tục thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên quân đội giai đoạn 2010-2015 đến năm 2020", ba năm vừa qua, nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trong thanh niên quân đội đã có nhiều đổi mới, được đa dạng hóa, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Nhờ đó, trách nhiệm tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, kỷ luật của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn quân được nâng lên rõ rệt. Nhiều đơn vị có tỷ lệ vi phạm kỷ luật thông thường giảm, không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện nhiều năm...  góp phần xây dựng quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, Báo cáo cũng thẳng thắn thừa nhận, hoạt động của các mô hình còn chưa thật sự đồng đều, toàn diện. Các mô hình mới chủ yếu tập trung vào đối tượng thanh niên ở đơn vị đủ quân và khối học viện, nhà trường; chưa có nhiều mô hình trong khối doanh nghiệp quốc phòng - kinh tế hoặc ở các cơ quan.

Ngoài ra, công tác xây dựng, hoạt động thực tế của các mô hình ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính phong trào, chưa khắc phục triệt để tính hình thức, nội dung chậm đổi mới, có phần khô cứng. Trong khi đó, có những mô hình qua thực tiễn triển khai được đánh giá cao nhưng lại chưa được quan tâm, nhân rộng.

Chia sẻ với Báo Nhân Dân về phương hướng tiếp tục triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tuổi trẻ toàn quân thời gian tới, Thượng tá Trần Viết Năng, Trưởng Ban Thanh niên quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam), nhấn mạnh: tổ chức đoàn, cán bộ đoàn các cấp trong toàn quân phải phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt, tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ nêu trên.

"Cần nhất là phải chủ động xây dựng kế hoạch, xác định rõ đối tượng, nội dung, thời gian; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật, tình hình an ninh địa bàn. Từ đó, đẩy mạnh giáo dục, định hướng, quản lý, kịp thời giải quyết vấn đề nảy sinh, phòng ngừa vi phạm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của đoàn viên, thanh niên", Thượng tá Trần Viết Năng nói.

Theo Trưởng Ban Thanh niên quân đội, các hoạt động nhằm khơi dậy tinh thần chủ động tu dưỡng, rèn luyện ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cần phải thật sự bổ ích, lôi cuốn, sát với trình độ nhận thức, tâm lý vùng miền, nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của thanh niên.

Qua đây, giúp đoàn viên, thanh niên thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, yên tâm công tác, phấn đấu xây dựng nền nếp chính quy ngày một vững chắc, giảm mạnh vi phạm pháp luật, kỷ luật một cách thực chất, hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.