Hết sức quan tâm, chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn biên giới

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024), chiều 1/2, tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm, chúc Tết tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: DUY LINH)

Cuộc gặp được kết nối trực tuyến với 44 điểm cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố và 10 đồn biên phòng ở vùng sâu, vùng xa, vùng biển, đảo…

Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng.

Bảo đảm không một hộ gia đình nào khu vực biên giới không có Tết

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng báo cáo một số kết quả nổi bật về công tác biên phòng năm 2023.

Theo đó, trong năm 2023, toàn lực lượng duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước; chủ động phòng, chống và tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Tích cực tham mưu và tham gia thực hiện tốt Chỉ thị số 25 ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; tham gia phối hợp, tham mưu tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất tại tỉnh Kon Tum; duy trì hiệu quả mô hình kết nghĩa Đồn, trạm, lực lượng vũ trang và Cụm dân cư hai bên biên giới...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, nói chuyện trực tuyến với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trên cả nước. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi, nói chuyện trực tuyến với cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng trên cả nước. (Ảnh: DUY LINH)

Hiện, các đơn vị bộ đội biên phòng đã đỡ đầu 73 học sinh Lào và 100 học sinh Camphuchia trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”; tham gia khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.100 lượt người dân khu vực biên giới Lào, Campuchia; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho chính quyền địa phương về công tác đối ngoại Biên phòng, đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; công tác quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển.

Cùng với đó, lực lượng bộ đội biên phòng còn đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới; chỉ đạo xác lập đấu tranh thành công 121 chuyên án; bắt giữ 7.111 vụ/16.524 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật; thu giữ hơn 1,28 tấn ma túy các loại; khởi tố 730 vụ/1.024 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 3.846 vụ/9.760 đối tượng, bảo đảm yêu cầu chính trị, pháp luật và nghiệp vụ.

Tổ chức hiệu quả 22 phong trào, chương trình, mô hình, sáng kiến, tiếp tục phát huy hiệu quả và có tính lan tỏa cao, nhất là Chương trình “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” và Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ Biên cương”,... Một số mô hình mới được triển khai trong năm qua đã huy động hàng trăm tỷ đồng hướng về cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Báo cáo về công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Trung tướng Lê Đức Thái nhấn mạnh: Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo bộ đội biên phòng các tỉnh, thành phố quan tâm, chăm lo và bảo đảm kịp thời tiêu chuẩn, chế độ Tết cho bộ đội, nhất là các đơn vị ở địa bàn khó khăn, gian khổ, vùng sâu, vùng xa.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng rà soát, chăm lo Tết cho nhân dân ở khu vực biên giới, bảo đảm không có hộ gia đình nào thiếu đói, không có Tết.

Đồng loạt tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” ở cả cấp tỉnh và các đồn biên phòng. Riêng cấp Bộ Tư lệnh, ngày 20/1 vừa qua, tổ chức tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương đến dự, động viên. Chương trình đã trao 20 căn nhà, 30 con bò giống, gần 1.500 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo và trao gần 500 suất học bổng tặng các cháu học sinh.

Tiếp tục thực hiện tốt phong trào giúp dân mang tính nhân văn sâu sắc

Phát biểu tại buổi đến thăm, chúc Tết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trò chuyện với các điểm cầu của Đồn Biên phòng Serepok, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; Đồn Biên phòng Bản Giàng, Bộ Chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh; Đồn Biên phòng Xín Mần, Bộ đội Biên phòng Hà Giang về tình hình, kết quả công tác của đơn vị trong năm qua; tình hình hộ nghèo và việc chăm lo Tết cho các hộ nghèo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tích mà lực lượng biên phòng đã đạt được; đặc biệt, lực lượng biên phòng đã chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển, đảo.

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng và chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề về biên giới, chủ quyền lãnh thổ, vụ việc, sự kiện xảy ra trên biên giới, vùng biển đảo, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, biển, đảo, ngăn chặn kịp thời các hành động vi phạm trên vùng biển của Tổ quốc; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ các lực lượng bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị của đất nước.

Tăng cường công tác diễn tập các cấp, chủ động phòng, chống và tích cực khắc phục hậu quả thiên tai trong nước và quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ. Công tác quản lý xuất nhập cảnh được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, đạt nhiều thành tích xuất sắc.

Công tác vận động quần chúng có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, có tính lan tỏa cao, nhất là các Chương trình: “Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm", "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương".

Tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của lực lượng bộ đội biên phòng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy và những hy sinh to lớn nhưng thầm lặng nơi biên giới xa xôi, hẻo lánh, khó khăn, nhất là trong những ngày đầu Xuân năm mới, khi Tết đến Xuân về, khi mọi người, mọi gia đình an vui sum họp thì quân-dân biên giới nói chung và cán bộ, chiến sĩ biên phòng nói riêng vẫn đang nắm chặt tay súng trên mọi nẻo đường tuần tra để giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết số 33 ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan; tiếp tục phối hợp các lực lượng vũ trang, các địa phương, các ngành liên quan và động viên nhân dân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Thực hiện tốt các hiệp ước, nghị định thư, hiệp định, quy chế liên quan đến vấn đề biên giới lãnh thổ, quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu đã ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc, Lào, Campuchia. Tiếp tục tham mưu giải quyết 16% khu vực tồn đọng chưa phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương; bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật cho các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; chăm lo, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe bộ đội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lực lượng Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng, tạo bước đột phá trong phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn; góp phần ngăn chặn và chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU;

Tích cực tuyên truyền, xử lý kiên quyết, không để ngư dân ta vi phạm vùng biển nước ngoài. Tiếp tục làm tốt công tác vận động quần chúng, phát huy tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt”, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị khu vực biên giới vững mạnh, giúp Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Phát huy hiệu quả đội ngũ cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã, cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản và đảng viên phụ trách hộ gia đình; tiếp tục thực hiện thật tốt các chương trình, phong trào giúp dân có tính nhân văn rất sâu sắc, lan tỏa sâu rộng, thắt chặt quan hệ gắn bó máu thịt quân dân như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà tặng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
(Ảnh: DUY LINH)

Về công tác sẵn sàng chiến đấu và tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn lực lượng bộ đội biên phòng quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu trước, trong và sau dịp Tết;

Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ Tết cho bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; hết sức quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn biên giới, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết, không để một ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tặng một số phần quà tới các đồn biên phòng đứng chân ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, các đồn biên phòng đang nhận nuôi trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt tại đơn vị và 354 cháu nhỏ là “Con nuôi đồn biên phòng”.

Chủ tịch Quốc hội cũng chứng kiến Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ Chương trình “Nâng bước em đến trường; Con nuôi đồn biên phòng” 5 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).