Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết nhân dân và Bộ đội Biên phòng tại Nghệ An

Sáng 17/1, tại Nghệ An, trong chương trình thăm, chúc Tết, tặng quà bà con nhân dân huyện Thanh Chương và Bộ đội Biên phòng tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Thanh Chương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Bộ đội Biên phòng chú trọng triển khai các hoạt động chăm lo Tết cụ thể, thiết thực cho nhân dân, trong đó đặc biệt quan tâm người nghèo, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số....
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên và chúc Tết nhân dân tham dự chương trình. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi, động viên và chúc Tết nhân dân tham dự chương trình. (Ảnh: TTXVN)

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tại huyện, Chủ tịch nước đã nghe đại diện lãnh đạo huyện Thanh Chương báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội của huyện và các hoạt động chăm lo nhân dân. Theo đó, huyện luôn quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo; chủ động hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là vào dịp Tết Nguyên Đán, để không ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp UBND huyện kêu gọi vận động, ủng hộ “Tết người nghèo” Giáp Thìn 2024. Tính đến hết ngày 10/1/2024 toàn huyện đã vận động được: 458.900.000đồng, đã trao 783 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn....

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nhân dân xã Thanh Thủy. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với nhân dân xã Thanh Thủy. (Ảnh: TTXVN)

Vui mừng đến thăm và chúc Tết bà con nhân dân huyện, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Thanh Chương. Dù là địa bàn khó khăn, song bằng sự đoàn kết, nỗ lực, chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị, đến nay, kinh tế, xã hội của huyện có chuyển biến tích cực, đời sống người dân từng bước được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 3,4%, cận nghèo 5,7%, thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Nhiều xã hoàn thành chuẩn nông thôn mới và một số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh đến truyền thống văn hóa của dân tộc ta là đoàn kết, yêu thương, chia sẻ, đùm bọc nhau trong khó khăn. Truyền thống nhân văn đó được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác và luôn được lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, mọi người cùng nỗ lực nhằm thực hiện tốt mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau. Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, nhiều năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có nhiều sáng kiến, hoạt động chăm lo Tết cho nhân dân, nhất là người nghèo, công nhân lao động, hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách.

Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các hoạt động này.

Nhấn mạnh, nước ta đang thực hiện tốt nhiều mục tiêu phát triển bền vững và mục tiêu thiên niên kỷ, Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của sự phát triển, dành sự quan tâm đặc biệt chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách… Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Chương nỗ lực đưa huyện nhà phát triển hơn nữa, cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện tốt an sinh xã hội, tiến tới không còn hộ nghèo và cận nghèo.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tỉnh Nghệ An đã tặng quà Tết nhiều hộ gia đình người có công, người nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn....

Dịp này, hàng nghìn bếp tiết kiệm năng lượng, 1 điểm bếp ăn bán trú cũng đã được các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trao tặng nhân dân huyện Thanh Chương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Đoàn công tác đã thăm các gian hàng trong Chợ Tết miễn phí dành cho người dân nghèo, gia đình chính sách, công nhân có hoàn cảnh khó khăn... được tổ chức tại huyện Thanh Chương.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy.

Chủ tịch nước dành lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới lực lượng Bộ đội Biên phòng; đánh giá cao, chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy về các thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn có vị trí quan trọng, đường biên giới dài gần 14km, địa hình và thời tiết khó khăn, khắc nghiệt; góp phần giữ gìn đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển.

Chủ tịch nước nêu rõ, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu đã xây dựng mối tình quân dân gắn bó, được nhân dân tin tưởng, yêu mến; cùng với địa phương xây dựng tổ chức chính trị vững mạnh; thực hiện tốt chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, cùng lực lượng biên phòng nước bạn tổ chức tuần tra chung, cùng kiểm soát ổn định tình hình khu vực biên giới.

Nhấn mạnh, năm 2024 là năm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Chủ tịch nước cho rằng, đây là dịp ý nghĩa để lực lượng Biên phòng Nghệ An nói chung, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy nói riêng phát huy truyền thống của Bộ đội Biên phòng, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Quân đội giao phó. Theo đó, nhiệm vụ quan trọng nhất là cán bộ, chiến sĩ phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ đội Biên phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng của năm 2024.

Nhấn mạnh cửa khẩu Thanh Thủy có ý nghĩa quan trọng trong giao thương kinh tế giữa Việt Nam, Lào, Thái Lan và cả Myanmar, Chủ tịch nước cho rằng, việc thực hiện tốt hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu sẽ giúp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Nghệ An cũng như giữ gìn được đường biên hòa bình, ổn định, phát triển. Do đó, lực lượng Biên phòng tỉnh và cửa khẩu phải đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo, kịp thời tham mưu xử lý tốt các vấn đề, tình huống xảy ra; bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu thông thoáng, nhưng hiệu quả tốt trong phòng, chống gian lận thương mại, nhất là phòng, chống buôn bán chất cấm.

Nêu rõ, là địa bàn khó khăn, hiểm trở, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng tổ chức các hoạt động gây rối, làm mất an ninh trật tự và ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, Chủ tịch nước lưu ý lực lượng Biên phòng phải nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình, kịp thời đấu tranh ngăn chặn hiệu quả, từ sớm, từ xa.

Nhấn mạnh quan hệ giữa nước ta và nước bạn Lào rất đặc biệt, trong đó quốc phòng, an ninh là một trụ cột, Chủ tịch nước đề nghị Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại, phối hợp tốt với lực lượng biên phòng của Lào trong thực hiện các nhiệm vụ. Dịp Tết Nguyên Đán này bộ đội vẫn phải thực hiện nhiệm vụ trực Tết, vì vậy Bộ đội Biên phòng Nghệ An và cán bộ chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy cần quan tâm chăm lo các chiến sĩ trực Tết, bảo đảm vừa sẵn sàng chiến đấu cao, vừa đón tết đầm ấm, tình cảm.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh: DUY LINH)

Thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, gắn với thẩm quyền, trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực

Chiều 16/10, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố nhằm quán triệt và thống nhất một số nội dung trọng tâm trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

[Video] Sẵn sàng cho kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng tổ Đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố về chuẩn bị cho Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Trạm kiểm soát Biên phòng Pu Hao, Đồn Biên phòng Mường Lạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Việt Nam ký kết nghĩa với Trạm kiểm soát Công an Ka Lang, nước bạn Lào. (Ảnh: QUÀNG HÙNG)

Sơn La tăng cường phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Thời gian qua, các trạm kiểm soát biên phòng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng, tổ chức ký kết nghĩa với các đơn vị lực lượng vũ trang nước bạn Lào. Qua đó, góp phần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới 2 nước Việt Nam-Lào.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

[Video] Thời sự 24h ngày 16/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xem xét thay thế người không đáp ứng nhiệm vụ không chờ hết nhiệm kỳ, không chờ có vi phạm phải kỷ luật

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; 3 học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh do não mô cầu, 1 em tử vong.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh thông tin tại buổi họp báo. (Ảnh: DUY LINH)

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI: Khối lượng lập pháp lớn, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn

Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết, cho ý kiến đối với 4 dự án luật. Bên cạnh khối lượng lập pháp lớn, Quốc hội sẽ quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế-xã hội, đồng thời tăng cường giám sát, chất vấn, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị với các Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ hai

Chiều 16/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng, Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Những nội dung cốt lõi và yêu cầu quan trọng trong thực hiện ba Nghị quyết về xây dựng Đảng

Ngày 16/10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trình bày những nội dung cốt lõi của ba Nghị quyết về xây dựng Đảng.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.