Hành động vì tương lai xanh

Huế vừa trở thành đô thị đầu tiên tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á thí điểm mô hình ứng cọc và nhận lại tiền khi hoàn vỏ nước giải khát đóng chai đặt tại khuôn viên của một trường đại học

Sinh viên hào hứng trải nghiệm tại máy thu đổi chai nhựa, lon nhôm tự động.
Sinh viên hào hứng trải nghiệm tại máy thu đổi chai nhựa, lon nhôm tự động.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ trong việc phân loại rác tại nguồn, đồng thời thúc đẩy hành vi mua sắm có trách nhiệm, tăng tỷ lệ thu hồi rác tái chế.

Lắp máy thu gom vỏ chai tự động

Trường đại học Khoa học (Đại học Huế) vừa phối hợp với dự án "Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền trung Việt Nam" do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên Na Uy (WWF-Na Uy) tài trợ thông qua Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) và UBND thành phố Huế tiếp nhận, đưa vào hoạt động máy “đặt cọc - hoàn trả” chai nhựa và vỏ lon nhôm tự động tại khuôn viên trường.

Theo đại diện WWF-Việt Nam, “đặt cọc - hoàn trả” (Deposit - Return System - DRS) là mô hình để người dùng chi một khoản nhỏ khi mua nước uống đóng chai, lon và nhận lại tiền khi trả vỏ. Mô hình này đang áp dụng hiệu quả tại hơn 40 quốc gia gồm Mỹ, các nước châu Âu, Trung Đông. Tại Na Uy, mô hình DRS giúp quay vòng 92,3% lon nhôm và chai nhựa. Thành phố Huế là đô thị đầu tiên trong khu vực triển khai thí điểm mô hình này với máy thu đổi vỏ chai được đặt tại sảnh tòa

nhà E của Trường đại học Khoa học Huế. Mô hình tiếp theo sẽ đặt tại chung cư Nera Garden (phường An Cựu), khởi động vào ngày 20/9. Với hệ thống này, người dùng sẽ trả thêm 1.000 đồng khi mua mỗi chai nước có mã vạch in chương trình thí điểm. Khi sử dụng hết và hoàn vỏ, họ được nhận lại số tiền này cùng 100 đồng tiền "bán ve chai".

Theo tính toán của nhóm thực hiện, nếu mức tiền cọc được quy định từ 1.000-2.000 đồng mỗi loại, tỷ lệ thu gom của Việt Nam sẽ đạt 80-90%, giảm đáng kể lượng rác chôn lấp, đốt, đặc biệt là thói quen xả thải bừa bãi. Qua đó, 265 nghìn tấn CO2 tương đương có thể được cắt giảm mỗi năm, đồng thời giảm ô nhiễm nhựa đại dương. Ở góc độ kinh tế - xã hội, hệ thống trên có thể tạo thêm khoảng 6.400 việc làm trong các khâu thu gom, phân loại và quản trị, tiết kiệm khoảng 1.400 tỷ đồng mỗi năm nhờ tác động gián tiếp về môi trường từ việc giảm phát thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí, nước và đất.

Tại Diễn đàn Tiêu dùng bền vững với chủ đề "Tiêu dùng bền vững hướng đến kỷ nguyên xanh" diễn ra hồi tháng 7 tại Hà Nội, số liệu của Đại sứ quán Na Uy cho biết, chai nhựa, lon nhôm chiếm 98% bao bì đồ uống dùng một lần tại Việt Nam. Mô hình “đặt cọc - hoàn trả” có tiềm năng để nhân rộng nhiều nơi do người Việt Nam khéo léo, sáng tạo, có tính thẩm mỹ cao trong việc tái sử dụng các loại vỏ chai nhựa.

Hình thành thói quen giảm nhựa

Trong ba năm qua, mô hình “Trường học giảm nhựa” do WWF-Việt Nam tài trợ đã được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn thành phố Huế với sự tham gia của 180 trường học, hơn 54 nghìn học sinh tiếp cận, thu gom gần 30 tấn phế liệu, trong đó có hơn 5,5 tấn rác thải nhựa. Dự án cũng đã hoàn thiện các hoạt động hỗ trợ mô hình "Trường học không rác thải" tại 31 trường với 45 ngôi nhà xanh để học sinh thực hành phân loại rác.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc Chương trình Giảm nhựa của WWF-Việt Nam cho biết mô hình “Trường học giảm nhựa” không chỉ góp phần giảm thiểu phát sinh, tăng cường phân loại, thu gom và tái sử dụng rác thải nhựa một lần mà còn là sự thay đổi trong tư duy và hành động của cả học sinh, thầy cô và cộng đồng. Dịp này, việc triển khai thêm hệ thống máy thu đổi vỏ chai trong môi trường giảng đường không chỉ mang tính thực hành, mà còn góp phần hình thành thói quen tiêu dùng bền vững cho thế hệ trẻ, hướng tới một tương lai không còn ô nhiễm nhựa cho thành phố Huế.

Theo TS Bùi Quang Vũ, Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Khoa học Huế, sinh viên là lực lượng quan trọng để đưa chương trình có hiệu quả, đi vào chiều sâu. “Nhà trường luôn ý thức tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và luôn chú trọng giáo dục nâng cao ý thức cho sinh viên trong công tác này. Cùng với phong trào ra quân “Chủ nhật Xanh” từ lâu đã trở thành hoạt động định kỳ, việc lồng ghép ra mắt mô hình thí điểm “đặt cọc - hoàn trả” khẳng định thêm cam kết của trường trong việc xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, giúp sinh viên, giảng viên và cán bộ của trường trực tiếp trải nghiệm và hành động vì một tương lai xanh”.

.

Có thể bạn quan tâm

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026

Ngày hội Giáo dục châu Âu 2026 sẽ diễn ra tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10. Với chủ đề “Mở mang trí tuệ”, ngày hội hướng tới việc mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin giáo dục châu Âu, đồng thời tạo không gian kết nối giữa người học Việt Nam với các trường đại học và các cơ quan đại diện châu Âu.

Các bạn trẻ nỗ lực học nghề, biến vải vụn thành hoa. Ảnh: DIÊN KHÁNH

Những mảnh vải vụn làm đẹp cho đời

Bị bại liệt nhưng chị Phạm Thị Hiền (Chi hội Người khuyết tật liên phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) không chán nản. Ngược lại, chị đã nỗ lực tạo việc làm cho nhiều thanh niên khuyết tật bằng việc biến vải vụn thành các sản phẩm thủ công xinh xắn.

Đào Đại Dương đang dần xây dựng được sự nghiệp tại "xứ sở mặt trời mọc". Ảnh: NVCC

Học nghề và tích lũy hành trang cho tương lai

Bốn năm chưa phải quãng thời gian dài, nhưng với Đào Đại Dương, quyết định chọn Nhật Bản để làm việc, trau dồi nghề nghiệp đã mở ra một hành trình mới, giúp chàng trai từng học nghề lập trình máy tính từng bước khẳng định bản thân trong môi trường công nghệ hiện đại.

DFC Việt Nam chính thức công bố Việt Nam là quốc gia đăng cai Hội nghị Trẻ em Thế giới năm 2027. Ảnh: YẾN NHY

Lắng nghe sáng kiến của trẻ em

Hội nghị Trẻ em Thế giới năm 2027 (Be The Change 2027, I CAN Children’s Global Summit) do Việt Nam đăng cai tổ chức sẽ hướng đến mục tiêu giáo dục rõ ràng, đồng thời bảo đảm sự đa dạng, hòa nhập, tôn trọng khác biệt văn hóa và an toàn về thể chất, cảm xúc, dữ liệu cũng như hình ảnh của trẻ em.

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Khánh thành Không gian Việt - Nhật

Đại học Bách khoa Hà Nội vừa khánh thành Không gian Việt - Nhật. Công trình được định hướng không chỉ là địa điểm phục vụ học tập mà còn tạo môi trường để người học, giảng viên, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước gặp gỡ, chia sẻ tri thức và phát triển các chương trình hợp tác mới.

Hương Giang (ngoài cùng bên phải), trong một buổi trao laptop cho các bạn sinh viên. Ảnh: NVCC

Cô gái viết tiếp giấc mơ “Được học”

Với hơn 940 chiếc laptop cũ đã được trao tận tay các bạn sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, dự án “Được học” do cô sinh viên dân tộc H’Mông Lầu Nguyễn Hương Giang làm chủ nhiệm đã hỗ trợ nhiều bạn trẻ trên con đường học tập, viết tiếp giấc mơ đổi đời.

Thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng hành động viết đơn xung phong đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.

Khi tuổi trẻ chọn cống hiến

Tạm gác lại những kế hoạch, mục đích, nỗi niềm riêng của bản thân, một số thanh niên trên địa bàn TP Đà Nẵng đã viết đơn tình nguyện xung phong nhập ngũ trước kỳ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027.

Ngoài giờ học, Ly tranh thủ làm thêm tại quán cà-phê để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: TẤN LỰC

Cánh cửa đại học mở ra từ nghị lực

Mất cha từ khi còn nhỏ, mẹ bỏ đi, Nguyễn Thị Cẩm Ly (18 tuổi), ở xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, lớn lên bên bà nội gần 80 tuổi. Không có điều kiện như nhiều bạn bè cùng trang lứa, Ly sớm tự lập, vừa học vừa làm để tự lo cho mình.

Hai nhà thiết kế Vũ Ngọc Tú và Đinh Trường Tùng diện trang phục VUNGOC&SON. Ảnh: NVCC

Thiết kế thời trang kể chuyện quê hương

11 năm qua, bộ đôi nhà thiết kế thời trang Vũ Ngọc Tú (Quảng Bình cũ, nay là Quảng Trị) và Đinh Trường Tùng (TP Huế), đồng sáng lập thương hiệu VUNGOC&SON luôn chọn văn hóa truyền thống làm nền tảng cho các thiết kế của mình. Với họ, việc tôn vinh di sản thông qua lĩnh vực thời trang cũng là cách quảng bá vẻ đẹp quê hương ra thế giới. Thời Nay đã có cuộc trò chuyện với hai anh về cách tạo nên phong cách thời trang vừa hiện đại, vừa có chiều sâu văn hóa.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2026 của Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như chào cờ, xếp hình lá cờ Tổ quốc, kết nạp hội viên mới và các tuyến hành trình giáo dục truyền thống.

Chị Mai (thứ hai từ trái sang) hướng dẫn du khách cách sao chè.

Khởi nghiệp từ cây chè

Hợp tác xã (HTX) Mây Sườn Đông nằm trọn bên sườn đông của dãy Tam Đảo, thuộc xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên. Vùng đất này có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng lý tưởng để trồng chè đã nhiều năm nay và gia đình chị Bùi Thị Mai cũng không phải ngoại lệ.