Hàn Quốc lên kế hoạch tăng cường phòng dịch Covid-19

Đài truyền hình KBS đưa tin, ngày 28/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Đối sách phòng dịch Trung ương thuộc Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) Cho Kyoo-hong cho biết, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có xu hướng lây nhiễm tại Trung Quốc, Hàn Quốc sẽ theo dõi sát sao tình hình và tích cực xử lý nhanh chóng để bảo đảm việc cung cấp vật phẩm thiết yếu như thuốc cảm cúm và vấn đề phòng dịch trong nước.
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Seongnam, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại Seongnam, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ông Cho Kyoo-hong, đồng thời là Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, đã đưa ra phát biểu trên tại cuộc họp của ủy ban về phương án phòng dịch bổ sung. Dự kiến ngày 30/12, ông sẽ công bố phương án nhằm đối phó với nguy cơ dịch Covid-19 lây từ Trung Quốc.

Trước đó, KDCA đã đưa Trung Quốc vào danh sách "quốc gia kiểm dịch mục tiêu" từ ngày 16/12 để tăng cường kiểm dịch đối với người nhập cảnh từ nước này.

Theo quy định mới, người tới từ Trung Quốc và người đi cùng sẽ phải xét nghiệm PCR nếu có triệu chứng hoặc thân nhiệt vượt quá 37,3 độ C khi nhập cảnh.

Ngày 28/12, Hàn Quốc ghi nhận khoảng 87.000 ca mắc mới Covid-19, giảm 600 ca so với tuần trước. Số ca nhiễm mới có xu thế tăng đều đặn.

Số ca bệnh nặng đang điều trị tại các cơ sở y tế là 587 ca, duy trì mốc 500 ca trong 11 ngày liên tiếp, trong khi số tử vong là 69 ca. Đặc biệt, 94% ca tử vong trong tuần trước đều là người trên 60 tuổi.

Trước tình hình này, Bộ trưởng Cho Kyoo-hong kêu gọi người dân tích cực tiêm phòng vaccine bổ sung trong mùa đông, khi kết quả nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ cho thấy, nguy cơ mắc bệnh của nhóm người tiêm vaccine cải tiến thấp hơn nhóm tiêm loại vaccine cơ bản tối đa là 56%.

* Cùng ngày, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), ông Lý Gia Siêu thông báo, Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ tiếp tục nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, trong đó trọng điểm là hủy bỏ “thẻ thông hành vaccine”.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Hong Kong, Trung Quốc. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Phát biểu tại họp báo, ông Lý Gia Siêu cho biết theo quy định mới, người nhập cảnh sẽ không cần trình xét nghiệm PCR âm tính và chứng nhận đã tiêm vaccine ngừa Covid-19. Tất cả các biện pháp này sẽ được dỡ bỏ từ ngày 29/12. Tuy nhiên, đeo khẩu trang vẫn là yêu cầu bắt buộc để phòng dịch.

Trưởng đặc khu cho biết Hong Kong đã đạt tỷ lệ tiêm phòng tương đối cao, tạo một hàng rào chống dịch và có đủ thuốc chữa, trong khi các nhân viên chăm sóc y tế đã có nhiều kinh nghiệm trong ứng phó với đại dịch Covid-19.

Theo quyết định mới, các quy định về giãn cách xã hội như giới hạn các cuộc tụ tập hơn 12 người ở nơi công cộng cũng sẽ được dỡ bỏ từ ngày 29/12.

Hong Kong đã thực hiện chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt trong gần 3 năm qua. Các hạn chế đi lại giữa Hong Kong và Đại lục đã được áp dụng vào đầu năm 2020. Việc "thông quan" giữa hai bên đã bị hoãn lại nhiều lần do dịch bệnh bùng phát ở Hong Kong hoặc đại lục.

Thông báo trên được đưa ra sau khi tuần trước, ông Lý Gia Siêu cho biết sẽ “thông quan” với đại lục vào giữa tháng 1/2023.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.

Khu trưng bày của Đại sứ quán Việt Nam tại Hội chợ ASEAN+3 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria cung cấp)

Quảng bá đất nước, con người, văn hóa Việt Nam tại Nigeria

Việc tích cực tham gia sự kiện ASEAN, trong đó có Hội chợ ASEAN+3 góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các Đại sứ quán ASEAN tại Nigeria. Đồng thời, đây còn là cơ hội quý báu để quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam đến người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Ông Phạm Khánh Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Hương Việt, kiều bào tại Cộng hòa Liên bang Đức. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Phát huy nội lực, gắn kết cộng đồng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Đức và châu Âu

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt tại châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức, hướng về quê hương với niềm tự hào sâu sắc, đồng thời bày tỏ niềm tin vào chặng đường phát triển mới của đất nước.