Hạn chế tình trạng bỏ cọc khi đấu giá đất

Năm 2024, thành phố Hà Nội thu được hơn 20.000 tỷ đồng từ đấu giá đất, tăng gấp đôi so với trung bình nhiều năm, tạo nguồn lực quan trọng đầu tư phát triển hạ tầng. Để tạo nguồn thu ngân sách, thành phố có nhiều giải pháp chấn chỉnh công tác đấu giá đất, nhất là việc xác định giá khởi điểm để hạn chế tình trạng trả giá trúng đấu giá cao gây nhiễu loạn thị trường rồi bỏ cọc.
Kiểm phiếu tại phiên đấu giá đất tại huyện Mê Linh. (Ảnh Hoàng Sơn)
Kiểm phiếu tại phiên đấu giá đất tại huyện Mê Linh. (Ảnh Hoàng Sơn)

Năm 2024, công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội có nhiều bất ổn, nhất là tình trạng trả giá cao, tạo sốt ảo rồi bỏ cọc. Điển hình ngày 10/8, phiên đấu giá 68 thửa đất ở tại thôn Thanh Thần, xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, có giá khởi điểm từ 8,6 triệu đồng/m² đến 12,5 triệu đồng/m², nhưng giá trúng đấu giá cao nhất được trả lên đến hơn 100 triệu đồng/m².

Ngày 19/8, phiên đấu giá 13 thửa đất tại thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, có giá khởi điểm từ 7,3 triệu đồng/m², nhưng mức trúng đấu giá cao nhất bị đẩy lên tới hơn 130 triệu đồng/m², gấp 18 lần giá khởi điểm… Đáng chú ý, ngày 29/11, tại phiên đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, một nhóm khách hàng đã cố tình trả mức giá lên tới 30 tỷ đồng/m², khiến 36 lô đất đấu giá không thành công. Hành vi này đã vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản và những đối tượng cố tình phá rối đã bị Công an thành phố xử lý theo quy định.

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thổi giá đất đấu giá tạo sốt ảo, bỏ cọc để trục lợi, là giá khởi điểm đất đấu giá thấp do giá đất trong bảng giá đất quá thấp so với giá thị trường, dẫn tới tiền đặt cọc thấp.

Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, để kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá đất, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các địa phương hạn chế việc đấu giá để giao đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, ưu tiên đấu giá đất đối với tổ chức thực hiện dự án đầu tư phát triển nhà ở. Không tổ chức đấu giá các khu đất có giá khởi điểm thấp, không có khả năng bù đắp được chi phí, nguồn lực đầu tư tạo quỹ đất... để chuyển quỹ đất này sang làm các khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Các địa phương tăng cường giám sát các phiên đấu giá đất; lập danh sách các trường hợp trả giá cao hơn thị trường để trúng đấu giá nhưng không nộp tiền trúng đấu giá và công bố danh sách công khai. Thành phố đã ban hành bảng giá đất mới có hiệu lực đến hết năm 2025, với giá đất được điều chỉnh tăng từ hai đến sáu lần đối với đất ở.

Nhờ đó, công tác đấu giá đất năm 2024 đạt kết quả cao, với số tiền thu được hơn 20.000 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã tổ chức thành công các phiên đấu giá đất, với giá trúng đấu giá cao hơn nhiều lần so với giá khởi điểm. Số tiền ngân sách thu từ đấu giá đất cao, như huyện Phúc Thọ đạt hơn 1.200 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch thành phố giao; huyện Mê Linh thu được hơn 1.760 tỷ đồng.

Ngay đầu năm 2025, công tác đấu giá đất có nhiều chuyển biến khi các địa phương chuẩn bị tổ chức nhiều phiên đấu giá với giá khởi điểm được điều chỉnh tăng theo bảng giá đất mới. Quận Hoàng Mai tổ chức đấu giá thành công khu đất hơn 4 ha dành cho tổ chức tại phường Hoàng Liệt, thu về ngân sách gần 1.800 tỷ đồng. Nhiều địa phương khác, như huyện Hoài Đức, quận Long Biên… cũng có kế hoạch tổ chức đấu giá đất cho các tổ chức đầu tư phát triển khu đô thị đồng bộ.

Theo nhận định của các chuyên gia bất động sản, việc điều chỉnh bảng giá đất tăng, tiền đặt cọc khi tham gia đấu giá đất tăng và quy định hạn chế đấu giá đất đối với cá nhân, ưu tiên đấu giá đất đối với tổ chức sẽ giúp cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2025 minh bạch, hiệu quả hơn. Quy định trên rất phù hợp với những địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao.

Tuy nhiên, thành phố cần xem xét tại khu vực nông thôn, nếu hạn chế đấu giá đất đối với cá nhân có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của những người dân có nhu cầu mua đất ở cải thiện chỗ ở và làm giảm nguồn cung đất nền, đẩy giá đất nông thôn tăng cao.

Có thể bạn quan tâm

Giao dịch đất nền vùng ven đang chững lại do lo ngại mức thuế chuyển nhượng cao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản: Cần lộ trình, tránh gây sốc

Sau khi họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, ngày 29/7, Tổ công tác Nghiên cứu thị trường của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS IRE) đã có báo cáo tổng hợp ý kiến và đề xuất gửi tới cơ quan soạn thảo.

Các chuyên gia trao đổi về xu hướng đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Xu hướng đầu tư “cash home” - nhà ở tạo ra dòng tiền

Chiều 24/4, tại Tọa đàm “Bất động sản dòng tiền “cash home”: Phân khúc căn hộ dẫn dắt thị trường Hà Nội năm 2024” do Báo Xây dựng tổ chức, các chuyên gia và nhà đầu tư đã trao đổi, đánh giá về xu hướng đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Cẩn trọng đầu tư đón đầu dự án

Cẩn trọng đầu tư đón đầu dự án

Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô có chiều dài là 112,8 km, điểm đầu của dự án nằm trên đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai (địa phận xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và điểm cuối nằm trên đường cao tốc Nội Bài-Hạ Long (địa phận huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh). Trong đó, đoạn qua thành phố  Hà Nội dài 58,2 km, đi qua sáu huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và quận Hà Đông.

Nâng cao hiệu quả công tác đấu giá đất

Ngày 8/1, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai phối hợp Công ty Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam tổ chức thành công phiên đấu giá đất tại thôn Khánh Tân, xã Sài Sơn, thu về ngân sách hơn 107 tỷ đồng.

Tuyến đường đường 70 đoạn Hà Đông - Văn Điển thường xuyên bị ùn tắc vào giờ cao điểm. (Ảnh: NAM KHÁNH).

Hà Nội chuẩn bị cải tạo, xây dựng nhiều công trình hạ tầng giao thông lớn

Ủy ban nhân dân TP Hà Nội vừa có văn bản số 2670/QĐ-UBND, giao Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện nhiệm vụ đầu tư một số tuyến đường giao thông khung, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố, thực hiện đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Cẩn trọng khi đầu tư đất đón quy hoạch

Ngay sau khi có thông tin TP Hà Nội sắp phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, giá đất ở, đất vườn tại các khu vực liên quan đã rục rịch tăng "nhiệt" do các môi giới bất động sản "thổi" giá. Trước thực trạng này, các chuyên gia bất động sản và cơ quan chức năng cảnh báo người dân cần cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định đầu tư.

Hạ nhiệt các cơn sốt đất

Sau khi quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 được công bố vào đầu tháng 7 năm nay, không ít người lo ngại các nhà đầu tư sẽ ồ ạt đầu tư vào bất động sản khu vực này, dẫn đến tình trạng "thổi giá", gây hỗn loạn thị trường.

Ðẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất

Ðấu giá quyền sử dụng đất là chủ trương được TP Hà Nội triển khai thời gian qua nhằm quản lý, khai thác hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và doanh nghiệp. Hơn hết, đẩy mạnh hoạt động này còn giúp tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Mục đích đã rõ, song công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại Hà Nội thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong đợi.

Giá thuê mặt bằng kinh doanh vẫn giảm

Đã gần hai tháng sau khi việc giãn cách xã hội được gỡ bỏ, nhưng hàng loạt cửa hàng tại nội thành Hà Nội, nhất là tại khu vực phố cổ vốn được coi là "đất vàng" vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài".

Gỡ khó cho nhà ở xã hội

Thành phố Hà Nội đang chuẩn bị tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư và phát triển vào cuối tháng 6, đầu tháng 7. Tại hội nghị này sẽ có 26 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) với số vốn khoảng 72 nghìn tỷ đồng, hình thành hơn ba triệu mét vuông nhà ở xã hội để cung cấp ra thị trường. Ðây là tin vui cho những người có thu nhập thấp, tuy nhiên để cụ thể hóa được điều này, bên cạnh sự nỗ lực của các doanh nghiệp, cũng cần các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh mẽ hơn để khơi thông từ thủ tục hành chính đến nguồn vốn.

 Một góc Dự án nhà ở xã hội Bamboo Garden (huyện Quốc Oai). Ảnh: HÀ THU

Nghịch lý nhà ở xã hội

Mặc dù nhu cầu mua nhà ở giá rẻ của người dân rất lớn, trong khi nguồn cung hạn chế, nhưng thời gian qua trên địa bàn TP Hà Nội liên tục xảy ra tình trạng nhà ở xã hội… bị ế.

Cẩn trọng với việc xây dựng căn hộ diện tích nhỏ

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư vừa được Bộ Xây dựng ban hành (có hiệu lực từ ngày 1-7-2020), trong đó cho phép xây dựng căn hộ chung cư có diện tích tối thiểu 25 m2, đang nhận được sự quan tâm từ nhiều người dân. Việc chia nhỏ diện tích căn hộ sẽ tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có cơ hội an cư, song cũng gây không ít lo ngại về tình trạng quá tải hạ tầng do gia tăng dân số.

Xử lý nghiêm hành vi "thổi" giá đất

Từ giữa tháng 3-2020, trong khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng tại khu đất giãn dân Quan Giai, thôn Trúc Ðộng, xã Ðồng Trúc (huyện Thạch Thất, Hà Nội) vẫn nườm nượp người kéo về xem đất, hoạt động chào bán diễn ra rầm rộ.

Siết chặt hoạt động các sàn giao dịch bất động sản

Thời gian qua, xảy ra tình trạng để được xét mua một căn nhà ở xã hội tại dự án EcoHome 3 tại quận Bắc Từ Liêm, người mua phải bảo đảm nhiều điều kiện bắt buộc về gia cảnh, thu nhập…, trong khi một số sàn giao dịch bất động sản mới mở khu vực chung quanh dự án thì nhận hướng dẫn người có nhu cầu mua nhà ở xã hội làm hồ sơ kèm theo việc thu phí, thậm chí còn cam kết bảo đảm khách hàng sẽ mua được nhà. Hành động này tiềm ẩn nguy cơ người có nhu cầu về nhà ở bị lợi dụng để lừa đảo, trục lợi. Đại diện Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô (chủ đầu tư dự án EcoHome) đã khuyến cáo đối với khách hàng có nhu cầu mua căn hộ nhà ở xã hội tại tòa NO2, NO3 liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư tại địa điểm duy nhất của công ty để

Giá chung cư biến động

Theo nhận định của các chuyên gia, nguồn cung bất động sản tại Hà Nội đã giảm đáng kể trong thời gian qua. Năm 2019, thị trường bất động sản tại Hà Nội tụt giảm 24% về nguồn cung khiến giá nhà đất bị đẩy lên cao, trung bình giá chung cư tại Hà Nội đã tăng khoảng 8% so với năm 2018. Đây chính là cơ sở khiến cho giá bất động sản năm 2020 được dự đoán sẽ tiếp tục tăng.

Cẩn trọng với cơn sốt đất

Vị trí thuận lợi, lại sắp trở thành quận, cho nên huyện Thanh Trì đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, việc đầu tư ngắn hạn hay trung hạn cũng cần tính toán cẩn trọng để đạt hiệu quả cao.

Tháo gỡ vướng mắc trong cấp “sổ đỏ” tại các dự án có sai phạm

Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội) được phê duyệt xây dựng hai tòa nhà cao tầng. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã cố tình xây thêm một tòa nhà 30 tầng và nâng tầng hai tòa nhà CT6A, CT6B, dẫn đến nhiều hộ dân mua phải căn hộ xây không phép, sai phép chưa được cấp sổ đỏ.

Khu vực trung tâm sẽ hấp dẫn hơn

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, năm 2019, thị trường bất động sản Hà Nội tụt giảm 24% về nguồn cung, khiến giá nhà đất bị đẩy lên cao, trung bình giá chung cư tại Hà Nội đã tăng khoảng 8% so với năm 2018. "Theo dự báo năm 2020, mức tăng giá này có thể hơn 10%. Nếu tình trạng thiếu nguồn cung còn tiếp tục như hiện nay, tôi lo ngại thị trường bất động sản Hà Nội sẽ đứng trước nguy cơ thiếu cung trầm trọng trong năm 2021”- Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam Nguyễn Văn Ðính nhấn mạnh tại hội thảo "Dòng tiền cho bất động sản năm 2020".

Thận trọng khi đầu tư vào condotel

Dự án Cocobay Ðà Nẵng vừa chính thức thông tin tới khách hàng về việc không thể thực hiện cam kết trả lợi nhuận 12%/năm do những khó khăn về dòng tiền trong quá trình vận hành dự án. Thông tin này đã khiến nhiều người bất ngờ, khi một tổ hợp nghỉ dưỡng được quảng cáo là hàng đầu khu vực Ðông - Nam Á lại không thể thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

Thận trọng khi đầu tư bất động sản tại Ðông Anh

Với vị trí giao thông thuận lợi, có nhiều dự án lớn, huyện Ðông Anh đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư bất động sản. Từ năm 2010, giá đất ở Ðông Anh đã trải qua nhiều cơn sốt nóng. Giai đoạn 2010 - 2011 và 2014 - 2015 là thời kỳ lên ngôi của đất nền Ðông Anh, khi giới đầu cơ đón đầu dự án cầu Nhật Tân, cầu Ðông Trù bắt đầu khởi công, rồi thông xe, tiếp theo đó là nhà ga T2 sân bay Nội Bài, tuyến đường 5 kéo dài được hoàn thiện. Thời điểm đó, nhiều người gom hàng tỷ đồng mua đất gần các dự án này, chờ giá lên để bán kiếm lời. Tuy nhiên, khi các công trình nêu trên đi vào hoạt động, các nhà đầu tư vẫn ngậm đắng nuốt cay vì giá

Dịch chuyển ra ngoại thành để tránh ô nhiễm

Hạ tầng chật chội, ùn tắc giao thông và nguy cơ ô nhiễm ngày càng tăng cao với những cảnh báo liên tục được đưa ra là lý do quan trọng khiến nhiều gia đình đang có xu hướng chuyển ra khu vực ngoại thành Hà Nội sinh sống.

Giá văn phòng cho thuê tiếp tục tăng

Theo báo cáo mới nhất về thị trường bất động sản Hà Nội quý III-2019 của Công ty TNHH Savills Việt Nam, giá cho thuê văn phòng ở Thủ đô liên tục tăng. Cụ thể, giá thuê trung bình đạt 21 USD/m2/tháng, tăng 1% so với quý trước và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục trong vòng sáu năm qua.

Ðẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ

Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ, góp phần bảo đảm đời sống cho hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù, thành phố đặt ra mục tiêu là cơ bản hoàn thành trong tháng 6-2019, nhưng đến nay tỷ lệ giao đất dịch vụ mới đạt 73,41%.

Xót xa biệt thự bỏ hoang

Biệt thự, nhà liền kề xây dựng xong bị bỏ hoang là tình trạng xảy ra nhiều năm nay ở các dự án khu đô thị, nhà ở thấp tầng tại Hà Nội. Không chỉ lãng phí tài nguyên đất, các khu nhà ở bị bỏ hoang còn gây lãng phí về tiền bạc của người dân, xã hội, làm mất mỹ quan đô thị và an ninh trật tự.