Hải quan tỉnh Quảng Nam góp phần lớn vào sự phát triển của tỉnh

Trong 20 năm qua, Hải quan Quảng Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác thu; bảo đảm thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước; luôn vượt dự toán được giao, với tốc độ bình quân gần 32%/năm, trong 20 năm thu đạt gần 52.000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao bằng khen tặng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang trao bằng khen tặng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Chiều 4/7, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập (4/7/2002-4/7/2022)

Dự lễ có đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu của Tổng cục Hải quan và địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thành Khang, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, cho biết, trước yêu cầu hội nhập, phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt trong thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động du lịch, kinh tế đối ngoại của tỉnh Quảng Nam, ngày 4/7/2002, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 87/QĐ-TTg thành lập Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam.

Trong 20 năm qua, hải quan Quảng Nam đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ và nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước, góp phần cùng toàn ngành hải quan thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh và các chỉ tiêu do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Thu nộp ngân sách nhà nước luôn vượt dự toán được giao, tốc độ phát triển bình quân 31,94%, 20 năm thu đạt gần 52.000 tỷ đồng. 

Năm 2014, hải quan Quảng Nam đã triển khai, ứng dụng thành công Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS, do vậy đã giảm tối đa chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan; thủ tục kiểm tra, giám sát được rút ngắn. 

Từ tháng 3/2017, đơn vị đã triển khai dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo ra thuận lợi tối đa nhất cho hoạt động xuất nhập khẩu, chuyển đổi từ tư duy truyền thống xem “Doanh nghiệp là đối tượng quản lý” sang tư duy đổi mới xem “Doanh nghiệp là đối tác hợp tác” và “Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp”. Thủ tục hải quan điện tử được thực hiện “Mọi nơi - Mọi lúc - Mọi phương tiện”. 

Hiện tại,100% thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 và các thủ tục hải quan cốt yếu đạt cấp độ 4; nộp thuế điện tử và thông quan 24/7; hệ thống quản lý hải quan tự động tại cảng, kho bãi. 100% hoạt động quản lý điều hành thực thi các hoạt động nghiệp vụ cơ bản được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Với các nỗ lực cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, chỉ số về hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, trong những năm gần đây, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh liên tục tăng mạnh. Năm 2021, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 3,8 tỷ USD và số thu đạt hơn 6.514 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên đơn vị đạt số kim ngạch và số thu cao nhất từ khi thành lập đơn vị. 

20 năm qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã phát triển và trưởng thành, lớn mạnh về nhiều mặt, từ 26 cán bộ công chức ban đầu, đến nay, đã có 73 cán bộ công chức và hợp đồng lao động. Cán bộ công chức đa phần đều được đào tạo cơ bản; trong đó có 22 người có trình độ thạc sĩ chiếm 30%... 

Phát biểu ý kiến tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh, trong thời gian qua, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động; góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Với thành tích đó, Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Hải quan ghi nhận, tặng nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua. Trong đó, năm 2010, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba và được Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2011.  

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã trao bằng khen tặng Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác; góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam năm 2021.

Có thể bạn quan tâm

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.