Hạ viện Ấn Độ dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong buổi làm việc ngày 22/7, Quốc hội Ấn Độ (Hạ viện và Thượng viện) đã bày tỏ sự chia buồn sâu sắc nhất với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Các nghị sĩ Ấn Độ dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: SANSAD TV)
Các nghị sĩ Ấn Độ dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: SANSAD TV)

Theo thông tin từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, trước khi Quốc hội Ấn Độ bắt đầu phiên họp về ngân sách hôm nay, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Jagdeep Dhankhar và Chủ tịch Hạ viện Om Birla đã đọc thông điệp chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại Hạ viện Ấn Độ, các nghị sĩ cũng đã dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau khi Chủ tịch Hạ viện Om Birla đọc thông điệp.

Bày tỏ sự cảm thông với gia đình của Tổng Bí thư và với người dân Việt Nam, Quốc hội Ấn Độ mong muốn được sát cánh với lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trong giờ phút đau buồn này.

Quốc hội Ấn Độ ghi nhận những đóng góp và sự lãnh đạo tài tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp tiến bộ và phát triển của Việt Nam những thập kỷ qua, khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có đóng góp quan trọng cho tình hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng như mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đọc thông điệp chia buồn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau đó, Hạ viện Ấn Độ dành một phút mặc niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nguồn: SANSAD TV)

Phát biểu trước các nghị sĩ tại phiên họp, Phó Tổng thống, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Jagdeep Dhankhar cho biết: “Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã từ trần ngày 19/7/2024 tại Hà Nội, hưởng thọ 80 tuổi”.

Ông Dhankhar nhấn mạnh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nắm giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Việt Nam trong 13 năm qua và nhận được sự kính trọng từ các tầng lớp nhân dân.

Về phần mình, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla đã nhắc tới chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Ấn Độ năm 2013, cũng như nhắc lại cuộc hội kiến giữa ông với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội vào tháng 4/2022.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chính phủ Việt Nam, tới lãnh đạo và những người bạn thân thiết của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ phát biểu, đồng thời bày tỏ lòng thành kính với “một tâm hồn vĩ đại” đã mãi mãi ra đi.

Trước đó, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Ấn Độ gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chủ tịch nước Tô Lâm trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bà cũng bày tỏ sự đồng cảm và tình đoàn kết với Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam cũng như gia đình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong giờ phút đau buồn này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cũng tỏ lòng tiếc thương khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.

Thủ tướng Modi bày tỏ sự kính trọng dành cho người đã khuất, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất và mong muốn được sát cánh với nhân dân và lãnh đạo Việt Nam trong thời khắc đau thương này.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.