Hà Nam kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát cơ động

Chiều 12/4, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974-15/4/2024).
Lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh Hà Nam biểu diễn võ thuật tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống.
Lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh Hà Nam biểu diễn võ thuật tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đã biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh Hà Nam đã đạt được.

Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, tiến thẳng lên hiện đại vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam đề nghị, lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh Hà Nam tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, tập trung nâng cao chất lượng các mặt công tác Cảnh sát cơ động. Chủ động tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động theo đúng lộ trình Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi lễ.

Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam phát biểu tại buổi lễ.

Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, của tỉnh, các dịp nghỉ lễ, Tết; đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi qua, về thăm và làm việc tại địa phương. Thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang khép kín tuyến, địa bàn, bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm. Chủ động phối hợp với các lực lượng đấu tranh, triệt phá các chuyên án, vụ án, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh, trật tự... Tập trung làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ.

Kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát cơ động tỉnh Hà Nam là dịp cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động ôn lại chặng đường lịch sử và truyền thống vẻ vang 50 năm qua, tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân và ngành giao phó. Những chiến công, thành tích của lực lượng Cảnh sát cơ động trong thời gian qua đã đóng góp chung vào thành tích của Công an tỉnh Hà Nam, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam trao tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 50 năm qua, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Nam phấn đấu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi mặt công tác, chủ động thực hiện các nhiệm vụ một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với quyết tâm chính trị cao, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu bảo vệ, thực hiện thắng lợi các phương án phòng chống khủng bố, bạo loạn, gây rối.... nâng cao chất lượng luyện tập, thực binh, nâng cao sức khoẻ, kỹ năng chiến đấu nhằm chủ động trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, siết chặt kỹ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Có thể bạn quan tâm

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.