Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong cộng đồng bà con ở Senegal

Chiều 22/7 (giờ địa phương), ngay sau khi tới thủ đô Dakar, Senegal, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt tại Senegal.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp mặt cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt tại Senegal. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gặp mặt cán bộ Đại sứ quán, đại diện cộng đồng người Việt tại Senegal. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự cuộc gặp mặt có Phó Chủ tịch Quốc hội Senegal Samba Dang.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nghe Đại sứ Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal Trần Quốc Khánh báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Senegal.

Theo đó, cộng đồng có quy mô không lớn, chỉ khoảng 3.000 người nhưng luôn đoàn kết, gắn bó với nhau và luôn hướng về quê hương, Tổ quốc.

Chủ tịch Tổ chức cộng đồng người Việt tại Senegal (Kim Hội) Léontine Pires bày tỏ xúc động được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Senegal; cho biết, Kim Hội được thành lập từ năm 2016, được ví như một cây cầu gắn kết giữa Senegal và Việt Nam.

Với mong muốn đóng góp cho quan hệ hai nước, nhất là hợp tác về kinh tế, văn hóa, Kim Hội đã và sẽ tổ chức các hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam tại Senegal; mong muốn truyền tải được những giá trị văn hóa của Senegal đến với Việt Nam.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-va-phu-nhan-gap-go-can-bo-dai-su-quan-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-senegal-8165328.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân tặng quà cộng đồng người Việt Nam tại Senegal. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Bà Léontine Pires cũng cho biết, Kim Hội mong muốn được hỗ trợ trong các hoạt động dạy tiếng Việt, giới thiệu văn hóa ẩm thực và các hoạt động nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch Kim Hội Alfred F. Quenum bày tỏ tự hào về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và vị thế quốc tế của Việt Nam hiện nay, đặc biệt Việt Nam hiện có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể hợp tác với Senegal như công nghiệp ô-tô, lúa gạo, chế biến nông sản, thực phẩm…

Ông Alfred F. Quenum mong muốn, Chủ tịch Quốc hội cùng lãnh đạo các bộ, ngành trong nước ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các ý tưởng thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước; đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực, nhất là giáo dục, đào tạo…

Bà Sophie Kamara, năm nay đã 91 tuổi, xúc động chia sẻ, dù đã rời Việt Nam gần nửa thế kỷ nhưng trái tim bà luôn hướng về quê hương Việt Nam. Bà gửi gắm nỗi nhớ quê hương qua những món ăn Việt Nam và luôn tích cực giới thiệu các món ăn đó đến với bạn bè, người dân Senegal. Hiện nay, những món ăn truyền thống của Việt Nam như nem, bánh cuốn, nước mắm, mắm tôm… đều đã trở nên quen thuộc và được nhiều người dân Senegal yêu thích.

Qua báo cáo của Đại sứ và đặc biệt là những tình cảm chân thành của đại diện cộng đồng người Việt tại Senegal, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng, xúc động gặp mặt bà con trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới Senegal kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn cộng đồng người Việt dù đã sinh sống lâu đời qua nhiều thế hệ tại Senegal nhưng vẫn luôn hướng về Tổ quốc, luôn mong muốn đóng góp cho sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt Nam-Senegal. Dù ít về số lượng nhưng cộng đồng luôn nỗ lực vươn lên trong học tập, lao động, ổn định cuộc sống tại Senegal.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính đến cộng đồng người Việt tại Senegal.

vna-potal-chu-tich-quoc-hoi-gap-go-can-bo-dai-su-quan-cong-dong-nguoi-viet-nam-tai-senegal-8165322.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Quốc hội, Chính phủ Senegal thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Senegal; nhấn mạnh, sự hiện diện của Phó Chủ tịch Quốc hội Samba Dang tại cuộc gặp mặt hôm nay đã thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Quốc hội Senegal đối với cộng đồng người Việt.

Ghi nhận các đề xuất của bà con đều rất xác đáng, sâu sắc, Chủ tịch Quốc hội đã thông báo một số hoạt động chính trong khuôn khổ chuyến thăm Senegal lần này; nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, tạo xung lực mạnh mẽ để mở rộng quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, vì lợi ích phát triển và thịnh vượng của cả hai dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, Việt Nam và Senegal có thể tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, viễn thông, chuyển đổi số, khai khoáng, thủy sản, xây dựng kết cấu hạ tầng…

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong chuyến thăm lần này, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Senegal sẽ ký thỏa thuận hợp tác, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp.

Thành phố Cần Thơ của Việt Nam và thành phố Ziguinchor của Senegal cũng sẽ ký kết nghĩa, tạo động lực thúc đẩy hợp tác địa phương hai nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, các trường đại học của Senegal có thể kết nghĩa với các trường đại học của Việt Nam để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. Kim Hội có thể kết nối hợp tác với các tổ chức hội của Việt Nam, trao đổi thông tin và làm cầu nối gắn kết hợp tác, giao lưu nhân dân hai nước, góp phần quảng bá đất nước, con người Việt Nam đến với nhân dân Senegal.

“Như vậy, ngoài quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội, hai Chính phủ, các bộ, ngành, các doanh nghiệp, giữa nhân dân hai nước cũng sẽ được tăng cường, làm cho bà con ta tại Senegal ấm lòng hơn”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Chia sẻ với cộng đồng những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thời gian gần đây, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8%, trong đó, những tháng cuối năm phải đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8,3-8,5%.

Đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam.

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tinh thần đó đã giúp chúng ta giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và phát triển như ngày nay.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria kiêm nhiệm Senegal tăng cường hơn nữa công tác chăm lo cho cộng đồng người Việt tại Algeria, tại Senegal; kịp thời thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài như Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị 45-CT/TW, Kết luận số 12 của Bộ Chính trị…; thông tin tới cộng đồng về đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc triển khai quyết liệt các chủ trương chiến lược về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh…

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Đại sứ quán gắn kết chặt chẽ với các đơn vị trong nước, nhất là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghiên cứu tổ chức các hoạt động dạy chữ viết, ngôn ngữ tiếng Việt cho người Việt ở Senegal; sâu sát hơn nữa, tạo điều kiện về cơ sở pháp lý, điều kiện sinh hoạt, học hành của cộng đồng người Việt ở Senegal.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Vũ Trung Mỹ tiễn đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam lên đường về nước. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Venezuela luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng, vô tư của Việt Nam

Cùng với việc cử đoàn tham gia cứu hộ, cứu nạn, việc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả trận động đất là minh chứng sống động về tình đoàn kết quốc tế và tình cảm hữu nghị giữa hai dân tộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc kết luận cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Sáng 9/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và một số bộ, ngành, hiệp hội về rà soát, xử lý vướng mắc trong pháp luật đấu thầu, đề xuất sửa đổi Luật Đấu thầu.

Chuỗi hoạt động diễn ra từ 9-11/7.

Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

Chuỗi hoạt động là dịp để lực lượng Công an nhân dân lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn và gắn bó chặt chẽ hơn với nhân dân; để những câu chuyện về người chiến sĩ An ninh nhân dân không chỉ được kể bằng ký ức hay trang sử, mà còn được cảm nhận bằng những trải nghiệm chân thực, gần gũi và sinh động.

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

[Video] Thời sự 24h ngày 9/7/2026: Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tích hợp thực chất 4 chương trình mục tiêu quốc gia

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo lần thứ nhất; Hơn 50 cuộc gọi, tin nhắn cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất. 

Các đại biểu tại hội thảo.

Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới

Thực hiện tiến trình của Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2022-2030”, sáng 9/7, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho cán bộ, nhân viên Cảnh sát biển trong tình hình mới”.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone tại cột mốc 460.

[Ảnh] Chuỗi hoạt động Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Lào

Sáng 9/7, Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã lên đường sang Lào tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3.