Giải U19 bóng đá nữ vô địch quốc gia: Thử thách cho nhà vô địch

Từ ngày 9/2, Giải U19 bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Acecook 2025 chính thức khởi tranh tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Áp lực không chỉ đến với nhà đương kim vô địch Phong Phú Hà Nam mà còn đối với những đội đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi hậu tại giải năm nay.
Phong Phú Hà Nam vô địch hai năm liên tiếp tại Giải U19 bóng đá nữ vô địch quốc gia.
Phong Phú Hà Nam vô địch hai năm liên tiếp tại Giải U19 bóng đá nữ vô địch quốc gia.

Giải U19 bóng đá nữ vô địch quốc gia 2025 có 6 đội tham gia thi đấu gồm: Hà Nội, Than khoáng sản Việt Nam, Zantino Vĩnh Phúc, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam.

Các đội sẽ thi đấu tập trung với thể thức vòng tròn hai lượt đi và về để tính điểm xếp hạng chung cuộc. Đội có tổng điểm cao nhất sau tất cả các trận đấu sẽ giành chức vô địch.

Đặc biệt, mùa giải 2025 là năm thứ hai Acecook Việt Nam tiếp tục đồng hành trên cương vị Nhà tài trợ chính của Giải U19 bóng đá nữ vô địch quốc gia - Cúp Acecook, với nỗ lực tạo điều kiện tốt nhất ươm mầm thế hệ bóng đá trẻ, đặc biệt là các cầu thủ nữ, thực hiện hóa mục tiêu nâng tầm vị thế bóng đá Việt Nam một cách toàn diện.

Trở lại đường đua năm nay, lượt đấu đầu tiên chứng kiến màn đọ sức giữa nhà đương kim vô địch Phong Phú Hà Nam và đội bóng còn non trẻ Zantino Vĩnh Phúc. Mùa giải năm ngoái, Zantino Vĩnh Phúc trình diễn phong thái với nhiều nét tích cực. Các cầu thủ có tinh thần thi đấu tốt, nhưng sự non nớt về kinh nghiệm khiến họ chưa thể đạt được điều mình mong muốn.

Ngược lại, Phong Phú Hà Nam chứng minh rằng tại sao họ là nhà vô địch với thành tích bất bại trong cả 10 vòng đấu khi giành 26/30 điểm (8 trận thắng, 2 trận hòa). Đội bóng của huấn luyện viên Trần Lệ Thủy giành cúp sớm và không mấy khó khăn để đánh bại các đối thủ của mình.

Sau 2 năm liên tiếp lên ngôi ở giải U19 nữ quốc gia, mục tiêu của Phong Phú Hà Nam chắc chắn là bảo vệ thành công ngôi vô địch lần thứ 3. Mục tiêu này hoàn toàn có cơ sở bởi Phong Phú Hà Nam vẫn giữ được bộ khung mang về thành công trong hai năm qua và họ sẽ thi đấu trên sân nhà ở giai đoạn lượt về - một lợi thế không nhỏ với đội bóng này.

Những trụ cột như Thanh Hiếu, Hoàng Vân vẫn xứng đáng là những mũi công chất lượng bậc nhất của bóng đá nữ trẻ hiện nay. Dù vậy, Phong Phú Hà Nam sẽ đối diện thử thách không hề đơn giản từ Than khoáng sản Việt Nam hay TP Hồ Chí Minh.

Và đặc biệt là đối trọng Hà Nội. Nhiều cầu thủ của đội bóng Thủ đô được trui rèn bản lĩnh khi dự giải vô địch quốc gia cùng Hà Nội II. Nếu giải quyết tốt Phong Phú Hà Nam ở các trận đối đầu trực tiếp, Hà Nội vẫn có nhiều hy vọng làm nên bất ngờ.

Trong khi đó, Than khoáng sản Việt Nam, Thái Nguyên T&T hay TP Hồ Chí Minh cũng mang đến giải đấu dàn nhân sự đồng đều, họ hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ thú vị.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 9/2 đến ngày 11/3/2025 tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam (lượt đi) và sân vận động Hà Nam (lượt về).

Ban Tổ chức sẽ phát sóng trực tuyến (livestream) một số trận đấu lượt đi và các trận đấu ở giai đoạn lượt về của giải trên kênh Youtube VFF Channel.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.