Giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam năm học 2025-2026 hướng tới thu hút 1 triệu kỳ thủ "nhí"

Lần đầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Giải có toàn bộ quá trình đăng ký, luyện tập, thi đấu và xếp hạng được thực hiện trực tuyến. Các thí sinh còn được đồng hành với một hệ thống AI chuyên biệt cho môn cờ vua với tên gọi ChessGPT.

Đại diện Ban tổ chức tham quan khu vực thi đấu hưởng ứng Giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam năm học 2025-2026.
Đại diện Ban tổ chức tham quan khu vực thi đấu hưởng ứng Giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam năm học 2025-2026.

Sáng 31/10, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, Doanh nghiệp khoa học công nghệ DUCA Holdings phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ phát động Giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam năm học 2025-2026.

6bc60c596be1e6bfbff0.jpg
Đông đảo học sinh dự Lễ khởi động Giải.

Dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên cả nước, Giải sẽ diễn ra trong cả năm học (từ nay đến tháng 6/2026) và được chia thành ba vòng thi: cấp trường, cấp tỉnh/thành phố và chung kết toàn quốc.

Cụ thể hơn, Giải có 10 bảng đấu, chia theo các khối lớp từ 1-9. Đặc biệt, Giải còn có riêng một bảng đấu cho các kỳ thủ đã sở hữu thành tích quốc gia hoặc quốc tế.

118243ec2454a90af045.jpg
Các kỳ thủ "nhí" thi đấu hưởng ứng Lễ khởi động Giải.

Từ vòng cấp trường, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 500 thí sinh xuất sắc để triển khai vòng cấp tỉnh/thành phố. Tiếp theo đó, 500 kỳ thủ tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phố sẽ tranh tài ở vòng chung kết toàn quốc. Vòng đấu cuối cùng này dự kiến diễn ra trong khuôn khổ Festival Thiếu nhi toàn quốc năm 2026.

Đặt mục tiêu thu hút khoảng 1 triệu học sinh từ hơn 25 nghìn trường tiểu học, trung học cơ sở, Ban tổ chức Giải kỳ vọng xây dựng một sân chơi trí tuệ lành mạnh; tập trung phát triển năng lực tư duy logic, sáng tạo, kỷ luật và bản lĩnh cho học sinh; phát hiện và ươm mầm tài năng trẻ, đóng góp nguồn nhân lực trí tuệ cho đất nước trong tương lai.

Năm nay, lần đầu tiên Giải được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số gắn với giáo dục thể thao học đường. Toàn bộ quá trình đăng ký, luyện tập, thi đấu và xếp hạng được thực hiện trực tuyến trên nền tảng số giaicovua.thieunhivietnam.vn.

2578987145129150879.jpg
Lễ trao văn bản hợp tác giai đoạn 2025-2030 giữa Hội đồng Đội Trung ương và các đối tác, đơn vị đồng hành.

Bên cạnh đó, hệ thống AI chuyên biệt cho môn cờ vua với tên gọi ChessGPT sẽ đồng hành với các thí sinh trong suốt quá trình luyện tập, hỗ trợ các em trong chiến thuật, phân tích ván cờ, đánh giá năng lực và cá nhân hóa lộ trình học tập môn thể thao trí tuệ này đối với từng học sinh.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam Lê Anh Quân khẳng định: Chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành phương thức mới để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục.

a5358fb0e80865563c19.jpg
Đồng chí Lê Anh Quân phát biểu ý kiến tại buổi lễ.

"Trí tuệ nhân tạo không thay thế thầy, cô hay các anh, chị phụ trách Đội, mà là công cụ hỗ trợ giúp các em học tốt hơn, công bằng hơn, theo đúng năng lực và nhịp độ của mình. Với Giải cờ vua thiếu nhi Việt Nam năm học 2025-2026, chúng ta chọn thử thách lớn để tạo bước tiến dài, hướng tới xây dựng hệ sinh thái cờ vua học đường văn minh, bền vững và giàu cảm hứng", đồng chí Lê Anh Quân nói.

Giải đấu có 40 giải thưởng chính thức: 10 giải Nhất (mỗi giải gồm Huy chương Vàng cùng 15 triệu đồng); 10 giải Nhì (Huy chương Bạc và 10 triệu đồng); 10 giải Ba (Huy chương Đồng và 5 triệu đồng); 10 giải "Tài năng cờ vua trẻ" (Kỷ niệm chương và 2,5 triệu đồng). Ngoài ra, vòng chung kết của Giải còn có nội dung “Cờ vua vận động”, kết hợp tư duy chiến thuật và vận động thể chất, lan tỏa tinh thần “học mà chơi-chơi mà học” trong môi trường giáo dục hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.