Giấc mơ lá sen của Thảo

Từ những chiếc lá sen đơn sơ, mộc mạc, hoạ sĩ Nguyễn Thanh Thảo đã thổi hồn và biến chúng thành nhiều món quà như nón lá, túi xách, tranh treo tường... Những sản phẩm này không chỉ độc đáo, gần gũi với thiên nhiên mà còn mang đậm bản sắc văn hóa và là sự kế thừa tinh hoa nghề truyền thống của thế hệ trẻ Việt Nam.
Anh Thảo bên các sản phẩm lưu niệm làm từ lá sen.
Anh Thảo bên các sản phẩm lưu niệm làm từ lá sen.

Khởi nghiệp với nón lá

Sau khi tốt nghiệp Khoa Đồ họa - Trường đại học Nghệ thuật Huế, anh Thảo bắt đầu khởi nghiệp bằng việc vẽ tranh bằng bút lửa tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây anh nhận thấy những sản phẩm lưu niệm bị bão hòa, du khách khó chọn được cho mình những sản phẩm đặc trưng mỗi khi đến Huế. Từ đó, anh nuôi ý tưởng tạo nên món quà mà chỉ cần nhắc đến ai nấy đều biết là của vùng đất cố đô. “Sen gắn liền trong đời sống của người dân Huế, từ nghệ thuật, ẩm thực. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng để mình tạo ra những sản phẩm từ sen, bắt đầu là nón lá sen”, anh Thảo chia sẻ.

Thế nhưng làm thế nào để biến lá sen thành nón lá là bài toán khó đối với anh Thảo khi chưa từng một lần thử đến công việc này. Vậy là anh đi tìm hiểu khắp nơi, từ làng nghề đan nón, gặp các thợ chằm (đan) chuyên nghiệp đến việc lấy ý kiến của chuyên gia hóa học để tìm ra công thức hoàn hảo nhất giữ mầu cho chiếc nón lá sen. Sau 2 năm cùng với những giọt mồ hôi trong chuỗi ngày tìm tòi và nhiều đêm thức trắng “vò đầu, bứt tóc”, chiếc nón lá sen đầu tiên ra đời trong niềm vui sướng của anh Thảo.

Nhiều du khách cho biết họ bị cuốn hút bởi nét độc đáo của chiếc nón lá sen, mầu sắc tươi xanh tự nhiên cùng những đường gân lá hiện rõ mang đến cảm giác gần gũi như được cầm trên tay chiếc lá sen vừa hái dưới đầm. Một số khác cho rằng, đội chiếc nón này trên đầu có cảm giác cái nắng rát bỏng của mùa hè xứ Huế cũng phải dịu đi trước mầu xanh mát của nón.

Anh Thảo không ngần ngại chia sẻ về công thức để làm ra nón lá sen dù phải mất một thời gian rất dài nghiên cứu tốn kém từ công sức đến tiền của. Quá trình làm ra một chiếc nón lá sen không đơn giản, đòi hỏi sự kiên trì và tỉ mỉ trong từng công đoạn. Trước tiên phải chọn những chiếc lá sen tươi, có độ già vừa phải, không bị thủng và mầu sắc tươi sáng. Lá mang về được lau qua, đem ủ bằng nước javel rồi phơi khô, ủi thẳng. Lá sen thành phẩm sau đó được thợ cắt gọt sao cho giữ được đường gân lá rồi kết dọc theo chiều khung nón. Lúc này những người thợ nón làng Đốc Sơ sẽ xếp lá lên vành, chằm và công đoạn cuối cùng là sơn bóng để giữ được mầu xanh tự nhiên của lá.

Để lá sen đi xa hơn nữa

Anh Thảo cho biết, những ngày đầu khi nón lá và những sản phẩm từ sen đến với thị trường, anh tưởng chừng thất bại một lần nữa. “Tôi mang nón đến từng khu chợ trong thành phố để chào bán nhưng nhận lại là những cái lắc đầu. Hồi đó các tiểu thương cho rằng, nón lá sen giá thành quá đắt (hơn 200 nghìn đồng) nhưng không bền và không chịu được thời tiết mưa nắng như nón lá truyền thống (chỉ 30 nghìn đồng), sợ khó bán nên họ không nhận”, anh Thảo bùi ngùi kể lại.

Tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019, lần đầu tiên nón lá sen và nhiều sản phẩm khác từ sen đã được ra mắt. Nhiều người nhận ra rằng, nón lá sen không những chịu được nắng mưa, độ bền cao mà còn có tính thẩm mỹ. Chiếc nón thành phẩm có mầu xanh của lá sen, phảng phất mùi lá khô thiên nhiên hòa cùng mùi sơn bóng. Người họa sĩ có thể điểm xuyến lên đó những hoa văn theo chủ đề mong muốn nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thanh tao, mộc mạc của chiếc nón lá Huế. Đây là cơ hội để chiếc nón lá sen vươn xa hơn và được nhiều người quan tâm.

Sau khi nón lá sen nhận được sự yêu mến của người dân xứ Huế cũng như du khách thập phương, anh Thảo bắt đầu tìm tòi sáng tạo từ nguồn cảm hứng lá sen có sẵn kết hợp cùng với một số chất liệu khác trên các loại sản phẩm đang sản xuất. Không chỉ là nón đội, những sản phẩm khác từ lá sen như tranh, túi xách, quạt, đèn ngủ cũng được anh lần lượt cho ra đời. Những sản phẩm này vừa thân thiện với môi trường, vừa độc đáo khiến nhiều du khách ưa thích khi nhìn thấy. “Hiện tại tôi vẫn đang cố gắng phát triển hơn nữa những sản phẩm thủ công mỹ nghệ khác làm từ lá sen để xuất khẩu với mong muốn đây là món quà kỷ niệm ý nghĩa mang về từ Huế đối với du khách trong và nước”, anh Thảo tiết lộ.

Có thể bạn quan tâm

Anh Trần Duy Nguyễn, Trưởng nhóm dự án "Việt Nam phiêu lưu ký" giới thiệu về quá trình thực hiện dòng sách văn hóa cho độc giả trẻ.

Người trẻ kể chuyện văn hóa qua trang sách

Dành hơn tám năm triển khai dự án “Việt Nam phiêu lưu ký”, Trần Duy Nguyễn (Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông Du Bút) cùng các cộng sự kỳ vọng có thể góp thêm góc nhìn mới mẻ, sống động hơn, đưa nét đẹp văn hóa các vùng miền đến thật gần với bạn trẻ.

TS Trần Văn Dũng với tác phẩm nghiên cứu về phủ đệ Huế vừa xuất bản.

Người “kể chuyện” phủ đệ

Nhắc đến Huế người ta thường nhớ đến những cung điện vàng son, hệ thống lăng tẩm tráng lệ nhưng ít ai biết rằng, những ngôi phủ đệ tồn tại đến ngày hôm nay cũng là một phần của di sản Huế và đằng sau mỗi cánh cổng phủ đệ là một câu chuyện thú vị.

Dự án cộng đồng “Vươn mình cùng nền tảng số”

Dự án cộng đồng “Vươn mình cùng nền tảng số”

Dự án cộng đồng “Vươn mình cùng nền tảng số”, hướng tới việc hỗ trợ người khuyết tật tại một số khu vực trên địa bàn Hà Nội của nhóm sinh viên Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành ngôi vị Quán quân cuộc thi “Sinh viên Thế hệ mới 2025”.

Nông sản vùng cao được Trạm Nụ Cười Đà Nẵng thu gom chuyển xuống thành phố.

Trạm nông sản tử tế

Nhận thấy đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong sống tại các vùng xa xôi của xã Trà Tập (TP Đà Nẵng) gặp khó khăn trong tiêu thụ nông sản, nhóm thiện nguyện Trạm Nụ Cười Đà Nẵng cùng chính quyền địa phương lập trạm nông sản để thu mua sản vật của bà con đưa về thành phố tiêu thụ.

PGS, TS Nguyễn Viết Hương (bên trái) hướng dẫn sinh viên trong phòng thí nghiệm.

Nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự dấn thân bền bỉ

Là nhà khoa học trẻ, PGS, TS Nguyễn Viết Hương đã từ chối một số lời mời hấp dẫn, trở về nước với mong ước đóng góp cho quê hương. Hiện anh là Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Trường đại học Phenikaa.

Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 12 gương Công dân trẻ tiêu biểu năm 2025. Ảnh: Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp

Người trẻ đồng hành cùng thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tuyên dương 12 gương Công dân trẻ tiêu biểu năm 2025. Không chỉ giỏi, bản lĩnh và có nhiều sáng kiến nổi bật, mỗi bạn trẻ được vinh danh còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, chung tay lan tỏa giá trị tốt đẹp.

Ban Tổ chức trao Giải nhất cho tác giả Lê Tấn Thanh (thứ 2 từ trái sang) và tác giả khác.

Kể chuyện du lịch trong thời đại số

Trong bối cảnh du lịch toàn cầu cạnh tranh ngày càng gay gắt, truyền thông số đang trở thành “chìa khóa” giúp các quốc gia rút ngắn khoảng cách với du khách. Cuộc thi sáng tạo video/clip “Ấn tượng Du lịch Việt Nam” năm 2025 cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của giới trẻ trong việc quảng bá hình ảnh đất nước.

Các đại biểu thiếu nhi hiến kế tại phiên thảo luận.

Vì thành phố xanh

Với chủ đề “Thiếu nhi hiến kế - Dựng xây thành phố xanh”, Kỳ họp 16 Hội đồng Trẻ em TP Hồ Chí Minh thu hút sự tham gia của 119 đại biểu. Đây là kỳ họp Hội đồng Trẻ em thành phố đầu tiên sau khi hợp nhất.

Ngoài việc lập biên bản xử phạt hành chính, CSGT còn gửi thông báo đến Sở Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh vi phạm giao thông.

Giải pháp then chốt để tạo sức răn đe

Theo phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội), tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn thành phố thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc

Hơn 1.000 học sinh, sinh viên đến từ 20 trường THPT, cao đẳng, đại học trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc do Trường đại học Đông Á, Trung tâm Ngôn ngữ tiếng Hàn tại TP Hồ Chí Minh và Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp tổ chức.

Góc làm việc của Cường.

Những mô hình kể chuyện phố phường

Từ bỏ mức lương 30 triệu đồng/tháng tại một công ty sa bàn, Nguyễn Văn Cường (sinh năm 2000, quê Thanh Hóa) đánh liều chạy theo đam mê “nghịch ngợm”, đó là lắp mô hình đường phố Hà Nội. Quyết định rẽ hướng ấy không chỉ là lựa chọn nghề nghiệp, mà còn là hành trình đi tìm bản sắc cá nhân giữa nhịp sống đô thị thay đổi từng ngày.

Nhóm HUAF-GPC tại lễ trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo TP Huế năm 2025.

Những người trẻ chọn “khởi nghiệp xanh”

Hướng đến mục tiêu bền vững, qua đó thể hiện trách nhiệm của giới trẻ với môi trường và sức khỏe cộng đồng, hai dự án của sinh viên Đại học Huế đã tạo dấu ấn tại Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo TP Huế 2025.