Gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp ở Lạng Sơn

Những năm gần đây, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn thực hiện hiệu quả, qua đó, góp phần cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tạo điều kiện cho người dân tận dụng tối đa lợi thế về đất đai để phát triển kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.
Người dân thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng chăm sóc cây cam đường canh, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đất vườn đồi.
Người dân thôn Ba Nàng, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng chăm sóc cây cam đường canh, đem lại hiệu quả kinh tế cao trên đất vườn đồi.

Ông Lành Văn Lôi, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng cho biết: "Nhà tôi có hơn tám sào ruộng, trước đây chủ yếu trồng lúa, nhưng do ruộng hạn, năng suất lúa rất thấp, hiệu quả không cao. Năm 2022, tôi được cán bộ xã tuyên truyền về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả. Với mong muốn nâng thu nhập, gia đình tôi đã đăng ký chuyển đổi và được cán bộ xã hướng dẫn quy trình. Từ đó, gia đình chuyển đổi tám sào đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng táo Ðài Loan (Trung Quốc). Ðến năm 2023, gia đình tôi thu được hơn hai tấn quả, thu nhập đạt hơn 60 triệu đồng, cao gấp sáu lần so với trồng lúa.

Ông Lâm Văn Hoan, xã Xuân Dương, huyện Lộc Bình cho biết: "Ðược sự định hướng của chính quyền xã, năm 2018, gia đình tôi chuyển đổi bốn sào đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng giống táo Ðài Loan. Chỉ sau một năm chăm sóc, cây đã cho thu hoạch. Hiện nay trung bình mỗi năm, gia đình tôi thu hoạch khoảng tám tấn quả, thu nhập đạt 150 triệu đồng sau khi trừ chi phí, cao hơn gấp bảy lần so với trồng lúa. Nhờ chuyển đổi cây trồng hợp lý, gia đình tôi từ hộ nghèo đến nay đã thoát nghèo".

Thời gian qua, để tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Sơn đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã căn cứ vào điều kiện tự nhiên để tuyên truyền, định hướng người dân phát triển cây trồng phù hợp.

Ðồng thời, hằng năm, phòng phối hợp Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học-kỹ thuật, qua đó giúp người dân có thêm kiến thức về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để áp dụng vào sản xuất có hiệu quả.

Ông Hoàng Văn Thủy, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bắc Sơn cho biết: Người dân trên địa bàn huyện đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, hiệu quả. Trong năm 2023, người dân chuyển đổi 12,1 ha đất trồng lúa một vụ, khô hạn sang trồng các loại cây ăn quả có múi, đào cảnh... cho thu nhập cao. Các hộ tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng có thu nhập từ 100-300 triệu đồng/hộ/năm, cao gấp 5-6 lần so với trồng lúa.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn đã phối hợp ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến, hướng dẫn người dân chuyển cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả để chuyển sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và thanh tra, kiểm tra việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa thường xuyên, liên tục để nắm bắt tình hình, hướng dẫn người dân chuyển đổi theo đúng quy định tại các nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa...

Qua đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả đã góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp phát triển bền vững.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lý Việt Hưng khẳng định: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những giải pháp quan trọng để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng, phát triển bền vững, góp phần tăng thu nhập cho người dân ở nông thôn, tạo điều kiện cho người dân tận dụng tối đa lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển kinh tế, góp phần đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, thích ứng biến đổi khí hậu.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng góp phần tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng giá trị, phát triển bền vững. Từ những diện tích chuyển đổi cũng đã góp phần hình thành các vùng sản xuất tập trung như: Vùng khoai lang, khoai tây (tập trung tại các huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Tràng Ðịnh, Chi Lăng) với diện tích 1.100 ha, sản lượng ước đạt 12.000 tấn (năm 2023), giá trị hơn 90 tỷ đồng.

Vùng trồng ớt cay (tập trung tại các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc, Hữu Lũng, Văn Quan), với diện tích 1.547 ha, sản lượng đạt 13.928 tấn (năm 2023), giá trị đạt hơn 340 tỷ đồng. Vùng trồng na ở hai huyện Chi Lăng và Hữu Lũng, diện tích 4.509 ha, sản lượng năm 2023 đạt hơn 35.000 tấn, giá trị đạt 1.400 tỷ đồng...

Năm 2024, ngành chuyên môn, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố của tỉnh tiếp tục hướng dẫn người dân có nhu cầu làm thủ tục đăng ký chuyển đổi, giúp người nông dân ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất sau khi chuyển đổi sang các loại cây trồng mới. Năm nay, toàn tỉnh dự kiến chuyển đổi cơ cấu cây trồng với diện tích hơn 2.199 ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị cao, phù hợp tiềm năng và thế mạnh ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.