Gặp mặt cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế

NDĐT- Sáng nay 3-8, Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế long trọng tổ chức buổi gặp mặt cán bộ tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Kỷ niệm chương cho các cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế.
Đồng chí Đinh Thế Huynh trao Kỷ niệm chương cho các cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế.

Đến dự có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tư tưởng – Văn hóa T.Ư; Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế; đại diện Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế; Ban liên lạc tuyên huấn Trường Sơn và đông đảo cán bộ tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế.

Tại buổi gặp mặt, các cán bộ Ban Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế cùng nhau ôn lại truyền thống, những kỷ niệm sâu sắc về những ngày khó khăn gian khổ nhưng rất đỗi tự hào của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Thời gian đầu mới thành lập, Ban Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế đã gặp không ít khó khăn. Theo đà phát triển của cuộc kháng chiến, Ban nhanh chóng kiện toàn về tổ chức bộ máy, phát triển ngày càng lớn mạnh. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, công tác tuyên huấn ở các tỉnh ủy, thành ủy, khu ủy miềm Nam đã được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ. Đội ngũ những người làm công tác tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế đã thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đến với nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Công tác tuyên huấn đã cổ vũ lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của dân tộc ta, cuốn hút hàng triệu người con ở khắp mọi miền đất nước tham gia kháng chiến đánh đuổi quân xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Trong từng giai đoạn chiến tranh ác liệt, đội ngũ làm công tác tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế đã không ngại hy sinh, gian khổ, bám sát cơ sở, làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác dân vận, công tác địch vận, đưa nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Đảng, chính sách của Mặt trận, của chính quyền cách mạng đến với các tầng lớp nhân dân trong vùng giải phóng, vùng giáp ranh và vùng tạm thời do địch kiểm soát.

Công tác tuyên huấn thời kỳ đó đã thành công trong việc vận động nhân dân bám đất, bám làng, “một tấc không đi, một ly không rời”, cổ vũ động viên toàn dân và toàn quân ta hưởng ứng các phong trào thi đua cách mạng, nổi dậy đấu tranh, đấu tranh và nổi dậy, dũng cảm chiến đấu làm nên thắng lợi vẻ vang, góp phần cùng quân dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Hiện nay, trong bối cảnh tình hình thời cơ thuận lợi, đan xen những thách thức lớn, công tác tư tưởng của Đảng chịu sự tác động hết sức phức tạp và không ít khó khăn. Vì vậy, công tác tuyên giáo cần có sự đổi mới về phương thức, nội dung và phương pháp cho phù hợp, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã yêu cầu: phát huy truyền thống vẻ vang của tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế, trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, Ban Tuyên giáo các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình cần đổi mới hoạt động, làm tốt công tác tham mưu giúp các cấp ủy triển khai công tác tuyên giáo, góp phần lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, công tác khoa giáo, biên soạn lịch sử Đảng; chú trọng công tác lý luận chính trị, đạo đức cách mạng, truyền thống anh hùng của quê hương, đất nước cho cán bộ, dang viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ban Tuyên giáo các tỉnh cần sớm tổ chức tập hợp, sưu tầm tư liệu về tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên – Huế để tham gia công trình: “Sự độc đáo, sáng tạo và những bài học kinh nghiệm chủ yếu của công tác tuyên huấn ơt miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954 – 1975”; tiếp tục triển khai việc sưu tầm và biên soạn "Lịch sử Tuyên huấn miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước 1954-1975".

Dịp này, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác Tuyên giáo” cho 85 đồng chí, đồng thời cũng truy tặng Kỷ niệm chương cho 8 đồng chí là những cán bộ Tuyên huấn Khu ủy Trị Thiên - Huế đã có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.