Gần 400 người thương vong, Iran đẩy mạnh chiến dịch "Lời hứa Chân thật 3"

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc ngày 13/6 cho biết, các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân, tướng lĩnh và nhà khoa học của Iran đã khiến 78 người thiệt mạng và hơn 320 người bị thương, phần lớn là dân thường.

Tòa nhà bị phá hủy sau vụ oanh kích của Israel xuống Tehran. (Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN)
Tòa nhà bị phá hủy sau vụ oanh kích của Israel xuống Tehran. (Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN)

Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ngay sau khi Iran đáp trả bằng một loạt tên lửa tầm xa nhằm vào Tel Aviv khiến ít nhất 34 người bị thương.

Iran xác nhận các đợt phóng tên lửa là một phần của chiến dịch mang tên "Lời hứa Chân thật 3", do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) phát động.

Theo tuyên bố của IRGC, chiến dịch nhằm thực thi lời cảnh báo trước đó đối với các hành động quân sự của Israel, đồng thời nhấn mạnh đây là “phản ứng chính đáng” trước những gì Tehran gọi là “tội ác lớn” nhằm vào chủ quyền và giới lãnh đạo Iran.

Theo giới quan sát, tên chiến dịch hàm ý thực hiện lời hứa đáp trả và mang sắc thái tôn giáo sâu sắc, gắn với tinh thần trung tín và công lý trong đạo Hồi.

Đến sáng 14/6, Iran tiếp tục phát động đợt phóng tên lửa thứ hai từ Tehran và thành phố Kermanshah. Quân đội Israel xác nhận phát hiện các vụ phóng từ Iran và phát còi báo động trên toàn quốc, kêu gọi người dân vào nơi trú ẩn.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã đánh chặn một số tên lửa và đang triển khai đáp trả quân sự. Các vụ nổ lớn được ghi nhận tại Tel Aviv và Jerusalem. Sau đó, Bộ chỉ huy Mặt trận Nội địa thông báo người dân có thể rời khỏi nơi trú ẩn nhưng vẫn nên ở gần các khu vực an toàn.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin Iran đã bắn hạ hai tiêm kích F-35 của Israel và bắt giữ một nữ phi công, cùng nhiều thiết bị bay không người lái.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc này, gọi đây là thông tin “hoàn toàn vô căn cứ”. Iran cũng tuyên bố đã bắn rơi một máy bay không người lái gần cơ sở hạt nhân Fordow.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, Nga ngày 13/6 yêu cầu triệu tập một phiên họp bất thường của Ban Thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) vào ngày 16/6 để thảo luận về các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran.

Đại diện thường trực Iran tại Liên hợp quốc cảnh báo các đòn tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân có thể gây ra “hậu quả thảm khốc” vượt ra ngoài khu vực, đồng thời chỉ trích sự im lặng của Liên hợp quốc và IAEA đã làm suy yếu uy tín các tổ chức quốc tế. Phía Iran cáo buộc các hành động của Israel vi phạm hàng loạt công ước và điều lệ quốc tế liên quan đến an ninh hạt nhân.

Có thể bạn quan tâm

Ảnh tư liệu: Sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran, Iran, ngày 15/4/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nối lại đường bay tới UAE

Theo truyền thông nhà nước Iran, các chuyến bay giữa thủ đô Tehran của nước này và thành phố Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) được nối lại trong ngày 29/6.

Ảnh minh họa: Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Căng thẳng leo thang tại Eo biển Hormuz

Theo Tân Hoa xã và tin nước ngoài, Trung tâm Thông tin Hàng hải liên hợp (JMIC) do Mỹ dẫn đầu đã nâng mức độ đe dọa an ninh hàng hải tại Eo biển Hormuz từ mức “trung bình” lên mức “đáng kể”, sau khi xảy ra các vụ tấn công vào các tàu thương mại trong vùng biển gần Eo biển Hormuz.

Một địa điểm ở miền nam Liban bị phá hủy trong đợt không kích của Israel. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Israel và Liban khởi động vòng đàm phán mới

Ngày 23/6, Israel và Liban bước vào vòng đàm phán mới tại Washington dưới sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh lệnh ngừng bắn mong manh và tình hình thực địa vẫn tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng bùng lên. Mục tiêu là tìm kiếm giải pháp lâu dài, chấm dứt xung đột dọc biên giới hai nước.

Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Wasit, Iraq. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iraq tìm hướng vượt áp lực kinh tế

Iraq được dự báo là một trong những nền kinh tế chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tình trạng bất ổn tại Trung Đông trong năm 2026, với những tác động đối với lạm phát, ngân sách nhà nước và triển vọng tăng trưởng.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Ai Cập thúc đẩy cơ chế tham vấn khu vực sau thỏa thuận Mỹ-Iran

Ngày 21/6, Ngoại trưởng các nước Ai Cập, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đã nhóm họp tại Cairo nhằm trao đổi về các diễn biến mới tại Trung Đông, đặc biệt là tiến trình triển khai Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran cũng như các biện pháp tăng cường phối hợp khu vực trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran nêu lộ trình đàm phán tiếp theo với Mỹ

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi ngày 15/6 cho biết, vòng đàm phán đầu tiên về một “thỏa thuận cuối cùng” giữa Iran và Mỹ sẽ được tiến hành sau khi hai bên chính thức ký thỏa thuận hòa bình tại Thụy Sĩ vào ngày 19/6. Theo ông Araghchi, nhiều khả năng trưởng đoàn đàm phán của hai bên sẽ có cuộc gặp trong ngày ký kết.