Futsal nữ Việt Nam hoàn tất giai đoạn đầu tập huấn, sẵn sàng lên đường sang Nhật Bản

Sau trận giao hữu nội bộ diễn ra ngày 18/4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ chính thức bước vào giai đoạn tập huấn nước ngoài nhằm hoàn thiện lực lượng và chiến thuật, chuẩn bị cho vòng chung kết Giải futsal nữ châu Á 2025.
Các tuyển thủ futsal nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng trước các cầu thủ nam của đội futsal Xạ Store. (Ảnh: VFF)
Các tuyển thủ futsal nữ Việt Nam thi đấu ấn tượng trước các cầu thủ nam của đội futsal Xạ Store. (Ảnh: VFF)

Trận đấu tập diễn ra trong không khí cọ xát nghiêm túc, giàu tính chuyên môn giữa đội tuyển futsal nữ Việt Nam và đội futsal Xạ Store - một “quân xanh” chất lượng.

Các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng nhập cuộc chủ động, triển khai lối chơi đôi công, song lại để thủng lưới trước. Sau đó, Thanh Ngân ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở cuối hiệp 1, đưa thế trận trở về vạch xuất phát.

Hiệp 2 chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính. Dù hai lần bị dẫn trước, các tuyển thủ nữ vẫn kiên cường bám đuổi. Thu Xuân và Vân Anh lần lượt lập công, trong đó bàn thắng ấn định tỷ số hòa 4-4 đến ở những giây cuối cùng của trận đấu, sau khi đội tuyển triển khai chiến thuật power-play.

Đây cũng là trận giao hữu trong nước duy nhất trước khi đội lên đường tập huấn nước ngoài.

Dù chỉ là đấu tập, trận đấu diễn ra khá căng thẳng. (Ảnh: VFF)

Dù chỉ là đấu tập, trận đấu diễn ra khá căng thẳng. (Ảnh: VFF)

Theo kế hoạch, ngày 20/4, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ sang Nhật Bản bước vào giai đoạn tập huấn thứ hai. Trong thời gian tại đây, đội dự kiến thi đấu hai trận giao hữu - một với câu lạc bộ futsal nữ địa phương và một trận quan trọng gặp đội tuyển futsal nữ Nhật Bản vào ngày 25/4.

Kết thúc tập huấn, đội tuyển sẽ di chuyển sang Trung Quốc vào ngày 1/5 để tiếp tục chuẩn bị và thi đấu thêm một trận giao hữu với đội tuyển futsal nữ Trung Quốc vào ngày 3/5, trước khi bước vào tranh tài tại Vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng cho biết: “Đây là bước kiểm tra cần thiết để đánh giá khả năng thích ứng chiến thuật và thể hiện sự chuẩn bị của các cầu thủ sau giai đoạn huấn luyện đầu tiên. Trận đấu với đội tuyển Nhật Bản sẽ rất quan trọng, bởi đây là một trong những đội mạnh nhất châu Á, giúp chúng ta tiếp cận gần hơn với cường độ thi đấu của giải chính thức”.

Tại vòng chung kết futsal nữ châu Á 2025, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Iran, Philippines và Hồng Kông (Trung Quốc). Trong đó, Iran được đánh giá là ứng viên sáng giá cho ngôi đầu bảng.

Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng nhận định: “Chúng tôi đã có phương án chiến thuật cụ thể để đối đầu Iran. Trong khi đó, hai đội Philippines và Hồng Kông có trình độ tương đương. Toàn đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, sau đó sẽ tính toán phương án tiếp theo để phấn đấu tiến sâu và cạnh tranh suất dự FIFA Futsal Women’s World Cup”.

Với tinh thần chủ động, lộ trình tập huấn bài bản và nỗ lực đồng lòng của ban huấn luyện cùng các vận động viên, đội tuyển futsal nữ quốc gia đang cho thấy sự quyết tâm cao độ hướng tới thành tích tốt tại đấu trường châu lục và xa hơn là sân chơi thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Huấn luyện viên Kim Sang Sik trong buổi họp báo tại SEA Games 33. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia, ghi nhận thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 năm 2025.

Thể Công Viettel nỗ lực kiên cường dù thi đấu thiếu người. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thể Công Viettel hòa Ninh Bình dù thi đấu thiếu người

Tối 3/5, trận hòa 1-1 trước Thể Công Viettel ở vòng 21 V-League 2025/2026 đã khiến Ninh Bình đánh rơi cơ hội quan trọng trong cuộc đua vô địch, khi không thể tận dụng lợi thế hơn người trong suốt hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.