Forbes: Ronaldo lần thứ 4 đứng đầu danh sách vận động viên được trả lương cao nhất thế giới

Lần thứ 4 trong sự nghiệp, siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách các vận động viên được trả lương cao nhất thế giới theo xếp hạng của Tạp chí Forbes, với thu nhập cao gần gấp đôi “đại kình địch” Lionel Messi xếp thứ 3 trong danh sách.
Việc chuyển sang thi đấu ở giải bóng đá Saudi Pro League giúp Cristiano Ronaldo vượt mốc thu nhập 200 triệu USD. (Ảnh: Reuters)
Việc chuyển sang thi đấu ở giải bóng đá Saudi Pro League giúp Cristiano Ronaldo vượt mốc thu nhập 200 triệu USD. (Ảnh: Reuters)

Theo công bố của Forbes, Ronaldo trở thành vận động viên được trả lương cao nhất thế giới sau khi chuyển đến đội bóng Al-Nassr của Saudi Arabia, với tổng thu nhập ước tính của cầu thủ 39 tuổi này vào khoảng 260 triệu USD trong 12 tháng qua, mức cao nhất mọi thời đại đối với một cầu thủ bóng đá.

Theo đó, thu nhập trên sân cỏ của siêu sao người Bồ Đào Nha lên tới 200 triệu USD, trong khi thu nhập từ hoạt động ngoài sân cỏ của ngôi sao này là 60 triệu USD nhờ các hợp đồng tài trợ béo bở.

Với khoảng 629 triệu người theo dõi trên trang Instagram, đây là lợi thế lớn để Ronaldo thu hút tài trợ từ các thương hiệu, bao gồm Nike, Binance và Herbalife.

Tiền đạo Lionel Messi của Inter Miami. (Ảnh: USA TODAY Sports/Reuters)

Tiền đạo Lionel Messi của Inter Miami. (Ảnh: USA TODAY Sports/Reuters)

Trong khi đó, đứng thứ 3 trong danh sách là chủ nhân của 8 Quả bóng Vàng - Lionel Messi. Việc chuyển sang Inter Miami - đội bóng thuộc giải nhà nghề Mỹ - Major League Soccer đã giúp nhà vô địch World Cup kiếm được 135 triệu USD.

Thu nhập trên sân cỏ của siêu sao 36 tuổi người Argentina là 65 triệu USD, cộng với khoảng 70 triệu USD nhờ các hợp đồng với các nhà tài trợ lớn như Adidas và Apple.

Tay golf người Tây Ban Nha Jon Rahm đứng vị trí thứ 2 sau khi chuyển sang giải LIV Golf vào tháng 12 năm ngoái trong một thương vụ gây chấn động làng golf. Truyền thông đưa tin tay golf số 5 thế giới sẽ được trả ít nhất 300 triệu USD nhờ gia nhập LIV Golf.

Ngoài sự bảo đảm đó, Rahm đã kiếm được 218 triệu USD và cùng với Ronaldo trở thành 2 vận động viên duy nhất trên thế giới vượt mốc 200 triệu USD thu nhập.

Golfer Jon Rahm đứng thứ 2 trong danh sách. (Ảnh: USA TODAY Sports/Reuters)

Golfer Jon Rahm đứng thứ 2 trong danh sách. (Ảnh: USA TODAY Sports/Reuters)

Đứng thứ tư là ngôi sao LeBron James của Los Angeles Lakers với 128,2 triệu USD thu nhập. Mặc dù đã 39 tuổi, ngôi sao đầu tiên ghi được 40 nghìn điểm trong sự nghiệp ở Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) vẫn sẽ có cơ hội tỏa sáng tại Thế vận hội.

Một ngôi sao NBA khác là Giannis Antetokounmpo của Milwaukee Bucks cũng lọt vào top 5 với 111 triệu USD, trong khi đội trưởng tuyển Pháp Kylian Mbappé tụt xuống thứ 6 (110 triệu USD).

Mbappé tuyên bố anh sẽ rời Paris St Germain sau 7 năm gắn bó với đội bóng thủ đô nước Pháp, nơi anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của câu lạc bộ. Cầu thủ 25 tuổi này dự kiến ​​sẽ gia nhập gã khổng lồ Tây Ban Nha Real Madrid trong mùa giải gần nhất.

Một cựu ngôi sao PSG khác, Neymar, người cũng đã chuyển đến giải bóng đá Saudi Pro League để gia nhập Al-Hilal, hiện đứng thứ 7 (108 triệu USD) mặc dù ngồi ngoài phần lớn mùa giải vì chấn thương.

Tiền đạo người Pháp Karim Benzema, cầu thủ cũng đang thi đấu ở Saudi Arabia, đứng thứ 8 (106 triệu USD) trong danh sách, tiếp theo là ngôi sao bóng rổ của đội Golden State Warriors Stephen Curry (102 triệu USD).

Lamar Jackson là cầu thủ duy nhất của Giải Bóng bầu dục quốc gia Mỹ (NFL) trong danh sách, xếp ở vị trí thứ 10 với thu nhập 100,5 triệu USD, nhờ bản hợp đồng mới thương lượng với Baltimore Ravens vào năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.