FIFA và FIFPRO phát hành ứng dụng bảo vệ cầu thủ trên mạng xã hội

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO) đã chính thức triển khai dịch vụ kiểm duyệt nhằm ngăn chặn những phát ngôn mang tính thù địch và phân biệt đối xử trên nền tảng trực tuyến trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới 2022 (World Cup 2022).
(Ảnh minh họa: REUTERS)
(Ảnh minh họa: REUTERS)

Trong thông cáo phát đi ngày 16/11, FIFA cho biết, tất cả các cầu thủ của 32 đội bóng tham gia World Cup 2022 ở Qatar đều có thể truy cập vào “Dịch vụ giám sát, báo cáo và kiểm duyệt chuyên dụng” (SMPS) nhằm mục đích ngăn chặn các phát ngôn thù địch nhắm vào họ.

Theo FIFA, các đội bóng, cầu thủ và những người tham gia cá nhân khác cũng có thể đăng ký tham gia dịch vụ kiểm duyệt SMPS. Sau đó, SMPS sẽ ngay lập tức ẩn các bình luận thù địch, lăng mạ, xúc phạm họ trên Facebook, Instagram và YouTube.

Dịch vụ này sẽ giám sát các tài khoản truyền thông xã hội của tất cả những người tham gia World Cup và báo cáo sự phân biệt đối xử và các mối đe dọa “đến các nhà cung cấp mạng xã hội và cơ quan pháp luật để có hành động thực tế xử lý những người vi phạm”.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: “FIFA cam kết cung cấp những điều kiện tốt nhất có thể để các cầu thủ thể hiện hết khả năng của mình. Tại FIFA World Cup Qatar 2022, chúng tôi rất vui khi ra mắt một dịch vụ giúp bảo vệ các cầu thủ khỏi những tác động tiêu cực mà các bài đăng trên mạng xã hội có thể gây ra đối với sức khỏe và tinh thần của họ”.

SMPS được áp dụng sau 2 báo cáo độc lập do FIFA và FIFPRO thực hiện vào tháng 6/2022 được công bố, nhấn mạnh mức độ các phát ngôn độc hại, phân biệt đối xử nhắm vào các cầu thủ ngày càng tăng trên các nền tảng mạng xã hội trong các giải đấu quốc tế.

Báo cáo do FIFA công bố năm nay tiết lộ rằng, hơn một nửa số cầu thủ tại Giải vô địch châu Âu (EURO) và Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) năm 2021 đã trở thành nạn nhân của các phát ngôn bài xích, lăng mạ, phân biệt đối xử trên các nền tảng xã hội.

Tiền đạo người Tây Ban Nha Alvaro Morata đã bị nhận những lời đe dọa bị lấy mạng sống trên mạng xã hội sau khi anh bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời trước đội tuyển Ba Lan trong Giải vô địch châu Âu năm ngoái.

Có thể bạn quan tâm

Iker Casillas (bìa trái) và Carles Puyol ăn mừng sau khi Tây Ban Nha giành chiến thắng trận chung kết World Cup tại Nam Phi năm 2010. (Ảnh: FIFA)

Những thống kê thú vị về trận chung kết các kỳ World Cup

Lịch sử các trận chung kết World Cup đã vinh danh một loạt các huyền thoại của bóng đá thế giới như Cafu, Johan Cruyff, Bodo Illgner, Zinedine Zidane và Dino Zoff. Hãy cùng nhìn lại các trận chung kết World Cup qua những con số thống kê đáng chú ý sau đây.
Bức tranh tường khổng lồ về ngôi sao Lionel Messi gần ngôi nhà nơi anh sinh ra ở Rosario, Argentina. (Ảnh: Reuters)

Người dân Argentina chia sẻ khát khao cúp vàng World Cup

Ở Rosario, thành phố quê nhà Argentina nơi Lionel Messi sinh ra và lớn lên, niềm hy vọng đang dâng tràn khi đội tuyển quốc gia Nam Mỹ đến rất gần với giấc mơ vàng World Cup đầu tiên kể từ năm 1986, nhằm tái lập thành tích mà huyền thoại Diego Maradona đã làm được cách đây 36 năm.
Adidas ghi nhận nhu cầu tăng cao bất thường trên toàn cầu đối với áo thi đấu của tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

Khan hiếm áo thi đấu của tuyển Argentina

Khi Lionel Messi đang mơ ước được chạm tay vào chiếc cúp vô địch World Cup lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình ở Qatar, thì người hâm mộ Argentina phải "chật vật" để có được chiếc áo thi đấu của đội tuyển, trong bối cảnh gã khổng lồ sản xuất đồ thể thao Adidas đang đối mặt với tình trạng khan hiếm mặt hàng này trên toàn cầu do nhu cầu tăng cao bất thường.
Thành công của Maroc ở kỳ World Cup lần này có dấu ấn rõ nét từ các cầu thủ Maroc sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, trong đó có ngôi sao Achraf Hakimi (số 2). (Ảnh: Reuters)

Phía sau thành công của Maroc trong hành trình ở World Cup 2022

Đội tuyển Maroc đã trở thành “hiện tượng” ở World Cup 2022 sau rất nhiều bất ngờ mà họ đã tạo ra trên hành trình vào tới bán kết. Một phần của thành công này có thể đến từ chính sách chiêu mộ những cầu thủ tài năng sinh ra ở nước ngoài nhưng có nguồn gốc Maroc trở về thi đấu cho đội bóng quê hương.
Grant Wahl trong một tấm hình lưu niệm tại World Cup 2022. (Ảnh: NYPost)

Nhà báo Mỹ qua đời khi đang đưa tin World Cup

Ngày 10/12, báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin Grant Wahl, một trong những cây bút nổi tiếng chuyên viết về thể thao, đã qua đời khi đang đưa tin về trận đấu World Cup giữa Argentina và Hà Lan. Nhà báo Mỹ qua đời ở tuổi 48 tuổi.
Nhìn lại vòng bảng World Cup 2022 qua các con số thống kê

Nhìn lại vòng bảng World Cup 2022 qua các con số thống kê

Những cột mốc lịch sử của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, hay thành tích mang tính bước ngoặt của Kalidou Koulibaly, Marcus Rashford và Wojciech Szczesny là những nét nổi bật khi cùng nhìn lại vòng bảng World Cup 2022 qua các con số thống kê đáng chú ý dưới đây.
Trận đấu giữa Nhật Bản và Tây Ban Nha diễn ra cùng lúc cuộc đối đầu giữa Đức và Costa Rica cùng ở bảng E, rạng sáng 2/12 (giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)

Vì sao loạt trận cuối vòng bảng World Cup diễn ra cùng giờ?

World Cup Qatar 2022 đang tiến dần đến những trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng. Khán giả đều thấy, trong loạt trận cuối, các trận đấu của mỗi bảng đều diễn ra đồng thời. Và đây là lý do vì sao loạt trận cuối vòng bảng lại được tổ chức như vậy.
Đức bị loại dù thắng áp đảo. (Ảnh: Reuters)

Đức bị loại khỏi World Cup dù thắng đậm Costa Rica

Việc thi đấu không tốt ở trận đấu trước khiến đội tuyển Đức bước vào trận đấu với Costa Rica mà không nắm quyền tự quyết trong tay. Và dù họ đã cố gắng không biết mệt mỏi trước Costa Rica, “Những cỗ xe tăng” vẫn bị loại một cách đau đớn.
Cảm xúc vỡ òa của các cổ động viên Australia khi Socceroos giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2022. (Ảnh: Reuters)

Australia “mở tiệc” mừng đội nhà vào vòng 1/8 World Cup 2022

Người hâm mộ bóng đá Australia đã có một đêm mất ngủ vì vui sướng sau khi đội bóng nước này giành chiến thắng 1-0 trước Đan Mạch ở lượt trận cuối cùng vòng bảng để chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2022 với tư cách là đội đứng thứ nhì bảng D.
Phản ứng của tiền đạo Antoine Griezmann sau khi bị trọng tài tước bàn thắng trong trận gặp Tunisia. (Ảnh: Reuters)

Bị tước bàn thắng, Pháp khiếu nại lên FIFA

Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) cho biết đã làm đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sau khi bị trọng tài từ chối bàn gỡ hòa cuối trận trong cuộc đối đầu Tunisia ở lượt trận cuối cùng bảng D World Cup 2022 đêm 30/11.
Cầu thủ Kylian Mbappe. Ảnh: Reuters

Bị phạt dù là cầu thủ hay nhất

Mặc dù được nhận giải cầu thủ hay nhất trong hai trận vòng bảng của đội tuyển Pháp, nhưng ngôi sao trẻ Kylian Mbappe cũng bị FIFA phạt tiền.
Màn hình thông báo 14 phút bù giờ cuối hiệp 1 trong trận đấu giữa Anh và Iran, tại bảng B World Cup Qatar 2022, ngày 21/11/2022, trên sân vận động quốc tế Khalifa, ở Doha, Qatar. (Ảnh: CNN/Getty Image)

Vì sao có quá nhiều thời gian bù giờ tại World Cup 2022?

Trong quá khứ đã có những tin đồn về việc các trận đấu bóng đá được rút ngắn so với thời lượng truyền thống là 90 phút để thu hút giới trẻ. Thế nhưng, tại World Cup 2022, khán giả đang được trải nghiệm những trận đấu dài hơn và dài hơn rất nhiều.