Đưa quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Venezuela đi vào chiều sâu

Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam mong muốn thắt chặt và đưa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Venezuela đi vào chiều sâu, phát huy thế mạnh của mỗi bên.
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến Chủ tịch Đảng PSUV, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Phan Đình Trạc hội kiến Chủ tịch Đảng PSUV, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. (Ảnh: TTXVN)

Nhận lời mời của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV), Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng và tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, dẫn đầu đã thăm, làm việc tại Cộng hòa Venezuela từ ngày 3/11 đến ngày 7/11.

Trong thời gian ở Venezuela, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đền Chiến sĩ Giải phóng, Anh hùng dân tộc Simón Bolívar; hội kiến Tổng thống, Chủ tịch Đảng PSUV Nicolás Maduro; hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao PSUV và ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và PSUV; làm việc và trao đổi ý kiến với lãnh đạo một số bộ, ngành và địa phương Venezuela để thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực.

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Tổng thống Venezuela N. Maduro cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương tặng Tổng thống Venezuela N. Maduro cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đồng chí Phan Đình Trạc đã trân trọng chuyển lời chào thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Tổng thống Venezuela, Chủ tịch PSUV Nicolás Maduro và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Venezuela.

Trong các cuộc hội kiến và hội đàm với lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Venezuela, ông Phan Đình Trạc khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một coi trọng di sản quan hệ hữu nghị do cố Tổng thống Hugo Chávez và lãnh đạo cấp cao Việt Nam gây dựng; luôn ủng hộ Chính phủ hợp hiến do Tổng thống Nicolás Maduro đứng đầu và các nỗ lực thúc đẩy đối thoại chính trị trên cơ sở tôn trọng Hiến pháp và nguyện vọng của nhân dân Venezuela.

Đồng chí Phan Đình Trạc khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam sẵn sàng và mong muốn thắt chặt và đưa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đi vào chiều sâu, phát huy thế mạnh của mỗi bên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của hai nước trên cơ sở tình đoàn kết, sự gần gũi về quan điểm trong các vấn đề quốc tế, các lợi ích chung trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng chí Phan Đình Trạc hội đàm với ông Diosdado Cabello, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng PSUV. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Phan Đình Trạc hội đàm với ông Diosdado Cabello, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thứ nhất Đảng PSUV. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Nicolás Maduro và lãnh đạo PSUV khẳng định quan hệ giữa hai đảng, hai nước là rất vững chắc; bày tỏ sự khâm phục sâu sắc chiến thắng lịch sử huy hoàng của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như thắng lợi vang dội trên lĩnh vực kinh tế ngày nay, khẳng định Việt Nam mãi là tấm gương cho Venezuela. Bác Hồ luôn là niềm tin mà Venezuela hướng tới.

Tổng thống, Chủ tịch PSUV Nicolás Maduro nhấn mạnh hai nước đang ở trong bối cảnh mới và đang khởi đầu một giai đoạn hợp tác mới, cần thắt chặt quan hệ hợp tác về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, công nghệ; đưa quan hệ hai nước và hai đảng cầm quyền nâng lên ở mức cao nhất.

Đồng chí Phan Đình Trạc và lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Venezuela đã thông báo tình hình mỗi đảng, mỗi nước; trao đổi ý kiến về một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm; nhất trí phát huy vai trò hai đảng cầm quyền để tháo gỡ các khó khăn, tăng cường và mở rộng hợp tác thực chất, toàn diện giữa hai đảng, hai nước trong bối cảnh tình hình mới, theo đó hai đảng tăng cường trao đổi kinh nghiệm, lý luận, xây dựng đảng và đào tạo cán bộ; thúc đẩy sớm tổ chức kỳ họp thứ 4 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Venezuela và các hoạt động kỷ niệm trọng thể 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2024.

Đồng chí Phan Đình Trạc thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Phan Đình Trạc thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela. (Ảnh: TTXVN)

Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Venezuela khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tái khởi động và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dầu khí tại Venezuela; mong muốn hợp tác trên lĩnh vực viễn thông với Việt Nam và hoan nghênh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) hiện diện tại Venezuela; tái thúc đẩy hợp tác nông nghiệp, thủy sản; nhất trí mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y học cổ truyền, trong đó có hợp tác phát triển mô hình châm cứu tại Venezuela.

Nhân dịp này, đồng chí Phan Đình Trạc và Phó Chủ tịch thứ nhất PSUV Diosdado Cabello đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và PSUV để tạo cơ sở, khuôn khổ cho mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ đoàn kết truyền thống và gắn bó giữa hai đảng.

Ngoài ra, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã có các cuộc gặp và trao đổi ý kiến với Tổng Kiểm toán, Tổng trưởng Công tố, Bộ trưởng Bộ Công cộng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Công lý và Hòa bình để trao đổi thông tin, kinh nghiệm về phòng, chống tham nhũng và hợp tác trong lĩnh vực nội chính, pháp luật giữa hai đảng, hai nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đến thăm Đại học Truyền thông Quốc tế (LAUICOM), khai mạc Triển lãm ảnh “Quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện Việt Nam-Venezuela” do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela tổ chức.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Caracas. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại lễ dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Caracas. (Ảnh: TTXVN)

Triển lãm gồm 34 bức ảnh tiêu biểu, được lựa chọn từ kho tư liệu ảnh của Thông tấn xã Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela, giới thiệu những dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện giữa hai nước.

Tại LAUICOM, đồng chí Phan Đình Trạc đã nói chuyện với tập thể giáo viên, học viên Venezuela, quốc tế; đại diện lãnh đạo PSUV, Bộ Ngoại giao, Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Venezuela-Việt Nam về mối quan hệ giữa Việt Nam với Venezuela và Mỹ Latinh, đường lối đối ngoại và quan hệ của Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng ở Mỹ Latinh và về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Nhân dịp chuyến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc và Đoàn Đại biểu Cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp, tri ân với Đại diện Nhóm cựu du kích quân tham gia chiến dịch Nguyễn Văn Trỗi tháng 10/1964 và trao tặng Giải thưởng Thông tin Đối ngoại năm 2023 cho Nhóm tác giả chương trình phát thanh “Việt Nam ở Venezuela” của Đài Phát thanh Oyeven.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.